Thụy Điển phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên
| Tổ chức Y tế Thế giới hôm 15/8 đã chính thức tuyên bố dịch mpox (đậu mùa khỉ) đang bùng phát ở châu Phi là “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu”. |
| Chia sẻ trên The Washington Post, chuyên gia phụ trách các bệnh đậu mùa trong chương trình khẩn cấp của WHO cho biết: "Việc tiêm phòng hàng loạt chưa được khuyến khích đối với bệnh đậu mùa khỉ." |
![]() |
| Thụy Điển là quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi phát hiện ca mpox. (Ảnh: Getty Images). |
Thụy Điển vừa chính thức xác nhận ca đầu tiên của biến thể bệnh đậu mùa khỉ (mpox) - một loại virus dễ lây lan qua tiếp xúc gần xuất hiện tại quốc gia này.
Như vậy, đây cũng là trường hợp đầu tiên mpox được tìm thấy ở bên ngoài phạm vi khu vực châu Phi.
Bà Olivia Wigzell, Tổng giám đốc Cơ quan y tế công cộng Thụy Điển, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 16/8 rằng, một công dân nước này bị nhiễm bệnh khi đang ở một vùng thuộc châu Phi nơi đang xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.
"Bệnh nhân hiện đang được chăm sóc y tế và theo dõi sát sao”, bà Olivia nói với hãng tin The Guardian.
Trước đó chỉ một ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch đậu mùa khỉ sau khi biến thể mpox bùng phát ở Congo và bắt đầu lan sang các quốc gia khác trong khu vực.
![]() |
| Congo là nơi khởi phát dịch bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, sau đó lan nhanh sang các quốc gia khác trong khu vực. (Ảnh: Reuters). |
Đầu năm 2024, các nhà khoa học đã báo cáo về sự xuất hiện của một biến thể mpox mới “đặc biệt nguy hiểm, dễ lây lan, có thể giết chết tới 10% số người bị nhiễm bệnh” tại một địa điểm khai thác mỏ của Congo.
WHO cho biết đã có hơn 14.000 trường hợp mắc bệnh và 524 ca tử vong tại nhiều quốc gia trên khắp châu Phi trong năm nay, trong đó, hơn 96% ca tử vong xảy ra ở Congo.
“Sự xuất hiện của một trường hợp nhiễm bệnh ở một quốc gia thuộc châu Âu có thể thúc đẩy sự lây lan nhanh chóng của biến thể mpox ở khu vực này”, Giáo sư Lawrence Gostin, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Georgetown Law ở Washington (Mỹ) cho biết. “Một trường hợp tìm thấy ở Thụy Điển thì khả năng cao là có hàng chục trường hợp khác chưa bị phát hiện ở châu Âu”.
![]() |
| Các chuyên gia y tế đang lo ngại biến thể mpox sẽ lây lan nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. (Ảnh: Getty Images). |
Tiến sĩ Brian Ferguson từ Đại học Cambridge (Anh) cũng bày tỏ sự quan ngại về mức độ nghiêm trọng và sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh ở nhiều nơi khác trên thế giới bởi “hiện tại chưa có cơ chế hữu hiệu nào để ngăn chặn sự lây lan của mpox”.
| Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tổ chức Phiên họp cấp cao về sẵn sàng phòng chống và ứng phó với dịch bệnh. |
| Tình trạng virus gây bệnh lây lan giữa động vật và con người sẽ xảy ra ngày càng thường xuyên hơn do môi trường sống bị thay đổi trong bối cảnh trái đất ấm lên. |
Tin bài liên quan
Đẩy mạnh thu hút và mở rộng mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ tại Thuỵ Điển
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Văn hóa và ẩm thực Việt Nam tỏa sáng tại Thụy Điển
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







