Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:53 | 09/01/2024 GMT+7

Thúc đẩy vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore trong giai đoạn mới

aa
Đây là định hướng được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore lần thứ II, khóa II vào ngày 9/1 tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tổng kết công tác hữu nghị Việt Nam - Singapore năm 2023 và đề ra kế hoạch công tác năm 2024. Ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị.
Hữu nghị nhân dân góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Singapore
Việt Nam - Singapore mở rộng, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới

Tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Viết Ngoạn đề nghị các đại biểu đánh giá, thảo luận về chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore (50/10) của Hội; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện kế hoạch công tác 2023 đã đề ra; chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó rút ra bài học làm tiền đề xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024.

 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore lần thứ II, khóa II. (Ảnh: Thành Luân)
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore lần thứ II, khóa II. (Ảnh: Thành Luân)

Năm 2024 là năm quan trọng đối với Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore khi Hội tổng kết 10 năm thành lập và cũng là năm tổng kết chương trình hợp tác 5 năm với Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Hội và SIF. Các đại biểu cần xem xét, thảo luận khả năng tiếp tục gia hạn MOU hợp tác với SIF; đề xuất những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, ông cũng gợi mở tăng cường kết nối, hợp tác giữa Trung ương Hội và các hội thành viên, Liên hiệp địa phương quan tâm đến quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư kinh tế Việt Nam - Singapre.

"Các mục tiêu, định hướng của Hội trong năm 2024 phải góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn theo dòng chảy quan hệ Việt Nam - Singapore mà lãnh đạo hai nước đã cam kết, qua đó thúc đẩy vai trò của Hội trong giai đoạn mới", ông Vũ Viết Ngoạn nói.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023 Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore đã chủ động tổ chức một chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore; tích cực triển khai các hoạt động nhằm phát triển quan hệ hợp tác, phối hợp công tác giữa Trung ương Hội và các hội hữu nghị địa phương trong các hoạt động ngoại giao nhân dân. Nhờ đó Hội đã thu hút và huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các hoạt động. Các hoạt động nổi bật là: tổ chức thành công lễ công bố logo 50/10; lễ kỷ niệm 50/10; triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026...

7 nhiệm vụ công tác năm 2024

Trong năm 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore sẽ tập trung triển khai chương trình hợp tác với các đối tác của Hội, đặc biệt là Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và Ý định thư giữa Hội và SIF như kết nối, hỗ trợ SIF triển khai các dự án từ thiện tại Việt Nam như dự án y tế, giáo dục...

Tổng kết chương trình hợp tác 5 năm với SIF trong khuôn khổ MOU ký kết giữa Hội và SIF.

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)
Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Tổng kết 10 năm thành lập Hội và những bài học về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; góp phần tham mưu, đề xuất những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoại giao nhân dân; tăng cường phối hợp hoạt động, hướng tới mục tiêu nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới phù hợp với lợi ích chiến lược của hai bên.

Phối hợp với các đối tác của Hội tổ chức một số hoạt động ngoại giao nhân dân tại Việt Nam và Singapore. Trong đó, tại Việt Nam kết nối hợp tác giữa S'pore-Việt Nam Impact Venture (SVIV) và doanh nghiệp vừa và nhỏ các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trong dịp đoàn SVIV thăm và tìm hiểu thị trường Việt Nam đầu năm 2024. Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đồng Nai tổ chức tọa đàm Kết nối Việt Nam - Singapore thúc đẩy đầu tư, thương mại. Tại Singapore, tổ chức đoàn công tác đi Singapore làm việc với các đối tác và tham gia tổ chức Diễn đàn tài chính.

Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp với Liên hiệp hữu nghị địa phương thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore tại địa phương. Thúc đẩy thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Hà Nội trong nửa đầu năm 2024.

Cùng với đó tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh hai nước trong năm 2024. Tham gia hoặc phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân đạo, giao lưu nhân dân trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế. Tham gia các hoạt động do Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore tại địa phương tổ chức. Bên cạnh đó, thúc đẩy hoạt động thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông online của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại giao và SIF.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Tại Hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Hội, đại diện các Hội thành viên, Liên hiệp hữu nghị địa phương đã trao đổi, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024 của Hội.

Theo đánh giá của đại biểu, năm 2023 hoạt động của Hội đã bám sát và hỗ trợ đắc lực cho những ưu tiên đối ngoại của quan hệ Việt Nam - Singapore trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore. Những kết quả trong thực tế đã góp phần duy trì đà phát triển quan hệ đối tác chiến lược và mở ra khả năng nâng cấp quan hệ hai nước lên mức cao hơn trong tương lai gần.

Nhiều ý kiến đề xuất Hội tăng cường các hoạt động kết nối, giao lưu văn hóa; thúc đẩy hợp tác giáo dục, du lịch, y tế; kết nối doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Singapore với các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam; huy động nguồn lực tài chính... qua đó nâng cao vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Vũ Viết Ngoạn cho biết, những góp ý, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu sẽ được Ban Thư ký tiếp thu, hoàn thiện báo cáo nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 hiệu quả, thiết thực.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp cho ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore vì có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng trao Bằng khen cho ông Phạm Quang Dũng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore. (Ảnh: Thành Luân)

GS.TS. Phan Thiện Nhân và cơ duyên gắn bó với GS.TS. Phan Thiện Nhân và cơ duyên gắn bó với "đảo quốc sư tử"
Đối ngoại nhân dân góp sức quan trọng bồi đắp quan hệ Việt Nam - Singapore Đối ngoại nhân dân góp sức quan trọng bồi đắp quan hệ Việt Nam - Singapore
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore

Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore vừa có buổi tiếp bà Amy Wee, Trưởng đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tại Việt Nam để trao đổi về hoạt động hợp tác kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong năm 2024.
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore đồng hành cùng chương trình thiện nguyện "Ngày chủ nhật yêu thương"

Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore đồng hành cùng chương trình thiện nguyện "Ngày chủ nhật yêu thương"

Thực hiện hành trình "Ngày chủ nhật yêu thương do Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức, ngày 25/2 chương trình đến với Trung tâm bảo trợ xã hội 3 Hà Nội. Đồng hành cùng chương trình có Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Nhóm kết nối yêu thương...
SVIV muốn đưa doanh nghiệp Singapore sang Việt Nam tìm kiếm đối tác

SVIV muốn đưa doanh nghiệp Singapore sang Việt Nam tìm kiếm đối tác

Đây là tinh thần của buổi làm việc giữa ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) và ông Joe Tan, Phó Chủ tịch điều hành Sing-Viet Impact Ventures (SVIV), ngày 21/11 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động