Trang chủ Kinh tế
12:10 | 09/11/2022 GMT+7

Thúc đẩy thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan

aa
Trình bày tại hội thảo quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pakistan, các đại biểu cho biết, để thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Pakistan, cần tháo gỡ khó khăn trong chính sách về thuế quan, chứng nhận Halal, tăng cường tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu giữa doanh nghiệp hai nước.
Du lịch sẽ mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Pakistan Du lịch sẽ mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Pakistan
Việt Nam - Pakistan: Những người bạn tin cậy ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam - Pakistan: Những người bạn tin cậy ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Thúc đẩy thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan
Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Hùng Anh)

Kim ngạch thương mại hai nước chưa tương xứng với tiềm năng

Ngày 8/11, trong khuôn khổ chương trình hội thảo quốc tế nhân dịp 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pakistan, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam phối hợp cùng Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tổ chức phiên thảo luận về cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam – Pakistan.

Phát biểu tại phiên thảo luận, bà Lê Thị Mai Anh, Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương cho biết Pakistan là một trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Á (cùng với Ấn Độ và Bangladesh), đồng thời là một trong hai thị trường tại Nam Á mà Việt Nam có đại diện Thương vụ tại địa bàn.

Nền kinh tế Việt Nam – Pakistan bổ sung lẫn nhau, do đó có nhiều cơ hội hợp tác. Pakistan là nguồn cung cấp nguyên liệu cho một số ngành sản xuất quan trọng của Việt Nam như nguyên liệu dệt may, nguyên liệu da giày, thủy sản giá trị cao. Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang Pakistan bao gồm chè, hạt tiêu, cá tra, cao su, xơ sợi dệt, sắt thép, một số máy móc công nghiệp. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Pakistan tăng từ 579,9 triệu USD đến 794,1 triệu USD, tăng 54,4%.

Thúc đẩy thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan
Bà Lê Thị Mai Anh, Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương. (Ảnh: Hùng Anh)

Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai nước chưa tương xứng với tiềm năng do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, thuế nhập khẩu của Pakistan áp dụng với hàng Việt Nam tương đối cao do chưa có hiệp định thương mại song phương về ưu đãi thuế quan. Cụ thể mức thuế đối với hạt tiêu là 3%, chè 11%, cá basa và các loại thủy sản 20%.

Thứ hai, tất cả các mặt hàng lương thực thực phẩm nhập khẩu và Pakistan phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hồi giáo (Halal). Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được nhiều thông tin về tiêu chuẩn Halal, chưa nắm rõ quy trình đăng ký chứng nhận, do vậy còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Pakistan.

Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam hiện vấp phải một số rào cản chính sách từ phía Pakistan. Đơn cử, tháng 5/2022, Pakistan cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu, trong đó có nhiều mặt hàng phía Việt Nam mong muốn thúc đẩy xuất khẩu.

Thứ tư, hiểu biết của doanh nghiệp hai nước về thị trường và văn hóa kinh doanh của nhau còn tương đối sơ sài. Do vậy, trong những nội dung cần hợp tác, hai bên phải tiến hành nhiều cuộc đàm phán, thương lượng dẫn đến kéo dài thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề khác như chưa có đường bay thẳng, chi phí vận chuyện hàng hóa cao gây ra nhiều trở ngại cho doanh nghiệp.

Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD năm 2022

Nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam – Pakistan, bà Lê Thị Mai Anh khuyến nghị Việt Nam và Pakistan cần khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận khảo sát thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động trao đổi, tìm hiếm cơ hội tiềm năng hợp tác cho doanh nghiệp hai nước. Việt Nam và Pakistan cũng cần xem xét để đưa ra chính sách thuế nhập khẩu phù hợp, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa hai nước, đồng thời cần tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương.

Theo ông Umer Kamal, Phó Bí thư, Bộ Thương mại Đông Bắc & Nam Á và Thái Bình Dương, Pakistan, để thúc đẩy thương mại sang thị trường Pakistan, Việt Nam cần đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, phát huy thế mạnh của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản, xơ, sợi, sắt, thép, máy móc công nghiệp, linh kiện máy,…

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng hai bên cần kết hợp với hai đại sứ quán nhằm tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Pakistan thông qua các hoạt động như xúc tiến thương mại, cử đoàn doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ tại Pakistan.

Bà Trương Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Quan hệ Quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị, chính phủ hai bên nên rà soát và trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan liên quan và doan nghiệp nhằm giải quyết vấn đề cản trở giao thương. Cần có các giải pháp về thuế, các hiệp định thúc đẩy thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các nền tảng thương mại điện tử để khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý.

Theo bà Ngọc, cần phát huy vai trò của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Pakistan và các cơ chế hợp tác song phương khác trong việc thúc đẩy thương mại song phương. Cần đưa nội dung về Halal vào kỳ họp sắp tới của Ủy ban liên chính phủ, qua đó tăng cường trao đổi giữa Việt Nam – Pakistan về việc cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Halal, là cơ sở cho các sản phẩm Việt Nam tiến vào thị trường Pakistan. Cần phát huy vai trò của đại sứ quán, thương vụ và các bộ, ban ngành hai nước trong việc xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác.

Bà Trương Thị Bích Ngọc cho biết, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẵn sàng hợp tác với đại sứ quán và các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hai bên cùng hợp tác phát triển, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam – Pakistan đạt 1 tỷ USD năm 2022.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pakistan phát triển thực chất, hiệu quả vì lợi ích nhân dân Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pakistan phát triển thực chất, hiệu quả vì lợi ích nhân dân
Đó là nhận định của bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao trong bài phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan”, diễn ra sáng 8/11 tại Hà Nội.
Điện mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan Điện mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Hồi giáo Pakistan (08/11/1972-08/11/2022)
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Asia House: Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng thương mại ở châu Á

Asia House: Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng thương mại ở châu Á

Theo tổ chức nghiên cứu Asia House có trụ sở ở Anh, Việt Nam và Thái Lan dẫn đầu tăng trưởng thương mại khi châu Á chống chọi với suy thoái kinh tế.
Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới

Tạo diễn đàn và cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp, công nghệ mới

Từ ngày 6-8/12 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E (Hà Nội) diễn ra Triển lãm Công nghiệp Quốc tế lần thứ 5 “Expo - Russia Vietnam 2023” và Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội.

Các tin bài khác

Khu dân cư Long Hậu 3 được chuyển gần 15 ha đất trồng lúa sang dự án

Khu dân cư Long Hậu 3 được chuyển gần 15 ha đất trồng lúa sang dự án

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 260/TTg-NN chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,80 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 trên địa bàn huyện Cần Giuộc.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động