Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pakistan phát triển thực chất, hiệu quả vì lợi ích nhân dân
| “Khi đề cập đến quan hệ nhân dân, có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác. Đầu tiên là du lịch. Du lịch mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Pakistan là một đất nước có nhiều loại hình du lịch khác nhau, trong đó, Việt Nam sẽ quan tâm đến du lịch Phật giáo. Tôi hy vọng rằng với quỹ đạo hiện tại của mối quan hệ, giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường đáng kể trong tương lai gần”. Đó là mong muốn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab. |
| Được tin lũ lụt tại Pakistan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 9/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani. |
![]() |
| Bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pakistan”. |
50 năm phát triển mạnh mẽ
Theo bà Nguyễn Thu Hằng, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan bắt nguồn từ những nét tương đồng về văn hoá, địa lý, giao thương trong lịch sử và phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 8/11/1972.
Suốt 50 năm qua, thích ứng với những thay đổi lớn lao của khu vực và trên thế giới, quan hệ Việt Nam - Pakistan với nền tảng hữu nghị chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã luôn được củng cố vững chắc và phát triển mạnh mẽ.
Trước yêu cầu phát triển của mỗi nước trong một thế giới đầy biến chuyển, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pakistan ngày càng trở nên quan trọng đối với cả hai nước. Việt Nam và Pakistan cần nỗ lực quyết tâm gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt đẹp này, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Bà Nguyễn Thu Hằng cũng bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm cao của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Pakistan sẽ ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả vì lợi ích của người dân, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh của khu vực và trên thế giới.
Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Pakistan và Việt Nam sở hữu một cơ chế hợp tác song phương vững chắc từ lâu nay, bao gồm Tham vấn chính trị song phương, Ủy ban cấp Bộ trưởng chung và Ủy ban Thương mại chung, thể hiện ý chí thiết lập mối quan hệ nhiều mặt của cả hai bên.
Quan hệ kinh tế - thương mại 2 nước đã tăng gần gấp ba lần từ 331 triệu USD trong năm 2013-2014 lên 907 triệu USD trong năm 2021-2022 và dự kiến sẽ đạt 1 tỷ USD trong tương lai gần. Về phương diện giao lưu nhân dân, Pakistan đã thường xuyên cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho người dân Việt Nam. Số lượng khách du lịch Việt Nam đến Pakistan cũng đang tăng đều đặn.
Theo Đại sứ Samina Mehtab, trong nhiệm kỳ của mình, bà đang nỗ lực tạo động lực cần thiết cho quan hệ song phương với mục tiêu cao nhất là xúc tiến trao đổi cấp cao thường xuyên giữa hai nước, để sẽ có một chuyến thăm cấp cao trong tương lai gần. Đại sứ Mehta cũng cho biết hai bên đang tập trung thúc đẩy các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin và du lịch.
![]() |
| Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab phát biểu tại Hội thảo. |
Tìm giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pakistan lên tầm cao mới
TS Phạm Cao Cường - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á đánh giá, với sự nỗ lực chung của cả Việt Nam và Pakistan, quan hệ kinh tế - thương mại hai nước đã gặt hái được những thành quả rất đáng phấn khởi nhưng còn nhiều mặt chưa tương xứng với tiềm năng.
Cụ thể, giữa hai nước chưa có nội dung hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực quan trọng như an ninh quân sự, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản... Trong lĩnh vực thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và thị trường của hai nước.
"Thực tế trên cho thấy, Việt Nam và Pakistan cần đối thoại nhiều hơn để thúc đẩy các cơ chế hợp tác, tham vấn về chính trị, kinh tế đã có; hợp tác phát triển kinh tế thương mại, đầu tư hướng tới kim ngạch thương mại đạt tăng trưởng với tốc độ cao; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đối phó với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống" - TS Phạm Cao Cường chia sẻ.
Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á cho rằng trong chương tiếp theo của quan hệ Việt Nam – Pakistan, hai nước cần tiếp tục sát cánh cùng nhau để giải quyết một loạt thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường hợp tác đầu tư để xây dựng một chuỗi cung ứng mới trong khu vực, đáp ứng những nhu cầu về thương mại, du lịch đang ngày càng cấp thiết.
![]() |
| Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan". |
Hội thảo khoa học quốc tế “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan” là dịp để các học giả trong và ngoài nước công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất của mình, qua đó đánh giá toàn diện mối quan hệ giữa hai nước trong suốt 50 năm qua và triển vọng xây dựng, phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Pakistan.
Tại Hội thảo, các hoc giả, nhà ngoại giao, nhà khoa học đã tập trung phân tích một cách toàn diện những khía cạnh khác nhau của quan hệ hợp tác Việt Nam - Pakistan từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, đánh giá những thành tựu đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đối ngoại giữa hai nước.
Trong đó thực trạng hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu. Đồng thời, tìm hiểu những động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pakistan phát triển, những lĩnh vực hợp tác thiết yếu và các vùng miền, địa phương trọng điểm trong xây dựng quan hệ hợp tác song phương.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ thông tin Việt Nam - Pakistan, giới thiệu về tiềm năng và nhu cầu của Pakistan cho các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam; phân tích thực trạng du lịch qua lại giữa Việt Nam và Pakistan; tìm kiếm giải pháp để thúc đẩy nhân dân hai nước tăng cường du lịch, thăm viếng, giao lưu và kết bạn.
| Ấn Độ và một phần Pakistan sẽ trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất vào cuối tuần này khi nhiệt độ tăng cao, chênh lệch lên tới 5-8 độ C so với mức nhiệt bình thường trong hè. |
| Ngày 17/5, nhân dịp Lễ Phật đản Vesak 2022, Bộ Ngoại giao Pakistan chủ trì, phối hợp với một số Đại sứ quán tại Islamabad tổ chức Triển lãm giới thiệu về Đạo Phật và các di sản Phật giáo tại các quốc gia. Tham dự sự kiện có Đại sứ quán các nước Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Srilanka, Thái Lan, Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga
Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển
Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực chất, hiệu quả
Các tin bài khác
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







