Thúc đẩy hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Liên bang Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 7/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga của Quốc hội Việt Nam và Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam thuộc Hội đồng Liên bang Nga. Cuộc gặp nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của đoàn Hội đồng Liên bang Nga và trao đổi các nội dung hợp tác nghị viện trong thời gian tới.
aa
Liên bang Nga viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Huế chịu ảnh hưởng thiên tai
Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga

Mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam Andrey Vladimirovich Yatskin, vì đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông cũng ghi nhận sáng kiến tổ chức cuộc họp trực tuyến của phía Nga, cho rằng đây là biểu hiện của quan hệ hợp tác chủ động, thực chất và duy trì thường xuyên giữa hai cơ quan lập pháp.

Về kế hoạch chuyến thăm sắp tới của Nhóm hợp tác Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định đề nghị hai bên sớm thống nhất thời gian cụ thể. Ông khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác thực hiện chương trình làm việc hiệu quả, đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới mang tính thực chất.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến.( Ảnh: quochoi.vn)
Quang cảnh cuộc họp trực tuyến.( Ảnh: quochoi.vn).

Các đại diện hai nhóm sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết về nội dung chương trình, vấn đề kỹ thuật và công tác hậu cần, sau đó báo cáo lên Chủ tịch Nhóm hai bên để đi đến thống nhất chính thức. Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định bày tỏ tin tưởng vào thành công của chuyến thăm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các hoạt động hợp tác nghị viện thiết thực, có ý nghĩa.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin đã chia sẻ lời động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam về những tổn thất do thiên tai, bão lũ vừa qua gây ra. Ông Yatskin cũng nêu bật sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm gần đây, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao, hoạt động trao đổi đoàn và các hình thức đối thoại đa dạng, kể cả trực tiếp và trực tuyến.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga lưu ý, năm 2025 sẽ là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950 – 30/1/2025). Đây là dịp để hai bên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, góp phần làm phong phú quan hệ song phương. Ông Yatskin dẫn chứng các sự kiện lớn đã diễn ra thời gian qua, trong đó có sự tham dự của lãnh đạo hai nước tại những hoạt động quan trọng, và nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện như một trụ cột then chốt trong quan hệ hữu nghị Việt – Nga.

Hai bên cũng nhắc lại bước tiến đáng kể trong khuôn khổ hợp tác nghị viện: năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, thỏa thuận này gồm 10 nội dung và 25 hoạt động cụ thể; Chủ tịch Quốc hội đã phân công các cơ quan liên quan theo dõi và đôn đốc triển khai, góp phần đưa nhiều nội dung hợp tác vào thực tiễn và đạt được kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng trước những đóng góp của Hội đồng Liên bang Nga trong hoạt động ngoại giao nghị viện và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Ông đánh giá cao tình cảm và sự ủng hộ của phía Nga, đồng thời cho rằng những cử chỉ chia sẻ với Việt Nam trong bối cảnh thiên tai vừa qua thể hiện sự đoàn kết, gắn bó và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, đại diện hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác nghị viện thực chất, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, công tác giám sát và đào tạo cán bộ. Kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin khẳng định mong muốn hai bên tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có ngoại giao nghị viện, sao cho ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và có tính bền vững.

Sắt son tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Sắt son tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga
Hiếm có một dân tộc nào lại có được vị trí sâu đậm trong trái tim người Việt Nam như nhân dân và đất nước Nga. Ngay cả những người Việt Nam chưa từng một lần đặt chân đến xứ sở bạch dương cũng dành tình cảm cho đất nước, con người nơi đây. Tình cảm chân thành được xây dựng từ sự tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chất keo bền chặt gắn kết hai dân tộc, củng cố nền tảng vững chắc của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Trao tặng sách cho học sinh Saint Petersburg (Liên bang Nga) Trao tặng sách cho học sinh Saint Petersburg (Liên bang Nga)
Trong chuyến thăm và làm việc với một số cơ quan, đơn vị giáo dục và văn hóa của thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) mới đây, Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng nhiều đầu sách cho Trường Trung học phổ thông số 488. Chuyến thăm diễn ra trước thềm Ngày Nhà giáo 5/10 tại Liên bang Nga.
Quỳnh Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Hội thảo Bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 năm 2026 (VJSS-2026) khai mạc, tạo diễn đàn kết nối các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp hai nước, hướng tới mở rộng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.
Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...