Trang chủ Hữu nghị
17:13 | 12/03/2022 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản

aa
Ngày 11/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang (Hội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027. Với đặc thù đa số hội viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp, Hội sẽphát huy các lợi thế của mình để tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển ngoại giao nhân dân thông qua việc giao lưu trao đổi văn hóa và học thuật, nghiên cứu khoa học và nông nghiệp, góp phần nâng tầm sự hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Hậu Giang với Nhật Bản trong thời gian tới.
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam với Qatar và các quốc gia vùng Vịnh Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam với Qatar và các quốc gia vùng Vịnh
Hà Nội và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác Hà Nội và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác

Với chủ đề “ Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh lần thứ I; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực và các chức danh của Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản
Quang cảnh Đại hội.

Theo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang (Hội), nhiệm kỳ qua Hội đã chủ động tổ chức một số sự kiện chính trị - đối ngoại, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân các nước. Nổi bật là Ban chấp hành Hội cùng Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công sự kiện “Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/09/1973 – 21/09/2018)”.

Với đặc thù phần lớn các hội thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và nghiên cứu khoa học, các thành viên của Hội kết hợp công tác chuyên môn, phối hợp với Khoa Phát triển nông thôn (ĐH Cần Thơ) tổ chức và làm việc với nhiều đoàn khách Nhật Bản, gồm các trường Đại học Saga, Tokyo, Tổ chức IDE - JETRO Nhật Bản đến làm việc tại Hậu Giang. Hội cũng đã tham gia diễn đàn “Giới thiệu Hậu Giang” tại TP.HCM cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Hội cũng tiếp tục duy trì làm việc với các đối tác Nhật Bản, trong đó đang hỗ trợ tư vấn cho 1 doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư sản xuất tại Hậu Giang.

Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản
Ông Phạm Văn Ngây, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hậu Giang (giữa) trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng theo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang, trong 2 năm (2020-2021), do tình hình dịch bệnh các hoạt động của Hội với đối tác nước ngoài Nhật Bản hầu như phải hoãn, hủy. Tuy nhiên, các thành viên BCH của Hội vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ và hợp tác qua trao đổi, chia sẻ thông tin, thực hiện các hoạt động nghiên cứu tại chỗ. Ngoài ra, các thành viên của Hội, đặc biệt các thành viên của BCH Hội tích cực thông tin, tuyên truyền với các đối tác Nhật Bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, con người Hậu Giang, các lĩnh vực địa phương đang quan tâm nhằm tạo sự hiểu biết, qua đó đẩy thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản…

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang nhận định, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển ngoại giao nhân dân thông qua việc quan hệ, giao lưu, hợp tác, tổ chức hoạt động chuyên môn nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt - Nhật, củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với các địa phương của Nhật Bản.

Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản
Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang (Liên hiệp Hậu Giang phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực lưu ý, với đặc thù của Hội Việt - Nhật tỉnh Hậu Giang, đa số hội viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp, Hội cần phát huy các lợi thế của mình để tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển ngoại giao nhân dân thông qua việc giao lưu trao đổi văn hóa và học thuật, nghiên cứu khoa học và nông nghiệp, góp phần nâng tầm sự hiểu biết và xúc tác thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Hậu Giang với Nhật Bản trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh; triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đảm bảo đúng đường lối đối ngoại và sự lãnh đạo của Đảng; quan tâm tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện quan trọng như: Ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm nâng cao nhận thức, đạt hiệu quả về mặt chính trị và để lại những ấn tượng, tình cảm sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước, con người Hậu Giang.

Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản
Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hậu Giang trao tặng hoa chúc mừng BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027

Bên cạnh đó, Hội cần tích cực làm tốt hơn công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong đó tập trung ưu tiên cho lĩnh vực nghiên cứu về nông nghiệp, du lịch, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu… Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức Hội hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết của Đại hội đến tất cả hội viên, đồng thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027 theo Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 người. Ông Nguyễn Duy Cần tái cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2022-2027.

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Ngày 10/3, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Hậu Giang: Khởi công xây dựng 16 căn nhà tình thương do Quỹ từ thiện VESAF tài trợ Hậu Giang: Khởi công xây dựng 16 căn nhà tình thương do Quỹ từ thiện VESAF tài trợ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công 16 căn nhà tình thương ở xã Hòa An, xã Phương Phú, xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) do Quỹ từ thiện VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ.
An Giang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc An Giang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc
Tỉnh An Giang sẽ tiếp tục kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư tại địa phương. Đồng thời, tăng cường giao thương, phân phối sản phẩm giữa doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Hà Vy - Lệ An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổ chức Saigon Children’s Charity trao tặng xe đạp cho học sinh huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Tổ chức Saigon Children’s Charity trao tặng xe đạp cho học sinh huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Ngày 27/11, Tổ chức Saigon Children’s Charity/Anh (Saigonchildren) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Tân Phước Hưng và Trường THCS Hưng Điền.
Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa: Đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân

Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa: Đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 22/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Khánh Hòa (Hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hậu Giang: Phát huy sức mạnh tổng thể thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hậu Giang: Phát huy sức mạnh tổng thể thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hậu Giang đã và đang huy động sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg, ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Các tin bài khác

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia

Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia

Ngày 26/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 - 17/8/2025).
Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Ngày 26/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Đại sứ Khamphao Ernthavanh dẫn đầu đã đến chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá, góp phần làm nên những thành quả lịch sử của mỗi dân tộc.
Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay

Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay

"Tôi luôn dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt và đánh giá cao thành tựu mà các bạn đạt được". Đó là tinh thần chính trong cuộc trao đổi của ông Alisher Rustamovich Mukhamedov, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam với tạp chí Thời Đại.
Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên

Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh: Việt Nam khẳng định vị thế bằng sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định, hành trình phát triển của Việt Nam trong tám thập kỷ qua đã thể hiện sức sống mãnh liệt và khát vọng vươn lên, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Đọc nhiều

Kiều bào tham gia diễu hành 2/9: Bước chân tự hào ngày trở về

Kiều bào tham gia diễu hành 2/9: Bước chân tự hào ngày trở về

Trong những ngày mùa thu lịch sử, giữa lòng Hà Nội, đoàn kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về đã cùng nhau tập luyện miệt mài để chuẩn bị cho lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Việt Nam ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của nhân dân Lào

Ngày 26/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Đại sứ Khamphao Ernthavanh dẫn đầu đã đến chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá, góp phần làm nên những thành quả lịch sử của mỗi dân tộc.
Kiều bào họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 27/8, Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
[Ảnh] Dấu ấn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh trong lịch sử

[Ảnh] Dấu ấn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh trong lịch sử

Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 đến những lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng sau này, mỗi kỳ Quốc khánh đều để lại dấu ấn hào hùng trong lòng dân tộc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên của đất nước.
Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Quân y Đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ

Ngày 25/8, Quân y đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã cứu kịp thời một ngư dân quê Quảng Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người khi đang đánh bắt hải sản trên biển.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Hà Nội cảnh báo lừa đảo đặt phòng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội cảnh báo lừa đảo đặt phòng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Sở Du lịch Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo đặt phòng phổ biến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhằm bảo vệ du khách.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/7.
Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.
Phiên bản di động