Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:49 | 10/03/2022 GMT+7

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác

aa
Ngày 10/3, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tham dự lễ ký kết, có ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; GS.TS Andreas Stoffers - Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam; GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Ban lãnh đạo Liên hiệp Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Liên hiệp Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và Viện FNF ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại buổi lễ, Liên hiệp Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và Viện FNF thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, với nhiều nội dung, hoạt động hợp tác chiến lược giữa 3 bên. Trong đó, thực hiện các chương trình, dự án về công tác đối ngoại nhân dân kết hợp giáo dục; thực hiện Dự án “Thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bảo vệ môi trường”; tổ chức các hội thảo liên quan đến vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và kinh tế quốc tế; thực hiện nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu về nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong vùng ĐBSCL... Biên bản ghi nhớ hợp tác có thời gian thực hiện trong 3 năm, kể từ ngày ký (2022 - 2024).

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút nhiều đối tác Đức đến đầu tư hợp tác tại TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ, các nội dung hợp tác giữa 3 bên sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP Cần Thơ với nhân dân Đức; kết nối giữa doanh nghiệp tại TP Cần Thơ và doanh nghiệp tại Đức để tìm hiểu, trao đổi về cơ hội đầu tư hợp tác; giới thiệu, vận động các tổ chức phi Chính phủ của Đức đến tìm hiểu và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại TP Cần Thơ nhằm hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết khó khăn và hỗ trợ phát triển cho các đối tượng yếu thế; thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bảo vệ môi trường tại TP Cần Thơ…

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ tin tưởng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp Cần Thơ với Viện FNF và Trường Đại học Cần Thơ sẽ là bước khởi đầu cho Viện FNF mở rộng địa bàn hoạt động tại TP Cần Thơ; thu hút nhiều đối tác Đức đến đầu tư hợp tác tại TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức nói chung, cũng như TP Cần Thơ với Đức nói riêng.

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Theo GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam, việc ký biên bản hợp tác giữa Viện FNF, Liên hiệp Cần Thơ với và Trường Đại học Cần Thơ sẽ gắn kết các bên cùng nhau phát triển các hoạt động để thúc đẩy phát triển bền vững TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Ông Andreas Stoffers cũng tin tưởng sự hợp tác giữa các bên sẽ góp phần thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế và tái định vị của Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19.

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trung Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho rằng, việc ký kết hợp tác giữa Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF (Đức) với Trường Đại học Cần Thơ, là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội mới trong việc tăng cường đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và phát triển kinh doanh.

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tặng qua chúc mừng các đơn vị thực hiện ký kết hợp tác.

“Các hoạt động của dự án không chỉ hỗ trợ cho TP Cần Thơ chủ động thích ứng và giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác trong việc giảm nhẹ và thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tại TP Cần Thơ và doanh nghiệp tại Đức tìm hiểu, tăng cường kết nối giao thương, hợp tác trong thời gian tới” - ông Nhân nhấn mạnh.

Liên hiệp Cần Thơ, Viện FNF và Đại học Cần Thơ ký kết ghi nhớ hợp tác
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Đối với Trường Đại học Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP kỳ vọng thông qua bản ghi nhớ này Trường sẽ tiếp tục hợp tác với Liên hiệp Cần Thơ và Viện FNF/Đức thực hiện các hoạt động của dự án để thúc đẩy cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giao thương giữa TP Cần Thơ với các đối tác nước ngoài ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa các nước không ngừng được nâng cao; đưa công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động hợp tác trao đổi và xúc tiến đầu tư tại TP Cần Thơ mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và sự phát triển lớn mạnh của Trường Đại học Cần Thơ.

Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Chiều 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ thảo luận kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022) giữa Việt Nam - Lào và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ nhằm thảo luận Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Bệnh viện dã chiến Việt Nam phẫu thật thành công cho cán bộ Liên Hợp Quốc Bệnh viện dã chiến Việt Nam phẫu thật thành công cho cán bộ Liên Hợp Quốc
Ngày 27/2, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam thông báo việc thực hiện thành công liên tiếp 4 ca phẫu thuật cho những bệnh nhân là cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc người Nam Sudan trong thời gian gần đây. “Tuyệt vời”, “hoàn hảo”, “chuyên nghiệp”… là những đánh giá của bệnh nhân sau khi điều trị tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam ở Nam Sudan.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đồng bằng sông Cửu Long: Sinh kế người dân tại các khu Ramsar được cải thiện

Đồng bằng sông Cửu Long: Sinh kế người dân tại các khu Ramsar được cải thiện

Dự án Cải thiện cuộc sống của cộng đồng người nghèo thông qua các sinh kế thay thế thân thiện với bảo tồn tại các khu đất ngập nước Ramsar ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã hình thành 3 nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, giúp tăng thu nhập 16% cho các hộ dân tham gia dự án.
Trang bị kỹ năng để nông dân sản xuất nhỏ ở ĐBSCL vững vàng trước biến đổi khí hậu

Trang bị kỹ năng để nông dân sản xuất nhỏ ở ĐBSCL vững vàng trước biến đổi khí hậu

Dự án Tăng cường Bình đẳng giới và Đầu tư kinh doanh Nông nghiệp có Trách nhiệm ở Đông Nam Á (GRAISEA) đã xây dựng khả năng chống chịu và phục hồi cho các hộ sản xuất nhỏ trên địa bàn năm tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long bao gồm: An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.
Tăng cường kết nối, hợp tác phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tăng cường kết nối, hợp tác phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL tại Hội nghị lần đầu tiên của Hội đồng điều phối vùng diễn ra tại Bạc Liêu, ngày 27/9.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động