Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
aa
Ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Rumani Khai giảng lớp học tiếng Việt hè 2026 tại Rumani

Đoàn Rumani do ông Sorin Mihai Cîmpeanu, nguyên Thủ tướng lâm thời Rumani, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Rumani, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có bà Cristina Romila, Đại sứ Rumani tại Việt Nam cùng các thành viên của nhà trường.

Về phía Việt Nam, tham dự buổi gặp có ông Trần Phú Cường, Trưởng ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani; ông Nguyễn Tiến Tùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cùng các cựu nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest và đại diện nhóm cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại trường.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani). (Ảnh: Đinh Hòa).

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Trần Phú Cường đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Rumani không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, phát triển trong hơn 75 năm qua. Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, mở rộng kết nối giữa các đối tác của hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học và giao lưu nhân dân.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Ông Trần Phú Cường, Trưởng ban Châu Âu - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa).

Trưởng ban Châu Âu cũng bày tỏ mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác tại Rumani, nhất là với các trường đại học và viện nghiên cứu. Ông đề xuất Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani và Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest tăng cường chia sẻ thông tin, thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, giao lưu thanh niên và kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y, môi trường, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani, nhấn mạnh Rumani là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải qua 76 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, y tế và du lịch.

Theo ông Hồ Quang Lợi, Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani hiện có gần 1.200 hội viên và luôn nỗ lực phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Ông cho biết Rumani đã đào tạo hơn 4.000 kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ và chuyên gia Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ lãnh đạo giữ những trọng trách quan trọng của đất nước, trong đó có nhiều cựu sinh viên của Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest.

Ông Hồ Quang Lợi cũng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các tổ chức hữu nghị của Việt Nam và Rumani, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đáp lời, Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila cảm ơn sự đón tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và khẳng định Đại sứ quán Rumani sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu cũng như các dự án do phía Việt Nam đề xuất. Bà nhấn mạnh Rumani luôn là đối tác tin cậy, an toàn của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của ông Sorin Mihai Cîmpeanu, hai bên sẽ tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến, dự án hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila cảm ơn sự đón tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa).

Đại sứ Cristina Romila cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Rumani. Theo bà, chính các thế hệ cựu lưu học sinh là nền tảng của quan hệ hữu nghị song phương và sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần phát triển quan hệ Việt Nam - Rumani trong tương lai.

Buổi gặp gỡ cũng là dịp để các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest gặp lại lãnh đạo, giảng viên của nhà trường, cùng ôn lại những kỷ niệm trong thời gian học tập tại Rumani. Đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối giữa các thế hệ cựu lưu học sinh, góp phần vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Rumani trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa).
Tăng cường hiểu biết, phát triển quan hệ Việt Nam - Rumani tương xứng với tiềm năng Tăng cường hiểu biết, phát triển quan hệ Việt Nam - Rumani tương xứng với tiềm năng
Ngày 03/4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani và Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam tổ chức buổi chia sẻ thông tin về Rumani, nhân kỉ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (03/2/1950 - 03/2/2025).
Hoạ sĩ người Pháp gốc Rumani nhận giải thưởng cho tác phẩm hội họa Hoạ sĩ người Pháp gốc Rumani nhận giải thưởng cho tác phẩm hội họa “Theo bước chân của Hồ Chí Minh”
Ngày 18/6, tại Paris (Pháp), Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã trao bằng chứng nhận Giải A cuộc thi sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho tác phẩm hội họa “Theo bước chân của Hồ Chí Minh” của họa sĩ người Pháp gốc Rumani Georg Esco.
Bảo Ngọc
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...