Việt Nam - Nga hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng
| Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác về biển Việt Nam - Nga thúc đẩy năng lượng mới, thương mại và giao lưu văn hóa |
Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đánh giá cao những bước phát triển thực chất trong quan hệ Việt Nam - Nga, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Liên bang Nga tại Đông Nam Á. Ông đồng thời nhấn mạnh bề dày lịch sử, tình hữu nghị và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.
![]() |
| Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. (Ảnh: TTXVN). |
Năm 2026 đánh dấu 10 năm Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) có hiệu lực. Theo Phó Thủ tướng Chernyshenko, cơ chế này đã phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng thương mại song phương.
Hướng tới Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, Phó Thủ tướng Nga đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới và có nhiều tiềm năng, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng bền vững.
Tại cuộc làm việc, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch. Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko và Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng ghi nhận đà phát triển tích cực của lượng khách du lịch giữa hai nước.
Năm 2025, Việt Nam đón 690.000 lượt khách Nga. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, số khách Nga đến Việt Nam đã đạt 863.000 lượt, cao hơn 1,5 lần so với tổng lượng khách của cả năm 2025.
Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Nga cũng tăng trưởng đáng kể. Kết quả này có sự đóng góp của việc hai bên mở rộng kết nối hàng không. Hiện Việt Nam và Nga đã phối hợp khai thác 31 chuyến bay trên 15 đường bay tới nhiều thành phố, tạo tiền đề để tiếp tục mở rộng mạng lưới hàng không giữa hai nước.
Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ nhất trí với những đánh giá và định hướng của Phó Thủ tướng Nga, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.
Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Liên bang Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như chính trị, năng lượng và dầu khí, mà còn mở rộng sang khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Mục tiêu là đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.
Sáng 15/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao khai mạc chương trình nghiên cứu khảo sát và trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Liên bang Nga, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. |
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Quốc hội Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam. |
Tin bài khác
Tìm động lực tăng trưởng từ chuyển đổi xanh
Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh





