Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:41 | 30/10/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn

aa
Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn; Xét xử 'mẹ mìn' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh; Cựu Chủ tịch một ngân hàng và đồng phạm bị truy tố; … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 29/10: Bắt thanh niên 32 tuổi sát hại người phụ nữ 64 tuổi rồi đốt nhà phi tang Thông tin pháp luật chiều 29/10: Bắt thanh niên 32 tuổi sát hại người phụ nữ 64 tuổi rồi đốt nhà phi tang
Thông tin pháp luật sáng 29/10: Tạm giam gã đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ Thông tin pháp luật sáng 29/10: Tạm giam gã đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ 'hờ', dọa không được tiết lộ

Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn

Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn
Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tối 29/10, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, đang truy xét nghi phạm sát một người phụ nữ trong khách sạn.

Theo đó, chiều cùng ngày, một nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy không biển số tới thuê phòng tại một khách sạn trên đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Một lúc sau, một người phụ nữ đến, lên phòng với thanh niên này.

Sau đó, thanh niên này xuống trả phòng rồi rời đi. Chủ khách sạn không thấy người phụ nữ kia xuống nên lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã chết. Có dấu hiệu bị siết cổ, trên người chỉ mặc chiếc áo.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy xét nghi phạm.

Tại hiện trường, công an thu giữ một sợi dây kẽm nghi là dùng để siết cổ nạn nhân, tại con đường phía sau khách sạn, công an tìm thấy túi xách của nạn nhân nhưng tài sản có giá trị bên trong đã bị lấy đi.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Thị L (45 tuổi, quê Lào Cai), theo một số nguồn tin, chị L là gái bán dâm.

Xét xử 'mẹ mìn' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn
"Mẹ mìn" Nguyễn Thị Thu bị đưa ra xét xử hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015. Ảnh: VTC News

Theo kế hoạch, sáng 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, năm 2011, Nguyễn Thị Thu kết hôn với Đàm Mạnh H. và có 1 con chung. Sau đó Thu và anh H. ly thân.

Đến đầu năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình có một đời chồng.

Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với H. Lúc này, Thu đang mang thai khoảng 4 tháng.

Sau đó, Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì cháu bé bị ốm, chết (Thu không nói cho Bằng biết việc con trai chết).

Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai nên Thu nảy sinh ý định bắt trẻ có độ tuổi gần giống con mình để mang về và nói dối với Bằng đó là con của 2 người.

Khoảng 16h ngày 21/8, Thu đi một mình bằng xe máy mang BKS: 22B2-307.21 từ nhà trọ đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Thu ngồi ở xích đu ngay sát khu vườn hoa để quan sát xem bé trai nào đang chơi xung quanh để bắt cóc.

Thu nhìn thấy cháu Gia Bảo mặc quần áo màu trắng đang vui chơi tại công viên liền vẫy tay về hướng Gia Bảo lần thứ nhất nhưng cháu không theo. Một lúc sau, Thu vẫy tay lần hai để gọi và mua cho đồ chơi, cháu Bảo đi theo.

Cháu Bảo đi theo Thu về hướng lên đồi cỏ, đến dốc sườn đồi Thu bế bé trai đi về vị trí xe máy rồi đưa cháu về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Tại đây, Thu thay quần áo cho Gia Bảo để tránh bị phát hiện.

Tối 21/8, Thu cùng Bảo ngủ tại phòng trọ tại thôn Thượng, phường Khắc Niệm. Đến 7h ngày 22/8, Thu thay quần áo cho cháu bé rồi chở cháu đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng (chồng Thu) tại Hà Nội và nói với Bằng đây là con chung của 2 người.

Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và cháu Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Quá trình bắt giữ, công an cũng thu giữ tại nhà Bằng một xe máy BKS: 22B2 - 307.21 là tang vật vụ án.

Khoảng 0h41 ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao cháu bé an toàn, khỏe mạnh cho gia đình.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Cựu Chủ tịch ngân hàng và đồng phạm bị truy tố

Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn
Bị cáo Tạ Bá Long tại phiên tòa cuối năm 2017. Ảnh: T.V.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Tạ Bá Long (65 tuổi, cựu Chủ tịch ngân hàng), Phạm Quyết Thắng (47 tuổi, cựu Tổng giám đốc ngân hàng này) và 8 bị can về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan vụ án, Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó chủ tịch Công ty CP Sài Gòn One Tower) cùng 3 người khác bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 8/2011, ông Khánh cùng đồng phạm lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ tại dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị 477 tỷ đồng.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bị can Khánh còn dùng thủ đoạn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ 14 tỷ đồng thành 510 tỷ (gấp 36 lần). Sau đó, các bị can mang tài sản thế chấp để vay và chiếm đoạt gần 300 tỷ của nhà băng này.

VKS cho rằng quá trình thẩm định cho vay, Tạ Bá Long và nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng không thực hiện đúng việc kiểm tra mục đích vay và sử dụng vốn. Ông Long và đồng phạm đã làm trái quy định về xem xét, quyết định cho vay, cấp tín dụng khi doanh nghiệp không đủ tài sản đảm bảo.

Phùng Ngọc Khánh đã chi 10% giá trị khoản vay cho nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng để hợp đồng vay vốn được thông qua. Trong đó, Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch Công ty Điện lực Sài Gòn) là người tích cực giúp Khánh lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

VKS đánh giá trong vụ án, bị can Khánh có vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Bị can Phạm Quyết Thắng giữ vai trò chính, vì động cơ vụ lợi đã ký phê duyệt đồng ý cho doanh nghiệp vay vốn trái quy định.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 960 tỷ đồng, trong đó khoản nợ gốc là 305 tỷ, tiền lãi và lãi quá hạn cho khoản vay trên là hơn 650 tỷ.

Hồi cuối năm 2017, Tạ Bá Long bị TAND Hà Nội tuyên 5 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án khiến ngân hàng bị thiệt hại gần 4.800 tỷ.

Rủ bạn gái mới quen xem phim, nam thanh niên nổi lòng tham trộm tiền, vàng

Thông tin pháp luật sáng 30/10: Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn
Phạm Xuân Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ nam thanh niên rủ bạn gái mới quen đi xem phim rồi trộm tài sản.

Theo điều tra, ngày 9/10, Phạm Xuân Quyết (SN 1996; trú tại An Ấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình) rủ bạn gái mới quen đi xem phim tại rạp chiếu phim CGV Mipec Tây Sơn (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Lợi dụng sơ hở, Quyết lấy trộm 7 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc nhẫn vàng trong túi xách của cô gái.

Sau khi bị mất trộm, nạn nhân đến Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trình báo.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 10/10, Công an phường Trần Hưng Đạo đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Xuân Quyết và bàn giao hồ sơ cho Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa để tiếp tục làm rõ.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý Phạm Xuân Quyết theo quy định.

Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn "tú bà" 9X trốn lệnh truy nã 13 năm tại khu cách ly
Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng; Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, vây bắt nhóm quái xế náo loạn đường phố Sài Gòn; Đến trông nhà giúp chị gái rồi tranh thủ mở sới gà… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động