Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:55 | 28/10/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn "tú bà" 9X trốn lệnh truy nã 13 năm tại khu cách ly

aa
Thông tin pháp luật sáng 28/10: "Tú bà" 9X trốn lệnh truy nã 13 năm bất ngờ bị bắt giữ tại khu cách ly; Đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại; Nam thanh niên lĩnh án 5 tháng tù vì trốn nghĩa vụ quân sự… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong
Thông tin pháp luật sáng 27/10: Gia chủ say rượu nổi hứng tự đốt nhà khiến một bạn nhậu chết cháy Thông tin pháp luật sáng 27/10: Gia chủ say rượu nổi hứng tự đốt nhà khiến một bạn nhậu chết cháy

"Tú bà" 9X trốn lệnh truy nã 13 năm bị bắt giữ tại khu cách ly

Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn
Đối tượng Vũ Thị Hồng Liên tại cơ quan Công an.

Mới đây lực lượng chức năng Công an TP Móng Cái đã tiến hành bắt giữ Vũ Thị Hồng Liên là đối tượng bị Công an TP Hải Phòng truy nã từ năm 2007 về tội "Môi giới mại dâm".

Theo nội dung vụ việc, qua công tác nắm tình hình và quản lý số người thuộc diện cách ly y tế tại trung tâm cách ly Centerway thuộc khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, Công an TP Móng Cái phát hiện trường hợp 1 phụ nữ khai tên là Cúc, quê ở Nghệ An, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm. Công an TP Móng Cái đã tổ chức lấy dấu vân tay để truy nguyên, làm rõ nhân thân lai lịch.

Qua tra cứu công thức vân tay xác định Cúc tên thật là Vũ Thị Hồng Liên, SN 1993, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Liên chính là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 17 ngày 27/12/2007 về tội môi giới mại dâm.

Ngày 23/10/2020, Công an TP Móng Cái đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo cho Công an TP Hải Phòng phối hợp xử lý.

Đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại

Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn
Nghi phạm Nguyễn Văn Quân. Ảnh: Công an Hà Nội

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại gây xôn xao dư luận, tối ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) khi đang lẩn trốn ở xã Hạ Hồi (huyện Thường Tín).

Cụ thể, theo ghi nhận của VTC News, vào khoảng gần 21h cùng ngày, người được cho là nghi phạm đã bị áp giải về trụ sở Công an huyện Thường Tín.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín).

Được biết, Trung là nghi phạm ra tay sát hại nữ sinh Trần Thuý Hiền (sinh viên Học viện Ngân hàng, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín).

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp hai bộ cốt pha công trình rồi mang đi tiêu thụ lấy tiều tiêu.

Khi đi đến đoạn đê sông Nhuệ thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thấy em Hiền đang đứng nghe điện thoại, hai đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong quá trình bàn bạc, Trung nói với Quân sẽ đẩy em Hiền xuống sông rồi lấy xe. Quân sau đó ở lại trông xe, còn Trung tiến lại chỗ nạn nhân.

Bị Trung đẩy xuống sông, em Hiền đã kêu xin tha nhưng đối tượng này vẫn tiếp dìm nạn nhân dưới nước.

Đến khoảng 10 phút sau, khi thấy nữ sinh Hiền không cử động, Trung đẩy nạn nhân về phía giữa lòng sông. Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của nữ sinh Hiền mang đi bán. Điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đêm cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Hiện, lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nam thanh niên lĩnh án 5 tháng tù vì trốn nghĩa vụ quân sự

Thông tin pháp luật sáng 28/10: Truy nguyên dấu vân tay, bắt luôn
Bị cáo Nguyễn Thanh Sang tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 27/10, tại UBND xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1996, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình), 5 tháng tù giam về tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 25/3/2019, Sang bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Sau khi khám sức khỏe xét tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 xong, Sang biết sẽ được gọi đi nhập ngũ nên thường xuyên vắng mặt ở nhà mục đích nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 18/1, cha mẹ Sang nhận được lệnh gọi nhập ngũ của Sang nên yêu cầu Sang ngày 13/2 phải có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình để đưa đi nhập ngũ.

Tuy nhiên, do không muốn nhập ngũ nên khi gần đến thời gian đưa quân, Sang đi lái xe thuê, cố tình không về nhà.

Ngày 30/7, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Hòa Bình có văn bản kiến nghị khởi tố xử lý hình sự đối với Sang.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Sang tỏ ra ăn năn với hành vi của mình dẫn đến vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sang 5 tháng tù giam về hành vi vi phạm pháp luật trên.

Trước đó, ngày 20/10, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cũng đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Phan Quốc Việt (24 tuổi, ngụ ấp Thị, xã An Phong) về tội trốn nghĩa vụ quân sự.

Năm 2019, Phan Quốc Việt đã không chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do và bị xử phạt hành chính. Đến tháng 2/2020 Việt tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ lần 2, bỏ trốn khỏi địa phương.

Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm
Thông tin pháp luật chiều 25/10: 3 tên cả gan chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre cướp giật, bị vây bắt tại trận Thông tin pháp luật chiều 25/10: 3 tên cả gan chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre cướp giật, bị vây bắt tại trận
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người môi giới cho HLV thể hình bán dâm nhận án 6 tháng tù

Người môi giới cho HLV thể hình bán dâm nhận án 6 tháng tù

Bị phạt 6 tháng tù do môi giới bán dâm, Nguyễn Phương Thảo xin giảm án. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác kháng cao.
Lừa mua sà lan cắt bán phế liệu, nhận bản án 12 năm tù sau nhiều năm trốn truy nã

Lừa mua sà lan cắt bán phế liệu, nhận bản án 12 năm tù sau nhiều năm trốn truy nã

Chiều 15/4, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Minh Tùng, SN 1966, trú tại huyện Ea HLeo, tỉnh Đăk Lắc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau 7 năm trốn nã, Mafia khét tiếng bị lộ tẩy khi khoe tài nấu ăn trên Youtube

Sau 7 năm trốn nã, Mafia khét tiếng bị lộ tẩy khi khoe tài nấu ăn trên Youtube

Claude Biart trốn truy nã từ năm 2014 khi công tố viên Italia phát lệnh bắt với cáo buộc buôn bán cocaine cho gia tộc Cacciola thuộc tổ chức mafia khét tiếng.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động