Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:35 | 27/10/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong

aa
Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong; Tài xế xe ôm bị 3 tên cướp tấn công; Vừa ra tù cầm dao sát hại tình địch vì ghen tuông… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 27/10: Gia chủ say rượu nổi hứng tự đốt nhà khiến một bạn nhậu chết cháy Thông tin pháp luật sáng 27/10: Gia chủ say rượu nổi hứng tự đốt nhà khiến một bạn nhậu chết cháy
Thông tin pháp luật chiều 26/10: Truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường liên quan vụ Út “trọc” lừa đảo hơn 700 tỷ đồng Thông tin pháp luật chiều 26/10: Truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường liên quan vụ Út “trọc” lừa đảo hơn 700 tỷ đồng

Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong

Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong
Lực lượng công an tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Giao Thông

Liên quan đến vụ nữ sinh học viện Ngân hàng mất tích, chiều 27/10, Công an Hà Nội đang truy bắt Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi cướp tài sản, sát hại nữ sinh tên Trần Thúy Hiền.

Trưa cùng ngày, cảnh sát đã dẫn giải đồng phạm của Quân là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) đến hiện trường vụ án. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do nghiện ma tuý nên tối 23/10, đã rủ Nguyễn Văn Quân đi trộm cắp tài sản, Giao Thông dẫn lời khai của nghi phạm.

Sau khi lấy được 2 bộ cốp pha của 1 công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Trung và Quân đi xe máy tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung trông thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ nghe điện thoại di động nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung nói với Quân: “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe” Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Tiếp đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi cháu Hiền đang đứng, đẩy cháu Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Thấy cháu Hiền kêu “tha cho em”, Trung nhẩy xuống dìm cháu Hiền xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy cháu Hiền không cử động, Trung đẩy cháu Hiền ra lòng sông.

Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của cháu Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Thông tin về sự việc, Bảo vệ Pháp luật đưa tin, khoảng 12h ngày 27/10, lực lượng chức năng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể Thúy Hiền, cách hiện trường khoảng 5 km, xuôi về hạ lưu. Sau gần 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh.

Bố của nữ sinh Hiền cho hay, ngày xảy ra sự việc Hiền mất tích là buổi học thứ hai của nữ sinh tại Học viện Ngân hàng. Hiền đỗ chuyên ngành kế toán với tổng số điểm ba môn Toán, Lý, Tiếng Anh là 25,95.

Hiền có học lực khá giỏi trong 12 năm học. Khi còn học THPT, Hiền học lớp chọn Toán, Lý, Hóa của trường THPT Thường Tín. Hiền ít khi ra ngoài chơi và cũng có ít bạn bè. Lúc rảnh rỗi, cô phụ giúp công việc trong gia đình và làm thêm nghề may khăn đỏ để kiếm thêm tiền.

Tài xế xe ôm bị 3 tên cướp tấn công

Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong
Phát bị bắt sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ cướp. Ảnh: Thanh Việt

Ngày 27/10, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Vũ (16 tuổi), Nguyễn Văn Phát (15 tuổi) và Đặng Văn Hoàng (21 tuổi, cùng là người địa phương) về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Hoàng không có nghề nghiệp và nghiện ma túy. Tối 20/10, thanh niên này rủ đồng phạm đến thị xã Cai Lậy để cướp tài sản.

Gặp ông Nguyễn Văn Trung (64 tuổi), 3 bị can thuê tài xế xe ôm này chở đi tìm người quen đang thuê trọ.

Đến đoạn đường vắng ở phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, nhóm của Hoàng dùng dao khống chế, đánh nạn nhân để cướp xe máy và điện thoại di động.

Nạn nhân bị thương tích ở tay, được người dân đưa đến cơ sở y tế.

Vừa ra tù cầm dao sát hại tình địch vì ghen tuông

Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong
Đối tượng Phạm Hùng Sơn. Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Hùng Sơn (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để phục vụ điều tra về hành vi Giết người.

Vào khoảng 19h ngày 24/10, tại trước cửa số nhà 295 (đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau dẫn đến án mạng.

Thông tin ban đầu xác định, do mâu thuẫn ghen tuông tình ái, anh Nguyễn Mạnh Hải (SN 1982, trú tại tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang) bị Phạm Hùng Sơn (SN 1977, trú tại thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) dùng dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đâm khiến anh Hải tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 18h ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn bắt giữ đối tượng Sơn khi đang lẩn trốn tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc giang.

Được biết, đối tượng Phạm Hùng Sơn có nhân thân phức tạp, từng có tiền án về các tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Sơn mới ra tù vào tháng 8/2020. Ngoài ra, Sơn cũng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, bản thân đối tượng cũng được xác định là rất manh động, liều lĩnh.

Sơn khai nhận giữa Sơn và anh Hải cùng có tình cảm với chị L. (SN 1981, trú tại phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang) nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước đó, đúng vào ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20/10, Sơn và anh Hải cũng từng xảy ra xô xát, đánh nhau.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra.

Nghe điện thoại của 'Cơ quan điều tra', người phụ nữ 'bay hơi” 200 triệu đồng

Thông tin pháp luật chiều 27/10: Lời khai rùng rợn vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị dìm đến tử vong
Đối tượng Nguyễn Tiến Phi tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã hoàn tất quá trình điều tra, chuyển cơ quan có thẩm quyền hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đối tượng Nguyễn Tiến Phi (SN 1985) trú tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 27-7, bà Nguyễn Thị P trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo nghi ngờ mình vừa bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của bà P, chiều cùng ngày, khi bà đang ở nhà thì tiếng chuông điện thoại cố định reo vang.

Bà P nghe máy thì người gọi tự xưng tên là Nguyễn Văn Tuấn, là cán bộ Phòng Điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Sau đó Tuấn chuyển máy cho người xưng tên là Hùng, Công an quận Bắc Từ Liêm nói chuyện và Hùng chuyển máy cho người xưng tên là Trần Hữu Bình, là đội trưởng điều tra tội phạm Công an thành phố Hà Nội.

Người tên Trần Hữu Bình thông báo bà P bị lấy trộm thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại quận Thanh Xuân. Tài khoản này có liên quan đến người tên Dũng đang sở hữu một tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỷ đồng là tiền buôn bán ma túy.

Trần Hữu Bình yêu cầu bà P. chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản Vũ Thị Ngọc Anh là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra sau đó sẽ trả lại vào sáng ngày 28-7.

Đến 15h30 cùng ngày bà P đã ra ngân hàng ở gần nhà chuyển số tiền 200 triệu đồng đến tài khoản mang tên VU THI NGOC ANH thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nguyễn Thị P đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm Thông tin pháp luật sáng 26/10: Tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm tử vong cạnh bao tải đựng chó trong rừng tràm
Thông tin pháp luật chiều 25/10: 3 tên cả gan chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre cướp giật, bị vây bắt tại trận Thông tin pháp luật chiều 25/10: 3 tên cả gan chạy xe từ Sài Gòn xuống Bến Tre cướp giật, bị vây bắt tại trận
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa

Cảnh sát Nga truy tìm 2 người nghịch dại bắn pháo hoa vào nhau trong đêm Giao thừa

Theo đoạn video, hai người đàn ông cởi trần đứng khá gần nhau và châm pháo hoa bắn về phía đối phương.
Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu; 27 nam thanh nữ tú 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam; Khách hát karaoke có nhu cầu, vui vẻ ngay tại nhà trọ… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm; Hé lộ sự thật vụ thi thể trong tư thế bị trói; Triệt phá tụ điểm ma túy do 9X cầm đầu, có tàng trữ súng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024 tuổi Thìn được trao cơ hội thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân. Đó có thể là một trọng trách từ cấp trên hoặc công việc của tập thể đang lúc bế tắc được bản mệnh đứng ra giải quyết gọn gàng, được người ngưỡng mộ.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024 có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 26/4/2024: Ngày đại cát của tuổi Sửu

Tử vi hôm nay 12 con giáp 26/4/2024: Ngày đại cát của tuổi Sửu

Tử vi hôm nay 12 con giáp 26/4/2024 là một ngày tràn ngập hứng khởi với tuổi Sửu. Con giáp này sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào, có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch đặt ra.
Con số may mắn hôm nay 30/4/2024 12 con giáp: Con giáp nào may mắn nhất?

Con số may mắn hôm nay 30/4/2024 12 con giáp: Con giáp nào may mắn nhất?

Con số may mắn hôm nay 30/4/2024 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Con giáp này liệu có vận dụng được may mắn hôm nay để làm nên kỳ tích?

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động