Thông cáo chung giữa Việt Nam và Qatar

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu Thông cáo chung giữa Việt Nam và Qatar nhân chuyến thăm chính thức tới Qatar của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 30/10 đến ngày 1/11 .
aa
Truyền thông Qatar đồng loạt đưa tin về hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Qatar đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động với Việt Nam

1. Nhận lời mời của Ngài Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar, Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Qatar từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên sau 15 năm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Qatar.

2. Trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Ngài Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Qatar, Ngài Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hội đàm chính thức với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ngài Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani và hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Shura, Ngài Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, tiếp Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin; Bộ trưởng Bộ Lao động; Quốc Vụ khanh về Năng lượng; Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA); và Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Qatar (QBA).

Thông cáo chung giữa Việt Nam và Qatar- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Qatar - Ảnh: VGP

3. Hai bên hài lòng trước những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương trong hơn 30 năm qua, với quan hệ ngày càng phát triển và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai bên cam kết tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp và qua các kênh khác nhau, đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Qatar.

4. Với tầm nhìn chung làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị và đưa mối quan hệ Việt Nam - Qatar phát triển ở mức độ cao hơn, hai bên nhất trí nỗ lực để nâng cấp quan hệ song phương lên một khuôn khổ đối tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn.

5. Hai bên sẽ thúc đẩy khả năng đàm phán các hiệp định liên Chính phủ song phương trong các lĩnh vực miễn thị thực, lao động, kinh tế, thương mại… để mở rộng thị trường cho hàng hóa. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, và nhận thấy tiềm năng hợp tác lớn trong các lĩnh vực khác như năng lượng, dầu khí, nhất là khí hóa lỏng tự nhiên (LNG), nông nghiệp, Halal, ngân hàng... Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, đẩy mạnh kết nối kinh doanh và hỗ trợ các nhà đầu tư từ cả hai phía; thúc đẩy các Quỹ Đầu tư của Qatar đầu tư vào các dự án chiến lược tại Việt Nam.

6. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, duy trì môi trường hợp tác và hòa bình tại hai khu vực và trên thế giới.

7. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của thúc đẩy giáo dục và đào tạo, du lịch, giao lưu văn hóa và thể thao để tăng cường kết nối giữa người dân và làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau; nhất trí tăng thêm học bổng cho sinh viên, học sinh hai nước. Ngoài ra, hai bên nhất trí tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, chuyển đổi số, quản lý đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn và các lĩnh vực khác.

8. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký một số hiệp định và thỏa thuận song phương nhằm tăng cường hợp tác, cụ thể: i) Nghị định thư giữa Chính phủ Nhà nước Qatar và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Nhà nước Qatar và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận chuyển hàng không ký ngày 08 tháng 3 năm 2009; ii) Bản ghi nhớ trong lĩnh vực thể thao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Qatar; iii) Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhà nước Qatar; iv) Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar; v) Bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Cơ quan Đầu tư Qatar về hợp tác đầu tư.

9. Hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thúc đẩy phát triển ở cấp khu vực và toàn cầu.

10. Hai bên bày tỏ tin tưởng vào tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ Việt Nam - Qatar và cam kết hợp tác chặt chẽ để thực hiện các kết quả của các chuyến thăm cấp cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và lòng hiếu khách của các Nhà Lãnh đạo và nhân dân Qatar. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Qatar và của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hội đồng Shura sớm thăm Việt Nam và mời Thủ tướng Qatar thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi cho cả hai bên; các nhà lãnh đạo Qatar đã vui vẻ nhận lời.

Doha, ngày 1 tháng 11 năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Qatar Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Qatar
Quốc vương Qatar: Không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam Quốc vương Qatar: Không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 15-19/9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bỉ, tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...