Quốc vương Qatar: Không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam
Theo báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại Quốc vương Qatar sau một năm với nhiều tiến triển đã đạt được trong quan hệ song phương. Ông bày tỏ ấn tượng sâu sắc với câu nói của Quốc vương "Quan hệ Việt Nam-Qatar là không có giới hạn", thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Quốc vương dành cho Việt Nam, cũng như quan hệ hai nước.
Thủ tướng chúc mừng những thành tựu của Qatar dưới sự lãnh đạo của Quốc vương, đưa quốc gia phát triển bền vững và đạt vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. (Ảnh: Báo Chính phủ) |
Quốc vương Qatar chia sẻ rằng nhân dân Qatar cũng như các dân tộc Ả-rập luôn dành tình cảm đặc biệt và sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam, từ truyền thống lịch sử hào hùng đến những thành tựu phát triển hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp và công nghệ. Quốc vương nhấn mạnh tiềm năng hợp tác vượt ngoài các lĩnh vực truyền thống, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng là những hướng mới. Ông cũng khẳng định Qatar sẵn sàng mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Tái khẳng định cam kết "không có giới hạn trong quan hệ" với Việt Nam, Quốc vương Qatar cho biết quốc gia ông luôn mở cửa cho các hoạt động hợp tác với Việt Nam. Quốc vương mong muốn đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực đầu tư trọng điểm và hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Qatar. Ông đồng thời nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Qatar.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quốc vương về tình cảm sâu sắc dành cho Việt Nam và tán thành với Quốc vương rằng hợp tác kinh tế hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Thủ tướng đề nghị Qatar tiếp tục ủng hộ và sớm xem xét đàm phán các văn kiện quan trọng như Hiệp định Thương mại tự do, hoặc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện, Hiệp định Bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, đồng thời khuyến khích quỹ đầu tư Qatar hướng vào hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định với dân số trên 100 triệu người, Việt Nam có khả năng bổ sung nguồn lao động chất lượng cao cho Qatar.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về việc nâng cấp quan hệ song phương, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, tăng cường tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Qatar trong vai trò trung gian hòa giải và khẳng định Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Palestine.
Hai bên bày tỏ sự hoan nghênh việc tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa và nhất trí thúc đẩy đàm phán hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào và lời mời của các lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mời Quốc vương Qatar thăm Việt Nam vào năm 2025. Quốc vương đã vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong chờ chuyến thăm này.
| Sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới Trong ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani. Hai Thủ tướng thống nhất đưa quan hệ Việt Nam-Qatar bước vào giai đoạn mới sâu rộng hơn. Cả hai nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, với các lĩnh vực trọng điểm như nông sản, thủy sản, giày dép, dệt may của Việt Nam và năng lượng, hóa chất của Qatar.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, đặc biệt là chuyển giao công nghệ và đầu tư chế biến để đảm bảo an ninh lương thực cho Qatar và gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận về việc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam với Qatar cũng như giữa Việt Nam và Hội đồng hợp tác các nước vùng Vịnh (GCC). Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như an ninh - quốc phòng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu đều được nhấn mạnh là trụ cột trong quan hệ song phương. Thủ tướng Qatar cũng nhất trí với đề xuất tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, tiếp nhận nhiều lao động trình độ cao từ Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Qatar. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương và thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Qatar trong các hoạt động trung gian hòa giải, góp phần duy trì hòa bình và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Trung Quốc nỗ lực tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược
Việt Nam-Nga khẩn trương triển khai các cam kết thỏa thuận về năng lượng
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Các tin bài khác
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia gặp gỡ báo chí
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






