Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:13 | 08/03/2023 GMT+7

Qatar đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động với Việt Nam

aa
Tại các cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Lãnh đạo Qatar đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động với Việt Nam.
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Ngày 26/2, nhân chuyến công tác tại miền trung Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Khăm-bay Đăm-lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào Đà Nẵng thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và phát triển với 5 tỉnh nam và trung Lào
Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đà Nẵng và 5 tỉnh nam và trung Lào (Savannakhet, Champasak, Sekong, Salavan và Attapeu) vô cùng sâu sắc, gắn bó. Các bên tiếp tục cùng nhau chung tay xây dựng tình hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào.

Từ ngày 5-8/3/2023, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao lần thứ 5 của Liên hợp quốc về các nước kém phát triển nhất (LDC5) tổ chức tại Doha, Qatar, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chào xã giao Bộ trưởng Bộ Lao động Qatar Ali Bin Saeed Bin Smaikh Al Marri, hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan bin Saad al-Muraikhi, làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Qatar Sultan Bin Rashid Al Khater, tiếp xúc với Phó Chủ tịch thứ nhất Phòng Thương mại và Công nghiệp Qatar Mohamed bin Ahmed bin Twar Al-Kuwari.

Qatar đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động với Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Bộ trưởng Bộ Lao động Qatar Ali Bin Saeed Bin Smaikh Al Marri.

Tại các cuộc gặp, Lãnh đạo Qatar chuyển lời chúc mừng của Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani gửi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đối ngoại; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới.

Về phần mình, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa, phục hồi và đang đẩy mạnh tìm kiếm và thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Qatar.

Qatar đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động với Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan bin Saad al-Muraikhi)

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Qatar, đặc biệt là về chính trị - ngoại giao, kinh tế, năng lượng...; cho rằng quan hệ chính trị tốt đẹp là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghiệp Halal, lao động, du lịch, tài chính xanh, năng lượng mới…

Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới như: triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ‎ý nghĩa nhân dịp kỷ năm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Qatar (1993-2023); tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Qatar khẳng định ủng hộ Việt Nam trong tăng cường hợp tác với Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho Qatar trong hợp tác với ASEAN.

Qatar đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động với Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp xúc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Sultan Bin Rashid Al Khater.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp song phương; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch...; phối hợp chia sẻ thông tin về các cơ hội và dự án đầu tư hai bên có quan tâm chung; tạo điều kiện cho việc nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của nhau; tăng cường các chuyến bay thương mại giữa hai nước.

Nhân dịp này, phía Qatar khẳng định sẽ tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, được tổ chức tại Qatar (8/3/2023); tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm Nông nghiệp AgriteQ (15-19/3/2023); đề nghị rà soát và xem xét khả năng k‎ý mới văn kiện hợp tác lao động.

Kon Tum xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các tỉnh Nam Lào Kon Tum xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các tỉnh Nam Lào
Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Kon Tum và 4 tỉnh khu vực Nam Lào (Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan) vô cùng sâu sắc, gắn bó. Các bên tiếp tục cùng nhau chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác về dầu khí và năng lượng
Tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động