Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:48 | 25/05/2023 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

aa
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước: Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ tại London Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ tại London
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

* Tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel, Chủ tịch nước vui mừng về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, gần đây là chuyến thăm chính thức Qatar của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (5/2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình thúc đẩy quan hệ hai nước về mọi mặt và bày tỏ mong muốn sớm đón Quốc vương Qatar thăm Việt Nam trong năm 2023, qua đó tạo đột phá cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế; tích cực triển khai các cam kết kinh tế, thương mại, đầu tư, trước mắt là triển khai các cam kết đạt được trong chuyến thăm Qatar của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Qatar có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: dầu khí, năng lượng tái tạo, xe ô tô điện, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Việt Nam khuyến khích, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Qatar đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại sứ Qatar trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ tán thành với Chủ tịch nước về việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Qatar của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và cho biết Đại sứ sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các thỏa thuận này. Đại sứ mong muốn đưa những sản phẩm nông nghiệp và lao động từ Việt Nam sang thị trường Qatar.

* Tiếp Đại sứ Brazil Marco Farani, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và đối tác toàn diện với Brazil, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Brazil Marco Farani. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Vui mừng nhận thấy quan hệ song phương phát triển tốt đẹp thời gian qua, tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, dư địa hợp tác còn rất lớn, do đó hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu nhân dân; đề nghị Chính phủ hai nước sớm tổ chức Kỳ họp III Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Brazil, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Brazil để trao đổi về việc mở cửa thị trường nông sản của hai bên. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Brazil, giữa ASEAN và MERCOSUR.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Brazil Marco Farani chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Đại sứ Brazil đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy hai nước cách xa về địa lý nhưng người Việt Nam rất yêu thích âm nhạc và bóng đá của Brazil, do đó Đại sứ mong muốn sớm đưa đội tuyển bóng đá Brazil sang Việt Nam thi đấu giao hữu và đây chính là cầu nối trong giao lưu nhân dân hai nước. Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, một lĩnh vực Brazil có nhiều lợi thế, nhất là về an toàn thực phẩm, an ninh lương thực.

* Tiếp Đại sứ Slovenia, bà Alenka Suhadolnik, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Slovenia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Slovenia Alenka Suhadolnik. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ vui mừng quan hệ song phương thời gian qua phát triển tích cực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là trong năm 2024 hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra những định hướng hợp tác mới trong 30 năm tiếp theo.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước tích cực phối hợp, chuẩn bị cho Khóa họp lần thứ 3 của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế sắp tới để thảo luận các phương hướng hợp tác có tiềm năng như cơ khí, tự động hóa, logistic, chế biến thực phẩm... Hai bên cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Slovenia Alenka Suhadolnik trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ Đại sứ Slovenia tại Việt Nam, bà Alenka Suhadolnik cho biết sẽ nỗ lực đóng góp tăng cường hợp tác song phương và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Châu Âu đã mở ra một chương hợp tác mới giữa hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ về các lĩnh vực cả hai nước có nhiều điểm tương đồng như kinh tế xanh, chuyển đổi số, hàng hải và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

* Tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha João Weistein, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha phát triển tốt đẹp. Cho rằng dư địa hợp tác hai nước còn rất lớn trong mọi lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mong muốn sớm đón lãnh đạo cấp cao của Bồ Đào Nha thăm Việt Nam trong năm nay, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước; đề nghị Đại sứ thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa địa phương hai nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Porto.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Bồ Đào Nha João Weistein. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao Bồ Đào Nha đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam- EU (EVIPA) vào tháng 4 vừa qua góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Bồ Đào Nha tiếp tục thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, tạo thuận lợi cho hàng hóa thủy sản hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác du lịch, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, giao lưu thể thao nhằm góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước về giáo dục, năng lượng mới và nhiều lĩnh vực khác mà mỗi nước có thế mạnh. Đại sứ cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

* Tiếp Đại sứ Estonia Hannes Hanso, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Estonia đã đạt được trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước. Estonia được coi là điển hình thành công về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, có nhiều kinh nghiệm quý để các nước có thể tham khảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Estonia Hannes Hanso trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với các nước khu vực Ban-tích, Chủ tịch nước đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai bên cần tăng cường trao đổi tiếp xúc đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Estonia hỗ trợ Việt Nam đào tạo về các chuyên ngành mà Estonia có thế mạnh như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng... và Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Estonia sang học tập.

Chia sẻ với Chủ tịch nước về ấn tượng lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1995 và vinh dự nhận nhiệm vụ Đại sứ, ngài Hannes Hanso đánh giá cao Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trên rất nhiều lĩnh vực. Estonia có nhiều kinh nghiệm về số hoá và xây dựng Chính phủ điện tử với khoảng 3.600 dịch vụ kết nối online, người dân dễ dàng kết nối với chính phủ thông qua hệ thống chính phủ điện tử. Do đó Đại sứ mong muốn hai nước tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục, y học, công nghệ thông tin.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Estonia Hannes Hanso chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Tiếp Đại sứ Guinea, bà Aminata Koita, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Guinea. Guinea rất tích cực ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc.

Với thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng, với sự ủng hộ tích cực của Chính phủ hai nước, hợp tác trong lĩnh vực này sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Đại sứ Guinea chia sẻ thông tin vui là những người Việt Nam đang sinh sống tại nước này đang sản xuất nông nghiệp rất hiệu quả, trong đó trồng lúa gạo rất thành công. Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, mong muốn Việt Nam chia sẻ với Guinea trong lĩnh vực này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận Quốc thư từ Đại sứ Guinea Aminata Koita. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn và đánh giá cao các nước ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Theo TTXVN/ Báo Tin Tức

https://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tiep-cac-dai-su-trinh-quoc-thu-20230524204412476.htm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 người bạn Brazil và Bolivia

Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 người bạn Brazil và Bolivia

Ngày 15/3, tại thủ đô Brasília, được sự uỷ quyền từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 người bạn Brazil và Bolivia.
Tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Slovenia

Tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Slovenia

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovenia, từ ngày 9 - 11/3/3024, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm Slovenia và tiến hành Tham vấn chính trị với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovenia Sanja Stiglic.
Brazil nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2024

Brazil nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2024

Ngày 6/3, Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil cho biết thặng dư thương mại của nước này trong tháng Hai vừa qua đạt gần 5,45 tỷ USD, tăng tới 111,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động