Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:52 | 12/03/2024 GMT+7

Sinh khí mới trong hoạt động Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia

aa
Năm 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch (Hội) lần đầu tiên tham gia chương trình Ươm mầm hữu nghị do Trung ương Hội phát động với việc nhận đỡ đầu 8 sinh viên Campuchia đang học tập tại Đại học Kinh tế và Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự tham gia của thế hệ trẻ vừa là sự tiếp nối truyền thống ý nghĩa vừa góp phần tạo nên luồng sinh khí mới trong hoạt động Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Điểm sáng thu hút, phát triển hội viên
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Tiếp tục "ươm mầm" 102 lưu học sinh Campuchia

Chị Linh Nhân (32 tuổi), thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch kể: Hội có nhiều hội viên trẻ, từng học tại Campuchia. Trước khi tham gia chương trình Ươm mầm hữu nghị, các hội viên đã quen biết, thân thiết với nhiều lưu học sinh Campuchia, nhiều lần mời các bạn về nhà ăn cơm, tìm hiểu văn hóa, nếp sống của gia đình Việt Nam.

"Thời gian tới chúng tôi sẽ mời các em lưu học sinh đỡ đầu đến nhà thường xuyên hơn vào các dịp lễ, tết, cuối tuần. Chúng tôi cũng dặn các em khi ốm đau hay có bất cứ khó khăn gì cứ liên hệ, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình. Chúng tôi mong rằng trong thời gian học tập tại Việt Nam, các lưu học sinh sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, từ đó nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với Việt Nam và sau này trở về Campuchia vẫn tiếp tục giữ gìn tình cảm đó", chị Linh Nhân nói.

Chị Linh Nhân (thứ sáu, từ trái qua) cùng các tập thể, cá nhân nhận Quyết định giao nhận đỡ đầu sinh viên Campuchia năm học 2023-2024
Chị Linh Nhân (thứ sáu, từ trái qua) cùng các tập thể, cá nhân nhận Quyết định giao nhận đỡ đầu sinh viên Campuchia năm học 2023-2024. (Ảnh: Trường Hữu nghị 80)
Ngày 9/3/2024 tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia khu vực Hà Nội năm học 2023-2024. Theo quyết định của Hội, có 10 tập thể và 11 cá nhân hội viên tiếp nhận đỡ đầu 102 sinh viên Campuchia đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở khu vực Hà Nội kể từ năm học 2023-2024 đến hết khóa học.

Từng học tập tại Campuchia 5 năm nên anh Nguyễn Thiện Tài (28 tuổi) đồng cảm với những khó khăn của sinh viên nước ngoài sống xa nhà. Khi biết đến chương trình Ươm mầm hữu nghị, anh đăng ký nhận đỡ đầu 2 lưu học sinh Campuchia.

Theo chị Linh Nhân và anh Thiện Tài, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lợi thế của hội viên trẻ là sự gần gũi về độ tuổi, góc nhìn nên việc tiếp xúc, chuyện trò với các em lưu học sinh cũng thuận lợi hơn. Các em gọi chúng tôi là anh, chị và nhanh chóng trở nên thân thiết với các thành viên trong gia đình đỡ đầu.

Sinh khí mới trong hoạt động ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Seng Kimhong, lưu học sinh Campuchia được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch nhận đỡ đầu. (Ảnh: NVCC)

Seng Kimhong, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế kể em cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi được các anh chị trong Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch nhận đỡ đầu.

"Em đi học xa nhà, xa bố mẹ, lại ở một đất nước khác nên ban đầu không khỏi cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Nhưng rồi em được gặp các anh chị ở Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch. Các anh chị từng học tập ở Campuchia nên đồng cảm với chúng em. Các anh chị thường giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm du học, cho em nhiều lời khuyên trong học tập và cuộc sống. Các anh chị cho em cảm giác như ruột thịt, khiến em thấy an toàn như ở nhà với bố mẹ. Đặc biệt, bởi độ tuổi gần nhau nên em cũng dễ dàng chia sẻ với các anh chị hơn", Seng Kimhong nói.

Học tiếng Việt ở Trường Hữu nghị 80 được 5 tháng, Chhon Sreyni (19 tuổi, quê ở tỉnh Prey Veng, Campuchia) cho biết, tiếng Việt có nhiều thanh và phụ âm, vì vậy khi mới sang Việt Nam em gặp nhiều khó khăn, hầu hết giao tiếp của em với các thầy cô giáo phải qua ứng dụng Google Dịch. Điều may mắn là em tham gia công tác Đoàn, thường xuyên phải luyện nói; các cô thầy giáo cũng kiên nhẫn chỉ dạy cho em. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến ngoại khóa để các em thực hành tiếng Việt. Cho đến nay, Chhon Sreyni có thể nghe, đọc, viết tiếng Việt khá tốt.

Được cô Chu Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80 nhận làm con đỡ đầu, Chhon Sreyni thấy bản thân rất may mắn. Em đã thông báo tin này với bố mẹ đẻ ở Campuchia. "Bố mẹ em rất vui vì có mẹ đỡ đầu ở Việt Nam sẽ giúp em như có người thân ở bên, vơi bớt nỗi nhớ nhà. Bố mẹ dặn em phải lắng nghe lời khuyên từ mẹ đỡ đầu, cố gắng học tập. Sau khi hoàn thành khóa học tiếng Việt, em sẽ học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình", Chhon Sreyni nói.

Trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại, ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết: việc những người trẻ tham gia chương trình Ươm mầm hữu nghị nằm trong chủ trương mở rộng đối tượng, đa dạng hóa các hình thức đỡ đầu của Hội. Năm nay, ngoài các đơn vị, đối tượng truyền thống như cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, các quân khu, mặt trận, Hội mở rộng tới các hội viên trẻ thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu phiên dịch, Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia.

"Các bạn trẻ từng học tập tại Campuchia, biết tiếng Khmer hoặc có hoạt động đầu tư, kinh doanh có liên quan đến Campuchia, do đó giao lưu, tiếp xúc với các lưu học sinh thuận lợi, dễ hòa nhập hơn. Đặc biệt khi các lưu học sinh có nhu cầu thực tập, tìm việc làm, Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia có thể hỗ trợ các bạn thực tập/làm việc ngay tại doanh nghiệp thành viên của mình", ông Khanh nói.

Ông cho biết: Thu hút người trẻ tham gia chương trình Ươm mầm hữu nghị sẽ tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Thời gian tới Trung ương Hội tiếp tục triển khai chương trình bằng cách vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp có tâm huyết, điều kiện tham gia, qua đó góp sức vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Lưu học sinh Lào dưới mái ấm gia đình Việt Lưu học sinh Lào dưới mái ấm gia đình Việt
Sinh viên Lào, Campuchia hào hứng đón Tết Việt Sinh viên Lào, Campuchia hào hứng đón Tết Việt
Thành Luân - Đức Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay

Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay

Tối 13/4 tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế - Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2568 (theo Phật lịch) cho các lưu học sinh Campuchia đang lưu trú, sinh sống tại Trung tâm.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động