Thêm gắn kết khi cặp đôi tự tay trang trí đám cưới
Tự chuẩn bị cho ngày trọng đại
Quỳnh Phương (quận 3, TP. HCM) dành 3 tháng để tìm kiếm khắp các nơi, thuê từng chiếc nơ ghế, khăn trải bàn, phông bạt. Thay vì làm cổng hoa dựng trước cửa nhà, Phương và chú rể tự làm cổng bóng đơn giản, không mất nhiều thời gian, vừa đỡ tốn kém.
|
Để tự trang trí đám cưới của mình, cô dâu chú rể cần lên kế hoạch chi tiết cho từng công việc
Chia sẻ về lý do tự chuẩn bị đám cưới, Quỳnh Phương cho biết, việc này không mệt nếu như có nhiều thời gian. Ngay khi định ngày cưới, Phương bắt đầu mua sắm các phụ kiện trang trí. Mỗi cuối tuần cô lại tìm được một vài món đồ ưng ý.
Với từng chi tiết cần trang trí trong tiệc, Phương đều ghi rõ ràng những việc cần làm, nhờ ai, làm trong bao lâu. Bảng kế hoạch của cô rất chi tiết để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Biết mình phải làm cô dâu bận rộn, nên vào ngày hôn lễ, Phương nhờ chị ruột là người điều phối mọi công việc. Nhờ việc lên kế hoạch chi tiết, đám cưới Phương diễn thuận lợi.
|
Ca sĩ Phương Vy tự lên ý tưởng và chuẩn bị cho đám cưới của mình
Hồi tháng 3 năm nay, quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa đầu tiên – Phương Vy cũng gây ấn tượng với đám cưới do chính cô lên ý tưởng và chuẩn bị cùng gia đình.
Phương Vy chia sẻ về việc chuẩn bị đám cưới của mình: "2 tháng trời tự tay mẹ đính từng hạt lên áo. 2 tháng trời, mình cặm cụi làm cho xong mấy chục cái chuông gió bằng vỏ chai rượu cũ và mớ dây chuyền rỉ sét không còn dùng được nữa. Rồi mày mò làm từng cái chậu hoa bằng vỏ hộp nhựa cùng mớ hạt bẹt cắt ra từ cái áo cũ... 10 ngón tay bầm tím vì kềm và kẽm, cứng ngắc vì keo dán sắt và sơn, nhức buốt vì búa và đinh. Những thứ gần như không còn giá trị chỉ chờ bị vứt đi mà vẫn có thể có ích, trở nên giá trị và đáng quý... Chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để tìm ra nét đẹp trong những thứ mém phế thải đó hay không mà thôi. Chưa bao giờ mình cảm giác được tự hào, được hãnh diện, được hạnh phúc hơn lúc này".
|
|
Nữ ca sĩ hào hứng với việc chăm lo cho đám cưới bên bờ biển
Thu Lan (Đống Đa, Hà Nội), một trong những cô dâu kỹ tính chia sẻ, dù biết vất vả khi tự làm mọi việc nhưng được quyết định toàn bộ cho đám cưới là niềm hạnh phúc. Trước đám cưới, Lan cùng chú rể có nhiều kỷ niệm. Qua những công việc đó, hai người còn hiểu rõ nhau hơn và cảm thấy đồng cảm, gắn bó nhiều hơn.
Vừa tiết kiệm vừa ghi dấu ấn cá nhân
Tiết kiệm chi phí là ưu điểm đầu tiên mà việc tự chuẩn bị đám cưới mang lại vì bạn không phải bỏ chi phí cho các ê-kíp tổ chức. Ngoài ra, bạn sẽ biết cách bớt chi phí ở khoản nào, tăng ngân sách ở việc nào để cân bằng cho ngày trọng đại.
|
Tự tay chuẩn bị đám cưới các cặp đôi có thể tiết kiệm một phần chi phí
Nhiều nhân việc tổ chức tiệc cưới cũng cho rằng, việc tự chuẩn bị đám cưới vừa có thể tiết kiệm vừa ghi dấu ấn cá nhân của riêng mình. Theo Thanh Hương, người tổ chức tiệc cưới tại TP. HCM, nếu thuê người trang trí đám cưới chuyên nghiệp, cô dâu chú rể phải chi trung bình 10 triệu đồng cho đám cưới dưới 200 khách mời. Nhưng khi tự mua hoa, nhờ bạn bè cắm giúp, chi phí có thể giảm tới một nửa.
Không chỉ tiết kiệm, tự thiết kế đám cưới cũng là cách ghi dấu ấn cá nhân rõ nét. Các trung tâm tổ chức tiệc tái sử dụng phụ kiện trang trí trong nhiều đám cưới, vì thế không gian tiệc cưới đa số giống nhau, không có nét đặc biệt lớn. Nếu tự chọn đồ, tự mua sắm, cô dâu chú rể có thể tìm được nhiều phụ kiện mới mẻ cũng như cách kết hợp sáng tạo.
Chị Thanh Hương cho rằng, tự trang trí tiệc cưới mặc dù mệt nhưng cô dâu chú rể sẽ vui và có nhiều điều để nhớ. Tuy nhiên, trước khi làm việc này, cặp đôi nên xác định chắc chắn cả hai cùng yêu thích việc tự trang trí đám cưới này không? Bởi công đoạn này chiếm khá nhiều thời gian, cũng như ý tưởng của cô dâu chú rể. Đồng thời, khi có quá nhiều việc để làm cùng lúc sẽ khiến họ dễ stress, mệt mỏi hơn.
|
Đây cũng là cách tạo dấu ấn riêng cho ngày trọng đại
Chị Hương chia sẻ: “Trước khi bắt tay vào chuẩn bị, cô dâu chú rể nên khảo sát các trang website cưới hỏi hay trung tâm tổ chức để xin tư vấn và tìm kiếm ý tưởng hay lạ. Ngoài ra, cặp đôi có thể tìm kiếm thông tin trên các mạng xã hội như: Pinterest, Tumblr, Facebook”...
Bên cạnh đó, cô dâu chú rể nên nhờ sự giúp đỡ của bạn bè từ sớm và bàn bạc cụ thể về những điều mình muốn, cũng như thường xuyên nắm bắt công việc chuẩn bị. Mọi việc nên hoàn tất trước giờ đón khách khoảng hơn 1 tiếng. Như vậy, cặp đôi mới có thời gian nhìn ngắm lại “công trình” tự chuẩn bị của mình hoặc kịp thời khắc phục những việc còn thiếu sót.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ocean City "bùng nổ" trước giờ G: Fan Việt và quốc tế cuồng nhiệt đổ về, tạo nên trải nghiệm âm nhạc hiếm có
Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga
Chiếu sáng nghệ thuật chào mừng thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh
Alicia Keys, chủ nhân 17 giải Grammy, sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025
Đọc nhiều
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





