Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
Tham dự buổi gặp gỡ có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương; Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario José Armengol Campos; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nghiên cứu, tổ chức hữu nghị, hiệp hội và doanh nghiệp; các cựu đại sứ, cán bộ từng công tác tại Nicaragua cùng những người yêu mến đất nước Nicaragua.
![]() |
| Các đại biểu theo dõi đoạn phim giới thiệu kết quả nổi bật của Cách mạng Sandino và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Việt Nam - Nicaragua: đồng cảm sâu sắc từ lịch sử
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương nhấn mạnh, ngày 19/7/1979 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Nicaragua, khi nhân dân Nicaragua lật đổ chế độ độc tài, tự quyết định vận mệnh và mở ra một kỷ nguyên mới của độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, công bằng xã hội và khát vọng phát triển phồn vinh.
Theo ông Đồng Huy Cương, thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandino có ý nghĩa lịch sử đối với Nicaragua, đồng thời trở thành nguồn cổ vũ đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội tại khu vực Mỹ Latinh cũng như trên thế giới.
Ông cho rằng, Việt Nam và Nicaragua tuy cách xa về địa lý, khác biệt về ngôn ngữ nhưng có sự đồng cảm sâu sắc từ lịch sử. Hai dân tộc đều trải qua những cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và nhiều hy sinh để giành độc lập, tự do và quyền tự quyết. Những trải nghiệm lịch sử tương đồng và sự thấu hiểu giá trị của hòa bình đã tạo nên nền tảng tinh thần bền chặt cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong gần nửa thế kỷ qua.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương nhắc lại, ngay sau thắng lợi của Cách mạng Nhân dân Sandino, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Chính phủ Cách mạng Nicaragua và thiết lập quan hệ ngoại giao với Nicaragua. Đặc biệt, chuyến thăm Managua của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9/1979, chỉ vài tuần sau ngày cách mạng thành công đã đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Theo ông Đồng Huy Cương, chuyến thăm không đơn thuần là một hoạt động ngoại giao, mà còn là "cái bắt tay của những người đồng chí", khẳng định tình cảm trước sau như một, sắt son, thủy chung và sự kề vai sát cánh giữa hai nước trong những giai đoạn thử thách của lịch sử.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Nicaragua đạt được về kinh tế - xã hội sau 47 năm, với định hướng lấy con người và nhân dân làm trung tâm của các chính sách phát triển. Ông tin tưởng nhân dân Nicaragua sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trên con đường phát triển đã lựa chọn.
Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario José Armengol Campos cho biết, Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, sự đoàn kết của nhân dân và những hy sinh của người lao động, nông dân, phụ nữ, sinh viên, thanh niên cùng các lực lượng cách mạng Nicaragua.
Chiến thắng ngày 19/7/1979 chấm dứt chế độ độc tài Somoza, mở ra một thời kỳ mới đối với Nicaragua và góp phần cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì tự do, độc lập, công bằng xã hội và quyền tự quyết.
![]() |
| Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario José Armengol Campos phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt đối với Nicaragua. Hai dân tộc cùng chia sẻ lịch sử được hun đúc bởi tinh thần đấu tranh kiên cường, bảo vệ chủ quyền, lòng yêu nước và niềm tin rằng độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhân dân Nicaragua luôn ghi nhớ việc Việt Nam sớm công nhận Chính phủ Cách mạng Nicaragua và chuyến thăm Managua của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng như một biểu tượng của tình hữu nghị chân thành giữa hai nước.
Trong thập niên 80 của thế kỷ XX, quan hệ Việt Nam - Nicaragua tiếp tục ghi nhận những dấu mốc quan trọng như việc mở cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô mỗi nước, chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Daniel Ortega và sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam - Nicaragua.
Theo Đại sứ Mario José Armengol Campos, quan hệ hai nước được xây dựng trên cơ sở lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau, tinh thần đoàn kết, bảo vệ chủ quyền quốc gia và khát vọng chung về một thế giới công bằng, cân bằng và đa cực hơn.
Không gian mới cho các hoạt động giao lưu nhân dân
Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương nhận định, bối cảnh quốc tế đang dịch chuyển nhanh chóng, phức tạp, tác động sâu sắc đến cục diện an ninh, chính trị toàn cầu và đặt các quốc gia đang phát triển như Việt Nam và Nicaragua trước những yêu cầu lớn.
Theo ông, hai nước vừa phải kiên cường bảo vệ độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia, vừa phải thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong bối cảnh đó, yêu cầu tự cường, củng cố nội lực, đa dạng hóa và làm thực chất các quan hệ quốc tế cùng chí hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
"Việc nước Cộng hòa Nicaragua chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội vào năm 2024 là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta chuyển hóa sự tin cậy chính trị tốt đẹp thành những chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân hai nước", ông Đồng Huy Cương nói.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông, Đại sứ quán Nicaragua tại Hà Nội cũng mở ra những không gian mới cho các hoạt động giao lưu nhân dân; kết nối trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; tăng cường quan hệ giữa các địa phương, giới học giả, doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.
Với vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam và các đối tác Nicaragua triển khai các hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực hơn.
Các hoạt động giao lưu và gặp gỡ được kỳ vọng góp phần bồi đắp sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó giữa nhân dân hai nước, làm sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nicaragua.
Đại sứ Mario José Armengol Campos cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) giai đoạn 2020-2025 đã góp phần tăng cường đối thoại chính trị, trao đổi giữa hai Đảng, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan và củng cố quan hệ song phương.
Theo Đại sứ, việc Nicaragua mở lại Đại sứ quán tại Hà Nội năm 2024 thể hiện quyết tâm của Chính phủ Nicaragua trong việc tăng cường quan hệ với Việt Nam, đồng hành cùng các chương trình hợp tác và duy trì sự hiện diện lâu dài của quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết giữa hai nước.
Nicaragua tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ các sáng kiến và ứng cử của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại sứ đánh giá Việt Nam là một tiếng nói có trách nhiệm, uy tín và mang tính xây dựng đối với cộng đồng quốc tế.
"Tình hữu nghị giữa Nicaragua và Việt Nam không chỉ thuộc về quá khứ, mà vẫn đang được vun đắp, phát triển và hướng tới tương lai", Đại sứ Mario José Armengol Campos khẳng định.
Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu xem phim giới thiệu về Cách mạng Nhân dân Sandino và một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội của Nicaragua.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








