Trong vị thế rất cao Việt Nam ở phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975): Hoạt động động đối ngoại nhân dân phát triển mạnh mẽ. |
Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) |
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân. |
Phải nói là 70 năm qua đi cùng với đất nước và lớn lên cùng với lịch sử của Đảng ta, của Đất nước ta, Liên hiệp Hữu nghị đã có những đóng góp rất to lớn cho mặt trận đối ngoại nói chung cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ta.
Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị đã đóng góp ngày càng chất lượng và có giá trị trong việc bảo vệ và phát huy những lợi ích của quốc gia, dân tộc cũng như việc chống lại những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; và cũng để cộng đồng thế giới, dư luận thế giới hiểu đầy đủ hơn về Việt Nam. Có thể nói, với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo Liên hiệp Hữu nghị đã mở mang hoạt động của mình ngày càng phong phú về hình thức, sâu sắc và toàn diện về nội dung. Bên cạnh việc tuyên truyền tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới thì Liên hiệp Hữu nghị còn là một trong những kênh rất hiệu quả trong việc thu hút nguồn lực, tài lực của thế giới vừa hợp tác vừa giúp đỡ cho Việt Nam.
Thông qua các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị, nhân dân ta đã ngày càng có mối quan hệ bang giao rộng rãi. Hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị nói riêng và đối ngoại nhân dân nói chung luôn luôn là cơ sở, là chỗ dựa, là sự hỗ trợ cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước để ngày càng tăng cường và mở rộng các quan hệ song phương và đa phương. Quốc tế đánh giá rất cao vị trí và uy thế của Việt Nam trong phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới, ở đó có đóng góp của nhân dân Việt Nam, có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị. Trong 70 năm đi cùng với đất nước, hòa chung vào dòng chảy cách mạng, Liên hiệp Hữu nghị và các lĩnh vực, các binh chủng làm đối ngoại khác đã có những đóng góp rất xuất sắc.
Bản thân tôi cũng như những anh chị em làm công tác đối ngoại Đảng luôn luôn cảm thấy rất hạnh phúc, và có động lực khi ở bên cạnh mình, sát cánh bên mình bao giờ cùng có các bác, các anh, các chị, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị từ trung ương đến địa phương. Đây là lực lượng rất hùng hậu, dày dạn kinh nghiệm, năng lực công tác đã và đang kề vai sát cánh, phối hợp nhuần nhuyễn với chúng tôi.
Nhân 70 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tôi xin gửi đến tất cả các bác, các anh, các chị, các đồng chí và tất cả các bạn trong đội ngũ đông đảo ở các cấp của Liên hiệp Hữu nghị lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe và mong muốn chúng ta tiếp tục phối hợp để đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của nước nhà. Nhân đây, tôi cũng xin chúc Liên hiệp Hữu nghị phát huy truyền thống vẻ vang, phát huy những thực tiễn sinh động, phát huy những kinh nghiệm quý báu có được trong 70 năm qua với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo lập nên những thành quả mới trong thời kỳ mới.
Những thành tích mà Liên hiệp Hữu nghị đã đạt được trong 70 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ... |
Sáng 12/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức đoàn báo công, dâng hoa, viếng lăng Chủ ... |
Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Xuân Oanh – nhà ngoại giao nhân dân tự học
Tin bài liên quan
Những sáng kiến để nối dài vòng tay hữu nghị
Bí thư Quản Minh Cường: Đối ngoại nhân dân là động lực quan trọng để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững
Đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân tại nhiều tỉnh thành
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




