Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
12:15 | 20/12/2020 GMT+7

Thế giới chao đảo vì Covid-19: Mỹ lập kỷ lục số người mắc trong 24h, Anh phong toả thủ đô London

aa
Thế giới vẫn đang chao đảo bởi dịch Covid-19, Mỹ ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ qua. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu ban bố lệnh phong tỏa.
Truyền thông Đức đánh giá cao nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19 của Việt Nam Truyền thông Đức đánh giá cao nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19 của Việt Nam
Tờ Thế giới trẻ (Junge Welt) của Đức vừa có bài viết nhận định cuộc sống ở Việt Nam đã hầu như trở lại bình thường, trong khi kinh tế đạt tăng trưởng dương chủ yếu do nhu cầu trong nước và mức đầu tư cao của chính phủ.
Việt Nam tự cường trong 'cuộc đua' vaccine COVID-19 Việt Nam tự cường trong 'cuộc đua' vaccine COVID-19
Trong số 200 người nộp đơn tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và phát triển, có 3 người đã được tiêm những mũi tiêm đầu tiên vào ngày 17/12. Đây là dấu mốc đáng nhớ của ngành Y tế, đồng thời, thể hiện sự tự lực, tự cường của Việt Nam trong bảo vệ người dân trước đại dịch lịch sử của loài người.
Thế giới chao đảo vì Covid-19: Mỹ lập kỷ lục số người mắc trong 24h, Anh phong toả thủ đô London
Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa phát đi thông báo, Hoa Kỳ ghi nhận trên 400.000 ca Covid-19 chỉ trong 24 giờ, con số cao chưa từng có kể từ khi dịch bùng phát hồi đầu năm tới nay.

Theo Reuters, CDC ngày 19/12 cho hay Mỹ hiện có 17,3 triệu ca Covid-19, tăng 403.359 ca so với lần thống kê 1 ngày trước đó. Số ca tử vong vì dịch tăng 2.756 đạt mốc 312.636 ca.

Theo thống kê của CDC, số ca mới Covid-19 mới của Mỹ trong tuần qua đạt mức trung bình 283.923, mức cao kỷ lục. Trong khi đó, số ca tử vong trung bình trong 7 ngày qua vượt trên mốc 2.500.

Theo số liệu của The COVID Tracking Project, Mỹ hiện có 114.751 người đang nhập viện để chữa trị mầm bệnh, con số cao chưa từng có từ trước tới nay.

Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của Đại học Washington cảnh báo số người chết trong một ngày tại Mỹ có thể sẽ tăng lên mức đỉnh là hơn 3.750 vào giữa tháng 1 tới.

Mô hình trên cũng dự đoán tính tới 1/4/2021, Mỹ có thể vượt mốc 560.000 ca tử vong vì dịch. Mỹ đang phân phối vắc xin Covid-19 thứ 2 nhằm tiến hành tiêm chủng ngăn dịch lây lan rộng hơn. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hôm 18/12 đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 do hãng dược Moderna sản xuất, sau khi vắc xin của liên doanh Pfizer/BioNTech được đưa vào sử dụng trước đó.

Trong khi đó, châu Âu trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong do Covid-19. 27 nước thành viên EU đặt mục tiêu bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 vào cùng ngày 27/12 để thể hiện sự thống nhất. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh vaccine Pfizer/ BioNTech là vaccine đầu tiên trong số 6 loại tiềm năng mà EU đã ký hợp đồng.

Thế giới chao đảo vì Covid-19: Mỹ lập kỷ lục số người mắc trong 24h, Anh phong toả thủ đô London
Thủ tướng Anh Boris Johnson

Anh báo cáo thêm 27.052 ca nhiễm và 534 người chết, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.004.219 và 67.075. Anh tuần trước trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại 73 bệnh viện trên cả nước.

Người dân Anh đã mệt mỏi với những hạn chế ngăn Covid-19 và hy vọng được tạm nới lỏng trong 5 ngày dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/12 thông báo lệnh phong tỏa mới đối với thủ đô London và khu vực đông nam, nơi chiếm khoảng 1/3 dân số Anh.

"Tôi phải nói với các bạn rằng chúng ta không thể tiếp tục đón Giáng sinh như đã định", ông nói một cuộc họp báo trên truyền hình. "Khi sự thật thay đổi, bạn phải thay đổi cách tiếp cận của mình", Tổng thống Anh nhấn mạnh.

Cùng với Anh, nước Áo cũng đã ban bố lệnh phong tỏa. Lệnh phong tỏa mới được chính phủ Áo tuyên bố hôm 18/12, chỉ 11 ngày sau khi lệnh phong tỏa thứ hai chấm dứt.

Theo Reuters, các cửa hàng phi thiết yếu ở Áo vừa được mở cửa trở lại tuần trước - sau lệnh phong tỏa kéo dài gần 3 tuần giúp số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống dưới mức 3.000 từ mức đỉnh điểm hơn 9.000 ca. Lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn được áp dụng.

Tuy nhiên, các cuộc tụ tập lên đến 10 người từ 10 hộ gia đình khác nhau sẽ được phép vào dịp Giáng sinh, và điều đó chắc chắn sẽ đẩy nhanh các ca nhiễm tăng trở lại.

Thế giới chao đảo vì Covid-19: Mỹ lập kỷ lục số người mắc trong 24h, Anh phong toả thủ đô London
Nước Áo ban bố lệnh phong tỏa mới bởi dịch Covid-19

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/12: “Tình hình ở châu Âu được dự đoán rất nguy cấp và chúng ta đang chứng kiến số ca lây nhiễm bùng nổ ở nhiều quốc gia. Chúng ta không phải là một hòn đảo riêng biệt và có nhiều trao đổi với các quốc gia khác nên có thể dự đoán tốc độ gia tăng theo cấp số nhân sẽ xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Sebastian Kurz nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng việc phong tỏa là phản ứng tốt nhất.

Lệnh phong tỏa mới sẽ bắt đầu vào ngày 26/12. Các cửa tiệm, nhà hàng, rạp hát, bảo tàng và trường học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18/1/2021.

Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới và lớn nhất EU, ghi nhận thêm 17.565 ca nhiễm và 189 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.460.555 và 60.418.

Điện Elysee hôm 17/12 thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 42 tuổi, dương tính với nCoV. Một nguồn tin thân cận nói rằng Macron "có thể đã bị lây nhiễm trong hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels" tuần trước. Việc Macron nhiễm nCoV khiến hàng loạt lãnh đạo, quan chức như Thủ tướng Pháp, Thủ tướng Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Bồ Đào Nha phải cách ly.

Macron hôm 18/12 cho biết qua một video trên Twitter rằng ông bị mệt mỏi, đau đầu và ho khan nhưng "vẫn ổn". Phủ tổng thống Pháp sau đó cho biết tình hình của Macron hiện ổn định.

Thế giới chao đảo vì Covid-19: Mỹ lập kỷ lục số người mắc trong 24h, Anh phong toả thủ đô London
Thủ đô Paris cũng đặt trong tình trạng báo động về số ca nhiễm Covid-19

Đức ghi nhận 23.970 ca nhiễm và 411 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 1.493.961 và 26.414. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm 15/12 cho biết họ muốn Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech "trước Giáng sinh", để họ có thể đạt mục tiêu bắt đầu tiêm chủng tại Đức trước cuối năm nay.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) trụ sở ở Amsterdam, Hà Lan, trước đó cho biết họ dự định tổ chức cuộc họp đặc biệt, chậm nhất là vào ngày 29/12, để thảo luận về việc cấp phép có điều kiện cho vaccine, trong bối cảnh Anh, Mỹ và Canada đã bắt đầu tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, thời điểm này đã được đẩy nhanh lên ngày 21/12.

Chính phủ Đức áp đặt lệnh phong tỏa một phần từ ngày 16/12 nhằm kiềm chế sự lây lan của nCoV dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Lệnh phong tỏa dự kiến được áp dụng tới ngày 10/1. Cửa hàng không thiết yếu và trường học đóng cửa, công ty được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc kéo dài thời gian nghỉ lễ.

Ngoài ra, các nước châu Á như Ấn Độ, Hàn Quốc, Iran, Philippines, Indonesia cũng có số ca nhiễm Covid-19 gia tăng và nhiều nước cũng đặt trong trạng thái báo động.

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận thêm 28.209 ca nhiễm nCoV và 585 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt 2.819.429 và 50.347.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 26.834 ca nhiễm và 342 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 10.031.659 và 145.513.

Iran, một trong những vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 53.448 người chết, tăng 175, trong tổng số 1.152.072 ca nhiễm, tăng 6.421. Bộ Y tế nước này hồi đầu tháng cho biết tình trạng lây nhiễm đang chậm lại, nhưng họ lại đối mặt thử thách mới liên quan đến vaccine.

Hàn Quốc đang đương đầu làn sóng Covid-19 thứ ba khi ca nhiễm mới hàng ngày tăng mạnh. Nước này báo cáo thêm 1.053 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 48.570, trong đó 659 trường hợp tử vong, tăng 14 ca so với một ngày trước.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 657.948 ca nhiễm, tăng 7.751, trong đó 19.659 người chết, tăng 145. Tổng thống Joko Widodo thông báo ông sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 ở Indonesia và toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng miễn phí.

Philippines báo cáo 458.044 ca nhiễm và 8.911 ca tử vong, tăng lần lượt 1.491 và 36 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực. Philippines là một trong những nơi ăn mừng lễ Giáng sinh lâu nhất thế giới, bắt đầu từ tháng 9. Hàng đoàn người đổ về các trung tâm thương mại và mua sắm rộng lớn bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thế giới chao đảo vì Covid-19: Mỹ lập kỷ lục số người mắc trong 24h, Anh phong toả thủ đô London
Phó Thủ tướng thứ 2 Ugada qua đời vì mắc Covid-19

Uganda, đất nước này vừa thông báo tin không thể buồn hơn là Phó Thủ tướng thứ 2 kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Cộng đồng Đông Phi của Uganda - ông Ali Kirunda Kivejinja đã qua đời vì Covid-19.

Hôm qua (19/12), Tổng thống Uganda Yoweri Museveni thông báo Phó Thủ tướng thứ 2 kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Cộng đồng Đông Phi của nước này – ông Ali Kirunda Kivejinja đã qua đời vì Covid-19, tại một bệnh viện ở thủ đô Kampala.

Theo ông Museveni, mặc dù Phó Thủ tướng đã được đưa đến bộ phận chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện quốc gia Mulago, nhưng đã không thể qua khỏi. Đồng thời, Tổng thống Uganda cũng khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ngoài Phó Thủ tướng Ali Kirunda Kivejinja, trước đó, hai nhà lập pháp nữ của nước này cũng đã tử vong vì Covid-19. Tính đến nay, Uganda đã ghi nhận gần 31.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 230 người đã tử vong.

Truyền thông Đức đánh giá cao nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19 của Việt Nam Truyền thông Đức đánh giá cao nỗ lực ứng phó với dịch COVID-19 của Việt Nam
Tờ Thế giới trẻ (Junge Welt) của Đức vừa có bài viết nhận định cuộc sống ở Việt Nam đã hầu như trở lại bình thường, trong khi kinh tế đạt tăng trưởng dương chủ yếu do nhu cầu trong nước và mức đầu tư cao của chính phủ.
Việt Nam tự cường trong 'cuộc đua' vaccine COVID-19 Việt Nam tự cường trong 'cuộc đua' vaccine COVID-19
Trong số 200 người nộp đơn tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và phát triển, có 3 người đã được tiêm những mũi tiêm đầu tiên vào ngày 17/12. Đây là dấu mốc đáng nhớ của ngành Y tế, đồng thời, thể hiện sự tự lực, tự cường của Việt Nam trong bảo vệ người dân trước đại dịch lịch sử của loài người.
Cháy bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, 10 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng Cháy bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ, 10 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng
Ít nhất 10 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngọc Diệp
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động