Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
11:45 | 30/05/2023 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút du khách bằng nhiều lễ hội trái cây đặc sắc

aa
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2023 và Tuần lễ trái cây "trên bên dưới thuyền" tại Quận 8 để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với thành phố nhiều hơn trong dịp Hè 2023.
Tình bạn đặc biệt giữa Tình bạn đặc biệt giữa "Paman Ho" và các chính khách Indonesia
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết bạn với nhiều nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên khắp thế giới.
Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023 Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023
Sáng 24/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về “Lễ hội trái cây Nam Bộ lần 12 năm 2023”. Lễ hội năm nay hướng đến mục tiêu quảng bá du lịch đến du khách quốc tế và tạo mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới.
Chú thích ảnh
Tuần lễ trái cây tại Quận 8 là điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương vào dịp Hè 2023.

Mở đầu cho hoạt động thu hút du khách đến với TP Hồ Chí Minh dịp Hè 2023 là sự kiện Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại Quận 8. Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 8 cho biết, tuần lễ này sẽ quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh các loại trái cây ngon, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Ngoài thưởng thức những trái cây tươi, những chiếc bánh dân gian quen thuộc, du khách sẽ còn được trải nghiệm tự tay gói nấu bánh ú lá tre, bánh bá trạng theo hướng dẫn của nghệ nhân, xếp lá dừa tạo hình chong chóng, cào cào... Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức các hoạt động vẽ tranh nghệ thuật, thiết kế và trang trí nón lá theo yêu cầu phác họa của du khách tham quan. Sự kiện năm nay còn rộn ràng và thu hút du khách hơn với những trò chơi, món bánh dân gian kết hợp với những câu “hò”, “xự”, “xang”, “xê”, “cống” để góp phần nào tái hiện hình ảnh miền sông nước Nam bộ năm xưa...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoa, chỉ có duy nhất bến Bình Đông tại TP Hồ Chí Minh là có ghe, thuyền chở hoa kiểng, trái cây từ các tỉnh miền Tây đến trưng bày và kinh doanh. Vì vậy, gần đây UBND TP Hồ Chí Minh đã đầu tư các cụm tiểu cảnh, duy trì biểu diễn đờn ca tài tử trên sông, phố ông đồ… nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí của công chúng khi đến vui chơi tại bến Bình Đông.

Bên cạnh các hoạt động của chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, Quận 8 còn tổ chức Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” vào thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch (Tết đoan ngọ) để thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thích thú khi chọn mua trái cây tại Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại khu vực bến Bình Đông năm 2022.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực bến Bình Đông với thương hiệu “Trên bến dưới thuyền” của Quận 8 rất lớn, do đó quận cần tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, mở rộng các hoạt động văn hóa du lịch cả về chất lượng và số lượng nhằm vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng thương mại - dịch vụ, vừa góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của miền sông nước giữa lòng đô thị hiện đại.

Chú thích ảnh
Lễ hội trái cây Nam bộ là hoạt động tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó, tại Khu du lịch Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, Lễ hội trái cây Nam Bộ - Suoi Tien Farm Festival 2023 cũng được tổ chức từ ngày 1/6 để thu hút du khách đến với TP Hồ Chí Minh dịp hè. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra thường niên do Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cùng tổ chức.

Chú thích ảnh
Từ ngày 1/6 đến 31/8, du khách sẽ được thưởng thức hàng trăm loại trái cây vùng miền trong cả nước quy tụ về Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2023 tại Khu du lịch Suối Tiên (TP Thủ Đức).

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, trải qua 19 lần tổ chức, Lễ hội trái cây Nam bộ đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền trong cả nước. Điểm nhấn của lễ hội năm nay với bộ sưu tập trái cây cao cấp, độc lạ, quý hiếm, có nguồn gốc từ các nước trên thế giới và được trồng tại nông trại Suối Tiên, ứng dụng hệ thống trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hiện đại, theo tiêu chuẩn VietGap.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động như: chợ trái cây đặc sản; hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; hội thi trái ngon, an toàn Nam Bộ lần thứ 12; bộ sưu tập trái cây khổng lồ; triển lãm “Suối Tiên 30 năm hình thành và phát triển”; diễu hành “Bách quả Tứ quý thần tiên hội” và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc…

Theo ban tổ chức, mở đầu lễ hội này vào ngày 1/6, Công ty CP du lịch Văn hóa Suối Tiên miễn vé vào cổng cho trẻ em cao dưới 1,4m đi cùng phụ huynh. Trong 3 tháng diễn ra lễ hội từ ngày 2/6 - 31/8, công ty còn giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2022 - 2023.

Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/tp-ho-chi-minh-thu-hut-du-khach-bang-nhieu-le-hoi-trai-cay-dac-sac-20230530090050979.htm

Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 thành phố có dân siêu giàu tăng nhanh nhất Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 thành phố có dân siêu giàu tăng nhanh nhất
VUFO tuyển dụng 12 chỉ tiêu làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh VUFO tuyển dụng 12 chỉ tiêu làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến của các nhà làm phim trong nước và quốc tế

Đây là phát biểu của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất (HIFF) ngày 6/4.
Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Nhiều sự kiện kỷ niệm quan trọng nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam

Đó là thông tin được ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền chia sẻ tới Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu khi có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela từ ngày 23 - 26/3.
10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024

10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024

Hội An, Phong Nha và Ninh Bình là 3 điểm đến đứng đầu về độ hiếu khách tại Việt Nam trong năm 2024. Đặc biệt, khách sạn là loại hình cơ sở lưu trú dẫn đầu về tính thân thiện với du khách tại Việt Nam, vị trị thứ hai và thứ 3 thuộc về mô hình căn hộ và homestay.

Các tin bài khác

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Skytrax bình chọn Nội Bài trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2024

Skytrax bình chọn Nội Bài trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới 2024

Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024, trong đó Nội Bài được lựa chọn là sân bay tốt nhất thế giới 2024.
Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Ngày 10/4, tại Đồng Nai đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm giao lưu ảnh đẹp các nước ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2024. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động