Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
18:09 | 08/05/2023 GMT+7

VUFO tuyển dụng 12 chỉ tiêu làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

aa
Ngày 8/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu làm việc tại Cơ quan Thường trực VUFO tại Hà Nội và Văn phòng Đại diện của VUFO tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao quyết định tuyển dụng công chức mới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao quyết định tuyển dụng công chức mới
VUFO công bố các quyết định điều động, tuyển dụng nhân sự VUFO công bố các quyết định điều động, tuyển dụng nhân sự

Cụ thể, tại Cơ quan Thường trực VUFO tại Hà Nội, đối với vị trí chuyên viên đối ngoại, VUFO cần tuyển 06 chỉ tiêu tiếng Anh; 02 chỉ tiêu tiếng Pháp; 01 chỉ tiêu tiếng Nga.

Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ khác (thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế, kế hoạch, chế độ chính sách…), VUFO cần tuyển 02 chỉ tiêu.

Tại Văn phòng Đại diện của VUFO tại Thành phố Hồ Chí Minh, đối với vị trí chuyên viên đối ngoại, VUFO cần tuyển 01 chỉ tiêu tiếng Anh.

Các thí sinh khi đăng ký cần đăng ký rõ dự tuyển làm việc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 vòng thứ nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 vòng thứ nhất của VUFO.

Thí sinh dự tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp từ bậc Đại học (cử nhân) trở lên tại thời điểm đăng ký dự tuyển và trong các chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

Đối với thí sinh ứng tuyển vào các vị trí chuyên viên đối ngoại, yêu cầu phải tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến đối ngoại, chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngoại ngữ dự tuyển, các chuyên ngành thuộc các khối ngành kinh tế, luật, chính sách công, các chuyên ngành khoa học xã hội.

Đối với các thí sinh ứng tuyển vào vị trí chuyên viên nghiệp vụ khác phải tốt nghiệp chuyên ngành thuộc các khối ngành luật, kinh tế, hành chính, quản trị nhân sự; đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị đối với công chức làm công tác đối ngoại.

Thí sinh dự thi vào các vị trí chuyên viên đối ngoại (tiếng Anh, tiếng Pháp) phải có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau còn thời hạn đến 02/6/2023: chứng chỉ IELTS Academic từ 6,0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên (đối với thí sinh đăng ký ứng tuyển ngoại ngữ tiếng Anh); chứng chỉ DELF B2 trở lên (đối với thí sinh đăng ký ứng tuyển ngoại ngữ tiếng Pháp).

Những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển cần nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp hoặc qua bưu điện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam theo lịch nhận hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí.

Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h30-11h00 và từ 14h00-16h00 trong các ngày từ 31/5 - 06/6/2023 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

Thời gian nhận phiếu dự tuyển gửi qua đường bưu điện từ khi đăng thông báo tuyển dụng đến 17 giờ ngày 06/6/2023 (tính theo dấu gửi của bưu điện nhưng không chấp nhận hồ sơ đến sau 09/6/2023). Người dự tuyển gửi hồ sơ về Ban Tổ chức - Cán bộ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức”.

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng, trong đó vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy; vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời điểm thi vòng 1 dự kiến ngày 30/6/2023. Công bố kết quả vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 dự kiến ngày 14/7/2023.

Thời điểm thi vòng 2 dự kiến từ 14-20/8/2023 (cả viết và phỏng vấn). Công bố kết quả vòng 2 dự kiến ngày 04/9/2023.

Thông báo kết quả tuyển dụng và danh sách dự kiến người trúng tuyển dự kiến cuối tháng 9/2023.

Địa điểm thi: Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thí sinh xem chi tiết Thông báo tuyển dụng công chức của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại đây.

Tải mẫu sơ yếu lý lịch tuyển dụng 2023 tại đây.

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển 2023 tại đây.

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin về kỳ thi trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vufo.org.vn và Tạp chí Thời Đại online thoidai.com.vn, niêm yết tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

VUFO khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 VUFO khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức mới tuyển dụng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức mới tuyển dụng
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông báo quy định về hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo quy định về hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 30/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo quy định về hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức năm 2023
Kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO

Kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO

Ngày 27/10, Hội đồng tuyển dụng công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng nhân viên lái xe

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng nhân viên lái xe

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động