Tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón trên 1,5 triệu lượt khách quốc tế
![]() |
| Sự vui vẻ, thoải mái của khách quốc tể khi đến trải nghiệm khu phố cổ Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) |
Trong số hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 1,3 triệu lượt người, chiếm 85,1% tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ chiếm 11,7%; đường biển là 3,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1/2024 ước đạt 58,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%...
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2024 từ ngày 24 - 26/1 tại Viêng Chăn, Lào. Tại các hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã cập nhật thông tin về tình hình phục hồi du lịch, những chính sách mới về thị thực cho du khách quốc tế, sản phẩm dịch vụ đặc sắc, hấp dẫn của nước ta. Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác trong ASEAN cũng như với đối tác, tổ chức quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, du lịch giữa các quốc gia; động quảng bá văn hóa, du lịch ASEAN trên thế giới, tổ chức lễ hội chung ASEAN; thúc đẩy chuyển đổi số…
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Việt Nam tham dự Hội chợ Travex quy mô lớn nhất trong khu vực ASEAN về ngành du lịch. Gian hàng du lịch Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Qua đó góp phần thúc đẩy nâng cao thương hiệu du lịch Việt Nam "Vietnam - Timeless Charm" với các giá trị nổi bật, dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, truyền tải thông điệp Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn tới ASEAN, bạn bè quốc tế.
Nội dung quảng bá được lựa chọn phù hợp với xu hướng thị trường trong bối cảnh mới; đặc biệt, việc xúc tiến Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 được đầu tư đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện. Tham gia gian hàng còn có sự góp mặt của các địa phương gồm Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số doanh nghiệp hàng đầu của nước ta.
Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024 đã tôn vinh 25 địa phương, đơn vị của Việt Nam ở 6 hạng mục giải thưởng. Đó là Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN; Giải thưởng Thành phố Du lịch Sạch ASEAN; Giải thưởng MICE ASEAN (hạng mục Phòng họp); Giải thưởng MICE ASEAN (hạng mục Địa điểm triển lãm); Giải thưởng MICE ASEAN (hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện) và Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN, chủ đề Du lịch Ẩm thực...
| Chiều ngày 25/1, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập (25/01/2013 – 25/01/2024), đồng thời tổ chức khánh thành Khu thực hành du lịch sinh thái - Resort DNC. |
| Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 diễn ra tại Lào, chiều ngày 26/1, Ban Tổ chức Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024 đã long trọng tổ chức Lễ công bố các địa phương, đơn vị thuộc các quốc gia ASEAN được tôn vinh tại giải thưởng lần này. Tại lễ trao giải năm nay, Việt Nam vinh dự có 25 địa phương, đơn vị được tôn vinh ở 06 hạng mục giải thưởng. |
Theo Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/du-lich/thang-dau-nam-2024-viet-nam-don-tren-15-trieu-luot-khach-quoc-te-20240129153130823.htm
Tin bài liên quan
Việt Nam trở thành điểm đến mới của giới thượng lưu Ấn Độ
Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày
Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách
Các tin bài khác
Việt Nam trở thành điểm đến mới của giới thượng lưu Ấn Độ
Chuyển đổi số mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
“Cỗ máy kể chuyện” từ Cộng hòa Séc cất tiếng nói đầu tiên tại Hà Nội
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: “Kích hoạt” di sản trong đời sống đương đại
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





