“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam: Đam mê và ham học hỏi giúp giỏi tiếng Anh
“Người bạn” đồng hành là cuốn sổ nhỏ
"Người bạn" luôn đồng hành với Nam là một cuốn sổ tay nhỏ bỏ trong túi, để khi thấy có từ vựng nào thú vị sẽ ghi vào.
"Học tiếng Anh cũng như xây một cái nhà, sự yêu thích chính là móng của cái nhà ấy. Và để xây lên được ngôi nhà khang trang thì việc xây móng rất quan trọng. Các bạn phải học hỏi ở mọi nơi. Ngày xưa khi học, đang đọc một cuốn sách thấy từ vựng nào khó hiểu, em đã ghi vào một cuốn sổ", Nhật Nam cho biết.
|
Đang đọc một cuốn sách, thấy từ vựng nào khó hiểu Nam ghi vào một cuốn sổ.
Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) hiện học tại trường St. Paul The Apostle (Mỹ). Kỳ nghỉ nghè vừa qua, cậu bé về Việt Nam, mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho các bạn nhỏ.
Thầy giáo 15 tuổi cho rằng, mục tiêu đầu tiên khi tổ chức lớp là có thể khơi dậy đam mê học tiếng Anh cũng như các môn học khác và để các em có thể tự tin thể hiện bản thân, nói lên ý của mình bằng tiếng Anh.
Nhật Nam chia sẻ, từ bé em đã yêu thích tiếng Anh khi nghe giọng của người bản xứ trong các chương trình chiếu trên truyền hình. Đó là một trong những lý do khiến em cảm thấy việc học ngôn ngữ mới trở nên vô cùng lý thú và hấp dẫn.
|
Đam mê và sự ham học hỏi sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh trong việc học ngoại ngữ.
Bên cạnh các phương tiện truyền thông, đọc sách luôn là một phương pháp hiệu quả để tiếp thu thêm nhiều kiến thức và rèn luyện khả năng tiếng Anh. Có rất nhiều đầu sách hay hiện nay. Đối với các em nhỏ vừa bắt đầu học thì giáo trình “Smiles, Family and Friends” hay “English Time”… đều rất phù hợp.
Học mà chơi
Học từ vựng luôn được biết đến như một công việc tẻ nhạt và buồn chán. Nam bật mí, mỗi ngày chỉ nên học một vài từ và hãy cố gắng liên kết các từ đó để tạo thành một câu chuyện. Có thể câu chuyện sẽ không được “liên quan” cho lắm nhưng điều đó khiến bạn bật cười và nhớ từ rất lâu sau đó.
Tự nhận rằng mình chơi nhiều hơn học nhưng những trò chơi mà Nam chọn đều rất khoa học và đều vận dụng thêm cả tiếng Anh vào từng tình huống. Như trò “nhắm mắt đoán màu”, trò “gắp từ”, “tìm từ cho chủ đề”, “tìm con của mình”, “mô phỏng các trò chơi truyền hình”…
|
Hè vừa rồi, Nam về nước mở lớp học miễn phí, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh cho các bạn nhỏ.
Ngoài ra, có rất nhiều trò chơi giúp bạn học các từ mới một cách hiệu quả. Đối với Nam, những giờ học tiếng Anh luôn bổ ích và tràn ngập tràng cười sảng khoái với nhiều trò chơi thú vị cùng bạn bè và thầy cô giáo. Đặc biệt, để giúp Nam học tên các món ăn, mẹ em đã vào bếp nấu luôn món đó.
Chị Hồ Điệp, mẹ của Nhật Nam cho biết, trong cách học tiếng Anh, không phải lúc nào Nam cũng hào hứng. Để tạo niềm yêu thích cho cu cậu, ngày nào chị cũng dành hơn 60 phút để học tiếng Anh cùng con nhưng lại đứng ở vai “học trò”.
Được làm thầy giáo của mẹ, Nam thích lắm, ngày nào cũng dạy học rất hào hứng, thậm chí học được từ mới về là dạy mẹ luôn. “Đó là cách để Nam vừa ôn luyện được bài học cũ, tìm hiểu thêm từ vựng và giải nghĩa chúng. Được học thêm một lần bao giờ cũng nhớ lâu và nhớ sâu hơn”, chị nói.
Trong quá trình nấu ăn, chị thường hỏi Nhật Nam tên các nguyên liệu trong tiếng Anh, hoặc các động từ chế biến thức ăn để Nam luôn được học một cách tự nhiên nhất.
|
Học qua các trò chơi là một cách hiệu quả mà Nam đã thử.
Chia sẻ cách học tiếng Anh của mình, năm 2012, Nam ra đầu sách “Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?”, với ngôn ngữ hết sức hồn nhiên, ngây thơ. Xưng “tớ” và gọi “các bạn, các ấy”, Nam đưa người đọc lạc vào thế giới trẻ thơ, gần gũi và hòa nhập với các em.
Cuốn sách là những chia sẻ hết sức chân thực, mộc mạc của Nam về cuộc sống, về những suy nghĩ và đặc biệt là cách mà Nam học và chơi với tiếng Anh như thế nào qua các phần như: “Tớ bắt đầu học tiếng Anh”, “Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?”, “Tin tớ đi! Học tiếng Anh vui lắm!”…
Cậu bé cũng kể về việc mẹ cùng học tiếng Anh trong cuốn sách của mình: “Mẹ tớ nói: “Mẹ con ta sẽ cùng học ở nhà”. Tớ nhớ ở lớp học hôm đó, tớ học về những từ chỉ màu sắc. Về nhà, mẹ tớ tổ chức các trò chơi với màu sắc để tớ có thể nhớ được từ. Ví dụ, mẹ cho tớ cầm một nắm bút chì. Ban đầu, mẹ nhắm mắt và rút ra một cái. Mẹ tớ sẽ được hỏi trong ba câu tất nhiên là bằng tiếng Anh để tớ trả lời về màu của bút chì đó, rồi phải nói được đó là màu gì.
Mẹ tớ có thể hỏi: “Is it pink”? Tớ trả lời “No, it is not”; “Is it red”? “No, it is not”… và cuối cùng có thể sẽ là: “It is green”! Sau đó lại đến lượt tớ nhắm mắt.
|
Trước đó, cậu bé cũng chia sẻ bí quyết học tập của mình với cuốn sách "Tớ đã học tiếng Anh như thế nào".
Tớ thấy học vui ơi là vui! Chẳng mấy chốc tớ đã thuộc lòng các màu và còn biết đặt câu hỏi, câu trả lời nữa chứ. Thuộc được màu rồi, những lúc ngoài giờ học mẹ vẫn thỉnh thoảng hỏi tớ khi nhìn thấy bất kỳ một đồ vật nào đó. Cứ thế, những buổi học sau, trên lớp học gì là về mẹ lại cho tớ chơi trò chơi hoặc hát về những gì đã học.
Bố tớ cũng rất ủng hộ tớ trong việc học ngoại ngữ nên mua cho tớ một cái đài rất xinh, đặt ở đầu giường, tối nào đi ngủ cũng nghe, khi là bài học ở lớp, khi thì bài hát tiếng Anh. Tớ ngủ trong những giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, tớ thấy tớ nói tiếng Anh rất giỏi và đi giữa những người bạn nước ngoài. Hi… hi, các bạn thấy tớ mơ có hay không? Và kết quả là kết thúc khóa học tiếng Anh đầu tiên của lớp học, cô giáo tổng kết điểm để chọn bạn có điểm cao nhất sẽ được học bổng của trung tâm. Các bạn có đoán được người được học bổng đó là ai không? Là tớ đấy”.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỹ sư quê Quảng Nam bất ngờ trúng 100 triệu đồng từ chai Number 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất
Triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam
Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh



