Thăm quan Cô Tô chỉ bằng 1 thao tác quét mã QR code

PV

PV

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Du khách trong nước và quốc tế chỉ cần một thao tác quét mã QR code trên Smartphone hoặc truy cập địa chỉ https://cototourism.vn sẽ được cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích về Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bước đột phá trong công tác quản lý Khu di tích nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.
aa
Đảo Cô Tô khuyến khích du khách không mang theo rác thải nhựa Đảo Cô Tô khuyến khích du khách không mang theo rác thải nhựa
Từ ngày 1/9, huyện đảo Cô Tô bắt đầu thí điểm áp dụng quy định “Du khách không mang chai nhựa, túi nilon, vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đi khu lịch trên đảo” nhằm hạn chế lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch và phát triển nền du lịch bền vững.
Cô Tô tươi đẹp giữa trùng khơi Tổ quốc Cô Tô tươi đẹp giữa trùng khơi Tổ quốc
Cô Tô, một lần đến để nhớ mãi hương vị biển, sắc màu biển và cả sự bình yên nơi hòn đảo xa xôi của Tổ quốc; để mỗi người có thêm trải nghiệm và cảm nhận về biển trời quê hương tươi đẹp vô cùng.

Cô Tô nổi tiếng với vẻ đẹp yên bình, hoang sơ, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và đặc biệt là những người dân đảo thân thiện và mến khách. Nơi đây được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất miền Bắc - Cô Tô - Một viên ngọc xanh tuyệt đẹp đầy quyến rũ. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi về sản vật, Cô Tô còn được ban tặng một vẻ đẹp hoang sơ độc đáo: Nước biển nơi đây luôn xanh trong, những bãi cát trắng tinh, mịn màng, thoai thoải trải dài ngút tầm mắt. Bất cứ ai đã đến đây đều không thể quên cái cảm giác bềnh bồng khoan khoái khi được đắm mình trong làn nước nơi bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chảy, Tài Vàn... Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, du khách tới nơi đây cũng có thể tham qua những địa chỉ di tích lịch sử, có thể kể đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mới đây, bằng việc áp dụng công nghệ số, du khách có thể thăm quan khu di tích, huyện đảo Cô Tô qua các ứng dụng chuyển đổi số tại Khu di tích như: Nghe giới thiệu thuyết minh tự động, xem giới thiệu tất cả những thông tin liên quan tới Di tích, các thông tin liên quan tới kinh tế, xã hội của huyện Cô Tô, thông tin du lịch Cô Tô… trên điện thoại thông minh.

Tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô bằng các ứng dụng chuyển đổi số.
Tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô bằng các ứng dụng chuyển đổi số.

Cơ quan chức năng huyện Cô Tô cho biết: trải nghiệm hấp dẫn trên là kết quả của việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 17-CTr/HU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô nhằm hiện đại hóa, hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn huyện; cung cấp dịch vụ thông tin, tuyên truyền, thuyết minh phục vụ du khách tham quan trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng của Khu di tích.

Với một thao tác quét mã QR code khách tham quan được cung cấp đầy đủ thông tin bằng hình ảnh và bài thuyết minh tự động tại 05 điểm di tích và 03 điểm trong quần thể: Điểm di tích Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điểm di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điểm di tích Dốc Khoai; Điểm di tích Nhà trưng bày lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điểm di tích Cánh Đồng Muối; Giới thiệu về di tích; Công viên Tùng Cô Tô; Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Cô Tô. Ngoài ra App tích hợp thêm các thông tin về Cô Tô, du lịch Cô Tô, văn hóa Cô Tô để du khách tìm hiểu và có những trải nghiệm tốt nhất.

Nói về ứng dụng này, ông Nguyễn Hải Linh - Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin & Du lịch cho biết: “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô nhằm hiện đại hóa, hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn huyện, đồng thời cung cấp dịch vụ thông tin, tuyên truyền, thuyết minh phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Việc thực hiện chuyển đổi số sẽ tạo được kho dữ liệu đầy đủ, sắp xếp khoa học giúp người dân và du khách tìm hiểu một cách dễ dàng, nhiều thông tin, qua quét mã QR code có thể theo dõi được số lượt khách tham quan truy cập tìm kiếm thông tin. Đồng thời ứng dụng còn phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô...Khi ứng dụng này được hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ phát huy hơn nữa giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô”.

Quang cảnh Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN
Quang cảnh Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN

Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục triển khai việc nghiên cứu, tổng hợp, sưu tầm các tư liệu chuyên sâu, đầy đủ, khoa học và số hóa trên nền tảng kỹ thuật các tư liệu về Khu di tích; Xây dựng cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt để có thể giới thiệu, quảng bá không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới; Về di sản văn hóa vật thể xây dựng dữ liệu số scan 2D, số hóa 3D không gian Khu di tích; Xây dựng bài thuyết minh tự động hỗ trợ thuyết minh cho các đoàn khách tham quan qua công nghệ giao tiếp không dây; Xây dựng hệ thống tương tác trên điện thoại thông minh, nhận dạng ảnh, nhận dạng 3D…

Lee Ahn, một du khách Hàn Quốc cho biết: “Cái tên Cô Tô còn khá mới mẻ trong bản đồ du lịch của miền Bắc nhưng đối với những người yêu du lịch khám phá, đặc biệt là giới trẻ, thì huyện đảo xinh đẹp này rất hấp dẫn. Tôi tin, với cách làm này, Cô Tô sẽ thu hút khách nước ngoài. Chúng tôi sẽ có kênh thông tin để tìm hiểu trước về địa danh này trước khi quyết định tới du lịch Việt Nam”.

Với hệ thống quét mã QR code, được tích hợp xây dựng bài thuyết minh tự động nhiều ngôn ngữ sẽ hỗ trợ thuyết minh cho các đoàn khách trong và ngoài nước tốt hơn nhiều so với trước. Sử dụng nhiều điện thoại thông minh cùng một thời điểm truy cập và nghe thuyết minh để tránh gây ồn ào, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Từ đó tạo môi trường tham quan văn minh, lịch sự, khoa học và mang đến cho du khách những trải nghiệm, khám phá về di tích một cách thoải mái.

Đảo Cô Tô: Vẻ đẹp hoang sơ miền Đông Bắc Việt Nam Đảo Cô Tô: Vẻ đẹp hoang sơ miền Đông Bắc Việt Nam
Là một trong những điểm du lịch Hạ Long nổi tiếng và thu hút khách tham quan, đảo Cô Tô được xem là một trong những hòn đảo đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ.
Đảo Cô Tô: Thí điểm không mang chai nhựa, túi nylon từ 1/9 Đảo Cô Tô: Thí điểm không mang chai nhựa, túi nylon từ 1/9
Nhằm xây dựng môi trường du lịch xanh bền vững, từ 1/9, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) sẽ triển khai thí điểm quy định du khách không mang chai nhựa, túi nylon và các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường khi đi du lịch đến huyện đảo này.
PV
Nguồn:

Tin bài khác

Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026

Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026

Theo thông tin công bố ngày 11/8 của Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách Nga đến Việt Nam đang tăng mạnh nhờ các đường bay được mở rộng, chi phí hợp lý và sản phẩm nghỉ dưỡng đa dạng; con số này được dự báo có thể đạt khoảng 1 triệu lượt trong năm 2026.
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác du lịch

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn

Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn

Ngày 29/7, Triển lãm “Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn” khai mạc tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, giới thiệu đến công chúng cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị di sản tiêu biểu của ông.
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai

Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai

Theo số liệu do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố tháng 7/2026, Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách các điểm đến nước ngoài được du khách Hàn Quốc lựa chọn, chỉ sau Nhật Bản.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...