Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
09:53 | 16/07/2021 GMT+7

Thái Lan nhắm đồng hương thầy Park để thay thế HLV Nishino

aa
LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhiều khả năng sẽ chấm dứt mối lương duyên với HLV người Nhật Bản Nishino. Được biết, FAT đang nhắm đến HLV người Hàn Quốc để thay thế.
Chưa bị sa thải, HLV Nishino vẫn tuyên bố đưa Thái Lan đến World Cup Chưa bị sa thải, HLV Nishino vẫn tuyên bố đưa Thái Lan đến World Cup
Trái ngược với những thông tin đã bị sa thải thời gian qua, HLV Akira Nishino vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nước ngoài, cụ thể là dẫn dắt tuyển Thái Lan hướng đến World Cup 2026.
Thái Lan muốn sớm 'tống khứ' HLV Akira Nishino Thái Lan muốn sớm 'tống khứ' HLV Akira Nishino
Sau khi chiến dịch chinh phục vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thất bại, tương lai HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan đang bị lung lay dữ dội. Mới đây, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) được cho là chuẩn bị sẵn phương án sa thải vị chiến lược gia người Nhật Bản.
Thái Lan nhắm đến HLV người Hàn Quốc để thay thế Nishino
Thái Lan nhắm đến HLV người Hàn Quốc để thay thế Nishino

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ ra bất mãn với HLV người Nhật Bản Nishino khi Thái Lan sớm rời cuộc chơi ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái liên tục kêu gọi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sớm tìm chiến lược gia mới để thay thế ông Nishino nhằm giúp bóng đá Thái Lan vượt qua Việt Nam trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Điều mà người hâm mộ Thái Lan cảm thấy bức xúc là bởi đội tuyển của họ luôn đứng sau Việt Nam trong suốt 2 năm qua.

Mới đây nhất, tờ Siamsport đã đăng bức thư giới thiệu HLV người Hàn Quốc Lee Lim-saeng để tiến cử cho FAT. HLV Lee Lim-saeng năm nay 50 tuổi, từng dự World Cup 1998 và có 26 lần khoác áo tuyển quốc gia Hàn Quốc. HLV Lee từng dẫn dắt CLB Suwon Samsung Bluewings vô địch Cúp quốc gia Hàn Quốc 2019, nhưng sau đó 1 năm ông đã từ chức và hiện đang là HLV tự do.

Tờ thể thao hàng đầu Thái Lan cũng phân tích, HLV người Hàn Quốc Lee Lim-saeng có khả năng thành công cao khi dẫn dắt đội bóng xứ Chùa vàng. Nhìn sang Việt Nam, HLV Park Hang-seo từ một người ít tên tuổi ở Hàn Quốc đã đưa bóng đá Việt Nam gặt hái từ thành công này đến thành công khác.

Trước đó, do HLV Nishino về Nhật Bản mà không thông báo nên FAT đã bổ nhiệm HLV người Thái Anurak Srikerd tạm quyền dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Dự kiến ngày 20/7, HLV Nishino sẽ quay lại Thái Lan để họp với FAT, dự kiến hai bên sẽ đồng ý sớm chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt Thái Lan và tham vọng đưa đội bóng xứ Chùa vàng tham dự World Cup 2026.

Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình? Vì sao thầy Park khó giữ chuỗi trận bất bại cùng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình?
Theo thống kê, HLV Park Hang-seo chưa từng thua trên sân Mỹ Đình khi dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới sẽ là bài toán khó cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Chưa bị sa thải, HLV Nishino vẫn tuyên bố đưa Thái Lan đến World Cup Chưa bị sa thải, HLV Nishino vẫn tuyên bố đưa Thái Lan đến World Cup
Trái ngược với những thông tin đã bị sa thải thời gian qua, HLV Akira Nishino vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nước ngoài, cụ thể là dẫn dắt tuyển Thái Lan hướng đến World Cup 2026.
Thái Lan muốn sớm 'tống khứ' HLV Akira Nishino Thái Lan muốn sớm 'tống khứ' HLV Akira Nishino
Sau khi chiến dịch chinh phục vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thất bại, tương lai HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan đang bị lung lay dữ dội. Mới đây, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) được cho là chuẩn bị sẵn phương án sa thải vị chiến lược gia người Nhật Bản.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Lần đầu tiên tổ chức trại hè tiếng Việt cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc, Thái Lan

Vừa qua, tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan, chương trình “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt” đã chính thức khai mạc. Đây là trại hè đầu tiên dành cho các bạn học sinh cấp 3 trên toàn vùng Đông Bắc Thái Lan tới giao lưu, tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.
Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Thêm không gian để học sinh Thái Lan tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Ngày 25/3, Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đã khai mạc tại tỉnh Nong Khai thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, mang đến cho học sinh và giới trẻ Thái Lan một sân chơi thú vị và bổ ích để cùng tìm hiểu về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động