Tập trung dự án thép 3 tỷ USD, Hòa Phát không chia cổ tức, cắt bớt đầu tư ngoài ngành

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết để tập trung vốn đầu tư cho dự án Dung Quất 2, quy mô đầu tư đến hiện tại đã lên tới 3 tỷ USD, nên tập đoàn sẽ không chia cổ tức năm 2022, đồng thời tạm gác việc rót vốn thêm vào bất động sản cũng như các dự án mới.
aa
Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển dịch vụ 5G với Việt Nam Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển dịch vụ 5G với Việt Nam
Bà Marisa Lago, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết như vậy tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm vào ngày 10/3 tại Hà Nội.
Thấy gì từ xu hướng phát triển bền vững của ngành thương mại điện tử? Thấy gì từ xu hướng phát triển bền vững của ngành thương mại điện tử?
Phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững có thể hỗ trợ, phục vụ các lĩnh vực then chốt như: Chuỗi cung ứng và thanh toán kỹ thuật số; Quản lý tài chính bền vững để tối ưu hoá, bảo vệ tài sản, thu nhập, chi phí và nguồn lực tài chính của doanh nghiệp...

Tập trung vào “quả đấm thép” Dung Quất 2, không chia cổ tức

Thông tin tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 sáng 30/3, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết, sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt hơn 142.770 tỷ đồng (giảm 5% so với năm 2021) và lợi nhuận sau thuế 8.444 tỷ đồng (giảm 76%), ban lãnh đạo tập đoàn đã cân nhắc kỹ đưa ra đề xuất không chia cổ tức năm 2022.

Gọi dự án Dung Quất 2 là “quả đấm thép”, ông Trần Đình Long cho hay, hiện tại, Hòa Phát đã hoàn thành toàn bộ công tác đàm phán, ký kết với các nhà thầu. Tổng giá trị đầu tư cho dự án tính riêng về tài sản cố định đến thời điểm hiện tại đã lên đến 75 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD.

Tập trung cho “quả đấm thép” Dung Quất 2, Hòa Phát không chia cổ tức, kỳ vọng doanh thu tăng thêm 80-100 nghìn tỷ  ảnh 1
Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Trước thắc mắc của cổ đông về việc, khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động doanh thu và lợi nhuận mảng thép của Hòa Phát sẽ còn lớn hơn mức 95% hiện tại trong khi ngành thép đang trong giai đoạn suy thoái, tại sao doanh nghiệp lại không có chiến lược kinh doanh mới để giảm bớt sự phụ thuộc vào thép, ông Long thừa nhận ngành thép năm 2022 đã trải qua chu kỳ suy thoái, không ngờ xấu hơn cả dự đoán của tập đoàn.

Tuy nhiên, hiện tại theo nhận định của ban lãnh đạo tập đoàn, ngành thép đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, nội lực của HPG nói riêng và ngành thép nói chung vẫn tốt nhưng phụ thuộc vào cầu. Hiện triển vọng của ngành vẫn tốt nhưng nhu cầu thị trường đang thấp. Ông Long mong đầu tư công sẽ được đẩy mạnh và những khó khăn của ngành bất động sản sớm được tháo gỡ để ngành thép sớm phục hồi.

“Chúng tôi từng nói rằng sẽ kinh doanh đa ngành, thực tế chiến lược không có gì thay đổi nhưng hiện tại vẫn tập trung vào thép, khi Dung Quất 2 đi vào hoạt động, tỷ trọng doanh thu từ thép còn có thể lớn hơn 95%”, tỷ phú Trần Đình Long cho biết thêm.

Đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 giảm 5%

Cập nhật về kết quả kinh doanh những tháng đầu năm, Chủ tịch Hòa Phát cho biết do nhu cầu toàn thị trường thấp, nên kết quả kinh doanh tháng 1 và 2 của tập đoàn vẫn ghi nhận lỗ. Tuy vậy, mức lỗ này thấp hơn so với kế hoạch đã đề ra. Trong tháng 3, nhờ giá bán thép tăng nên kết quả đã cải thiện.

Với dự báo ngành thép đã qua giai đoạn khó khăn, năm 2023, Hòa Phát đặt kế hoạch đạt doanh thu dự kiến 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện năm ngoái. Kế hoạch này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Tập trung cho “quả đấm thép” Dung Quất 2, Hòa Phát không chia cổ tức, kỳ vọng doanh thu tăng thêm 80-100 nghìn tỷ  ảnh 2

Cũng tại ĐHĐCĐ, cổ đông Hòa Phát đã thông qua tờ trình về việc trích 42,2 tỷ đồng để trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và không trích lập các quỹ đầu tư phát triển, thù lao HĐQT cũng như quỹ khen thưởng ban điều hành.

Phần còn lại của toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tính đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ (số tiền trích quỹ 42,2 tỷ đồng), sẽ để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn tập đoàn và không chia cổ tức năm 2022.

ĐHĐCĐ Hòa Phát cũng thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2023, với việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT tối đa là 1% lợi nhuận sau thuế và quỹ khen thưởng ban điều hành tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch mốc 8.000 tỷ đồng.

Dự báo sản lượng thép sụt giảm năm 2023

Trước Hòa Phát một số doanh nghiệp ngành thép cũng đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay đi lùi. Theo đó, tại ĐHĐCĐ mới đây, HĐQT Hoa Sen Group (HSG) lên 2 phương án. Phương án thứ nhất đạt doanh thu 34.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ. Mức doanh thu và lợi nhuận này lần lượt giảm 32% và 60% so với niên độ trước.Phương án thứ hai doanh thu 36.000 tỷ (giảm 28%) và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng (tăng 20% so với niên độ trước).

Kế hoạch kinh doanh thận trọng của các doanh nghiệp thép đặt ra trong bối cảnh mặc dù trong những tháng đầu năm, giá thép xây dựng trong nước đã có xu hướng tăng tuy nhiên do nhu cầu cả trong nước và ngoài nước yếu nên sản lượng tiêu thụ vẫn thấp.

Trong báo cáo ngành thép mới đây, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng sản lượng thép bán ra của các doanh nghiệp thép hiện nay phụ thuộc lớn vào thị trường bất động sản nội địa, việc ngành bất động sản trầm lắng trong năm 2023 sẽ kéo theo nhu cầu thép trong nước khó tăng trưởng mạnh.

Công ty chứng khoán này kỳ vọng vào việc giải ngân đầu tư công sẽ bù đắp một phần sự suy giảm của thị trường bất động sản. Ngân sách dành cho đầu tư công trong năm 2023 cao nhất trong lịch sử, ước chi 704.000 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân theo mục tiêu của Chính phủ là 95%.

Chuyên gia của Mirae Asset dự phóng sản lượng thép nội địa trong năm 2023 sẽ giảm về mức 17,9 triệu tấn giảm 10,5% trước khi hồi phục về mức sản lượng 19,3 triệu tấn tăng 8% vào năm 2024.

Ở mảng xuất khẩu, các chuyên gia đánh giá việc Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế vẫn khó có khả năng kéo sự hồi phục của ngành thép Việt Nam bởi chính nước này vẫn đang trong cuộc khủng hoảng bất động sản. Còn thị trường châu Âu và Mỹ vẫn đang quay cuồng với lạm phát.

Trong bối cảnh đó, sản lượng xuất khẩu thép của Việt Nam dự kiến sẽ giảm về mức 5 triệu tấn trong năm 2023, giảm 16% so với năm 2022 và sẽ hồi phục lên 5,5 triệu tấn vào năm 2024, tăng 10%.

HDBank chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 25%, ước lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch HDBank chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 25%, ước lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố quyết định tăng vốn điều lệ lên hơn 25.303 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. 6 tháng đầu năm 2022 HDBank tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng với kết quả kinh doanh dự kiến vượt kế hoạch.
Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đầu tư các ngành công nghệ cao tại Việt Nam Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đầu tư các ngành công nghệ cao tại Việt Nam
Trước đây, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam với nhiều ngành thâm dụng lao động, tuy nhiên, thời gian tới sẽ có sự thay đổi với nhiều ngành công nghệ cao ít thâm dụng lao động.
Đinh Thơm
Nguồn:

Tin bài khác

HID nâng cấp dòng máy in thẻ FARGO® DTC giúp các tổ chức phát hành thẻ định danh nhanh chóng và bảo mật mức cao hơn

HID nâng cấp dòng máy in thẻ FARGO® DTC giúp các tổ chức phát hành thẻ định danh nhanh chóng và bảo mật mức cao hơn

Ngày 06 tháng 10 năm 2026 – HID, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp định danh đáng tin cậy, đang triển khai cải tiến trên toàn bộ dòng máy in thẻ định danh FARGO® DTC, gồm các dòng máy: DTC1250e, DTC4500e và DTC1500 nhằm giúp các tổ chức phát hành thẻ định danh có chất lượng chuyên nghiệp, bảo mật với tốc độ nhanh hơn, giảm bớt sự hỗ trợ từ bộ phận IT và có khả năng mở rộng quy mô dễ dàng khi nhu cầu thay đổi.
Wibmo Fraud & Risk Management giành giải thưởng Chartis Disruptor Award cho Giải pháp thông minh về quản trị rủi ro tự hành

Wibmo Fraud & Risk Management giành giải thưởng Chartis Disruptor Award cho Giải pháp thông minh về quản trị rủi ro tự hành

Giải thưởng được trao trong hạng mục mới về Quy trình làm việc, AI tự hành (Agentic AI) và Lập trình ít mã/không cần mã (Low-Code/No-Code), được giới thiệu cho bảng xếp hạng Chartis RiskTech100® năm 2027.
VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã lần lượt được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng lớn, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Những giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng của giới chuyên môn và người tiêu dùng cho những bước tiến vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast và Green SM trong suốt thời gian qua.
MB được vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu trên thị trường trái phiếu

MB được vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu trên thị trường trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quân đội vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu giai đoạn 2025–2026 của thị trường trái phiếu.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...