Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:49 | 21/08/2023 GMT+7

Tập đoàn GFR của Algeria tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

aa
Sáng 20/8 (giờ địa phương), tại khách sạn Mirador Palace thuộc tỉnh Chlef của Algeria, tập đoàn Groupe des Frères Rahmoune (GFR) đã có buổi làm việc với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Algeria cũng như gặp gỡ trực tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm hiểu thông tin và thiết lập quan hệ đối tác trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu ô tô xe máy, bao bì, nông sản, vật liệu xây dựng, du lịch…
Cao Bằng tìm kiếm tiềm năng hợp tác với địa phương ở Canada Cao Bằng tìm kiếm tiềm năng hợp tác với địa phương ở Canada
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định Cao Bằng luôn chào đón, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Canada để cùng đạt được sự thành công.
Indonesia kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác phát triển công nghiệp ô tô điện Indonesia kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác phát triển công nghiệp ô tô điện
Việt Nam và Indonesia có rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản và công nghiệp ô tô điện. Indonesia mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp Indonesia trong các lĩnh vực này.

GFR là một tập đoàn gia đình 100% vốn Algeria hoạt động trong nhiều lĩnh vực và được điều hành bởi 4 anh em nhà Rahmoune, với vị trí CEO do người anh cả Ahmed Rahmoune nắm giữ.

Hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và nông nghiệp từ năm 1986 tại Algeria, đến nay tập đoàn này có tổng cộng 12 công ty thành viên (bao gồm cả 1 công ty con chuyên xuất nhập khẩu ô tô, xe máy tại Dubai) hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất gạch và sứ vệ sinh, kinh doanh vật liệu xây dựng, công nghiệp thực phẩm, du lịch (khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển), bất động sản, sản xuất sữa và làm bánh, nhập khẩu và phân phối các loại ô tô, xe máy… và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, mở rộng ra các lĩnh vực kinh doanh khác.

Chú thích ảnh
Buổi gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến tại khách sạn 5 sao Mirador Palace, cũng là 1 công ty thành viên của tập đoàn GFR.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh và tham tán thương mại Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu tổng quan những thành tựu kinh tế, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam trong các lĩnh vực mà tập đoàn này quan tâm cũng như giúp kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Ahmed Rahmoune của GFR đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua và cho biết mong muốn thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong lĩnh vực ô tô xe máy, tập đoàn này đã làm việc với đại diện công ty ô tô Trường Hải (Thaco) về khả năng nhập khẩu và phân phối các loại xe bus, xe sơ mi rơ moóc và xe máy. Phía tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu và hợp tác với tập đoàn VinGroup trong việc phân phối các loại ô tô, xe máy điện của VinFast tại thị trường Algeria.

Các công ty thành viên của tập đoàn này cũng đã làm việc với công ty Mecanimex để tìm kiếm đối tác cung cấp bao bì cỡ lớn cho nhà máy sản xuất và xuất khẩu xi măng, clinker của mình. Đại diện tập đoàn GFR còn làm việc với một số công ty Việt Nam khác để tìm kiếm đối tác cung cấp mật mía nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu hơn 36.000 tấn/năm cho dây chuyền làm bánh của các công ty thành viên.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tham quan nhà máy sản xuất sứ vệ sinh của tập đoàn GFR tại tỉnh Chlef.

Ngoài ra, ông Ahmed Rahmoune cũng cho biết, phía tập đoàn đang muốn tìm kiếm một đối tác hợp tác xây dựng công viên nước giải trí tại khu nghỉ dưỡng ven biển của tập đoàn. Trong thời gian tới, phía GFR mong muốn có thể tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong một số lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy hải sản, dược phẩm và viễn thông.

Sau buổi làm việc, đại diện tập đoàn Thaco tham dự chương trình đã cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria vì đã tổ chức 1 chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp kết nối doanh nghiệp hai nước. Theo phía Thaco, Algeria là một thị trường tiềm năng cho các sản phẩm thế mạnh của tập đoàn này./.

Theo Trung Khánh (P/v TTXVN tại Algiers)

https://baotintuc.vn/kinh-te/tap-doan-gfr-cua-algeria-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-voi-doanh-nghiep-viet-nam-20230821070649433.htm

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác toàn diện với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác toàn diện với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)
Tập đoàn Marubeni (Marubeni Corporation) - một trong những tập đoàn thương mại đầu tư đa ngành lớn nhất Nhật Bản, có mặt trên 68 quốc gia - đã xác lập hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Hưng Thịnh (Hung Thinh Corporation) về ba lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia bao gồm: năng lượng xanh; đầu tư phát triển dự án bất động sản; nghiên cứu khả thi phát triển - vận hành thành phố thế hệ tiếp nối sử dụng giải pháp thông minh.
Tập đoàn SK (Hàn Quốc) tìm hiểu cơ hội hợp tác các dự án tăng trưởng xanh tại Cần Thơ Tập đoàn SK (Hàn Quốc) tìm hiểu cơ hội hợp tác các dự án tăng trưởng xanh tại Cần Thơ
Chiều 26/7, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và đại diện một số sở, ngành có liên quan vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn SK (Hàn Quốc), do ông Lee Dong Uk, cố vấn cấp cao của Văn phòng Chủ tịch SK, làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tiềm năng hợp tác giữa Tập đoàn SK và TP Cần Thơ, đặc biệt là các dự án thí điểm của Chiến lược tăng trưởng xanh tại TP Cần Thơ.
Theo baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động