Trang chủ Việt Nam hôm nay
16:57 | 10/12/2025 GMT+7

Tăng nền tảng pháp lý, củng cố năng lực đại diện của tổ chức công đoàn

aa
Việc đẩy mạnh tập huấn, lấy ý kiến góp ý đối với các chính sách liên quan đến Luật Công đoàn và Luật Việc làm sẽ giúp cán bộ công đoàn nắm bắt kịp thời những thay đổi của pháp luật, tăng khả năng thực thi nhiệm vụ, đồng thời củng cố năng lực đại diện, thương lượng và bảo vệ người lao động trong bối cảnh thị trường việc làm thay đổi nhanh.
Nhiều điểm mới được ghi nhận tại Luật Công đoàn sửa đổi
Luật công đoàn (sửa đổi): Người lao động là công dân nước ngoài được gia nhập công đoàn cơ sở

Sáng ngày 9/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Công đoàn, Luật Việc làm và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Công đoàn. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ chính sách pháp luật và quan hệ lao động từ nhiều đơn vị công đoàn trong hệ thống.

Yêu cầu nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Luật Công đoàn là nền tảng pháp lý quan trọng, là “vũ khí” để cán bộ công đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Theo ông, nếu không nắm chắc luật, cán bộ công đoàn rất khó xử lý đúng bản chất từng vụ việc, nhất là trong bối cảnh quan hệ lao động đang chuyển động mạnh.
Ông cũng chỉ ra thực tế thị trường lao động đang thay đổi từng ngày. Bên cạnh các ngành nghề truyền thống như dệt may, cơ khí, điện tử, nhiều loại hình việc làm mới xuất hiện, đặc biệt là nhóm lao động trong kinh tế số.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.L)
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.L)

Riêng lực lượng lái xe công nghệ đã lên tới khoảng 1 triệu người, tuy đông đảo nhưng tính ổn định thấp, rủi ro an sinh lớn và dễ bị tổn thương khi đối diện biến động. Vì vậy, cán bộ công đoàn cần hiểu rõ những dịch chuyển này để xây dựng giải pháp tiếp cận và hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế.

Từ những yêu cầu đó, ông Ngọ Duy Hiểu dành nhiều thời gian phân tích những điểm mới của Luật Công đoàn năm 2024 sửa đổi, bổ sung năm 2025. Ông nêu rõ vai trò đại diện của Công đoàn Việt Nam, quyền thương lượng tập thể trong điều kiện quan hệ lao động đa dạng, cùng cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, những nội dung này trở nên thiết yếu để tổ chức công đoàn có thể làm tốt chức năng đại diện.

Cùng với đó, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã giới thiệu những điểm thay đổi trong Luật Việc làm 2025, bao gồm điều chỉnh về bảo hiểm thất nghiệp, hệ thống thông tin thị trường lao động và các chính sách hỗ trợ việc làm cho nhóm lao động trong mô hình kinh tế mới. Những nội dung này góp phần giúp cán bộ công đoàn có thêm căn cứ để tham mưu chính sách, đồng thời hỗ trợ người lao động thích ứng trước sự biến động của việc làm.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hội nghị không chỉ là dịp cung cấp kiến thức pháp lý mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để đội ngũ cán bộ công đoàn tăng năng lực thực thi nhiệm vụ, nhất là trong các tình huống đòi hỏi xử lý nhanh và chính xác tại cơ sở.

Định hướng triển khai trong thời gian tới

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những điểm mới của Luật Công đoàn năm 2024 sửa đổi, bổ sung năm 2025. Theo đó, Luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025 và gồm 6 chương với 37 điều, tăng 4 điều so với Luật Công đoàn 2012. Những nội dung được xem là thay đổi lớn bao gồm mở rộng quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; bổ sung quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; hoàn thiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động; xác định rõ phạm vi hợp tác quốc tế về công đoàn.
các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những điểm mới của Luật Công đoàn năm 2024 sửa đổi, bổ sung năm 2025. (Ảnh: T.L)
Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những điểm mới của Luật Công đoàn năm 2024 sửa đổi, bổ sung năm 2025. (Ảnh: T.L)
Luật cũng sửa đổi Điều 1 và Điều 8 liên quan hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành viên của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc phân định rõ khái niệm “Công đoàn Việt Nam” và “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” được đánh giá là cần thiết để làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp. Hệ thống tổ chức công đoàn cũng được điều chỉnh theo chủ trương không tổ chức cấp huyện nhằm bảo đảm tinh gọn và hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, việc sửa đổi luật lần này bám sát thực tiễn, giúp tổ chức công đoàn có khung pháp lý rộng hơn trong đại diện và bảo vệ người lao động, đồng thời tăng tính chủ động trong thương lượng tập thể. Trong bối cảnh quan hệ lao động đa dạng và nhiều mô hình việc làm phi truyền thống xuất hiện, việc hoàn thiện luật được xem là điều kiện quan trọng để công đoàn tiếp tục thực hiện vai trò của mình.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trình độ cán bộ công đoàn. Sự thay đổi nhanh của công nghệ, sự xuất hiện của lao động kinh tế số hay lao động linh hoạt buộc cán bộ công đoàn phải liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tiếp cận người lao động. Đây là yếu tố then chốt để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động trong bối cảnh cạnh tranh và biến động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tiếp tục duy trì các hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật trong thời gian tới có vai rò quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các nội dung của Luật Công đoàn và Luật Việc làm khi các quy định mới chính thức đi vào cuộc sống.

Nhiều điểm mới được ghi nhận tại Luật Công đoàn sửa đổi Nhiều điểm mới được ghi nhận tại Luật Công đoàn sửa đổi
Luật công đoàn (sửa đổi): Người lao động là công dân nước ngoài được gia nhập công đoàn cơ sở Luật công đoàn (sửa đổi): Người lao động là công dân nước ngoài được gia nhập công đoàn cơ sở

Phan Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3-5/6 tại Hà Nội trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và xây dựng lực lượng sản xuất mới. Với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đại hội được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn nhằm đồng hành, đại diện và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo

Học tập và làm theo Bác trở thành động lực trong lao động, sáng tạo

Biểu dương 131 điển hình tiên tiến và nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt yêu cầu tiếp tục lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chăm lo quyền lợi người lao động.
Cán bộ công đoàn xuất sắc là đại diện của phong trào công nhân thời kỳ mới

Cán bộ công đoàn xuất sắc là đại diện của phong trào công nhân thời kỳ mới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, sáng 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là những đại diện tiêu biểu của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, góp phần quan trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các tin bài khác

Quảng cáo ngoài trời: Đẹp thôi chưa đủ, còn phải an toàn

Quảng cáo ngoài trời: Đẹp thôi chưa đủ, còn phải an toàn

Những bảng quảng cáo cỡ lớn, màn hình LED hay pano ngoài trời đang trở thành một phần quen thuộc của không gian đô thị. Không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm, dịch vụ, các công trình quảng cáo còn tạo điểm nhấn về cảnh quan. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và hiệu quả truyền thông, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện giao thông và công trình xung quanh ngày càng được đặt ra rõ nét hơn trong các quy định mới về hoạt động quảng cáo.
Sẽ có 793 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Sẽ có 793 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức họp báo thông về Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quảng cáo văn minh bắt đầu từ ngôn ngữ chuẩn mực

Quảng cáo văn minh bắt đầu từ ngôn ngữ chuẩn mực

Quảng cáo không chỉ là công cụ bán hàng mà còn góp phần định hình văn hóa tiêu dùng và cách thức giao tiếp trong xã hội. Thế nhưng giữa vô số thông điệp quảng bá hiện nay, không ít nội dung vẫn lạm dụng mỹ từ, thuật ngữ ngoại lai hoặc cách diễn đạt mơ hồ khiến người tiêu dùng khó tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và chính xác. Bởi vậy, xây dựng môi trường quảng cáo văn minh không chỉ bắt đầu từ sản phẩm chất lượng mà còn từ việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, trung thực và dễ hiểu.
Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình

Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình

Những chiếc hộp đựng giấy, hộp tăm, cốc nhựa hay biển hiệu được tặng miễn phí tưởng chừng vô hại đang trở thành công cụ quảng bá cho các website cờ bạc, cá độ trực tuyến. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng đã đưa những đường dẫn, mã QR và logo cờ bạc xuất hiện công khai tại nhiều cơ sở ăn uống, quán cà phê, cửa hàng tạp hoá, xe taxi... khiến không ít chủ cơ sở kinh doanh vô tình trở thành "kênh quảng cáo" cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Đọc nhiều

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại chương trình chiêu đãi nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990-12/6/2026), diễn ra ngày 11/6 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp

Chiều 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026

Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw (Warsaw Food Expo 2026), diễn ra từ ngày 9 - 11/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ Ptak Warsaw Expo (Ba Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức gian hàng quảng bá sản phẩm, tạo diễn đàn kết nối cho các doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế tìm hiểu về tiềm năng hợp tác thương mại với Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động