Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Maroc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Maroc, thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024, từ ngày 29/5 - 3/6, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Maroc.
aa
10 suất học bổng du học tại Ma-rốc theo diện Hiệp định năm 2024
Tu sửa, bảo vệ để Cổng Ma-rốc trở thành một điểm di tích
Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Maroc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc Nadia Touhami.

Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Maroc nhằm tìm hiểu về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của nước sở tại; củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước, giữa Đảng ta và các chính đảng Maroc thông qua các cuộc hội kiến với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Maroc, các buổi làm việc với lãnh đạo đảng Tiến bộ và Xã hội chủ nghĩa (PPS) và đảng Chân thực và Hiện đại (PAM). Tại các cuộc gặp gỡ, hai bên cũng đã có những đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác nhau.

* Tại cuộc hội kiến với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Maroc, ông Enaam Mayara khẳng định chuyến thăm của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội và là dịp để nhìn lại hợp tác giữa Quốc hội hai nước và những thành tựu tích cực trong quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Mayara nhấn mạnh hai nước đã trải qua 63 năm với quan hệ truyền thống hữu nghị rất tốt đẹp dựa trên việc chia sẻ các những điểm tương đồng về lịch sử và giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch Thượng viện Mayara cho biết Maroc sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sang Maroc tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Ông cho biết sẵn sàng ủng hộ trao đổi các đoàn giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng của Maroc. Ông cũng đề xuất hai nước phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quan hệ tốt đẹp đã được tạo dựng và vun đắp trong lịch sử phát triển để tiếp tục tạo ra sự phát triển mới mạnh mẽ trong quan hệ song phương, đóng góp vào xu thế hòa bình, hợp tác, hữu nghị. Chủ tịch Thượng viện Maroc trân trọng gửi lời mời chính thức tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn sang thăm Maroc.

Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hạ viện, bà Nadia Touhami cho biết Maroc đánh giá rất cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những kết quả trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, trong đó thể hiện rất rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ Việt Nam. Theo bà, việc Việt Nam là một trong số ít những nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở châu Á và trên thế giới trong thời gian vừa qua, được các định chế tài chính quốc tế đánh giá cao thể hiện đường lối đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bà Touhami đề xuất kết nghĩa giữa thành phố Casablanca và Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường hợp tác Nam - Nam để đối phó với các thách thức biến đối khí hậu.

Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Maroc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc Nadia Touhami.

Tại các cuộc hội kiến với lãnh đạo Quốc hội Maroc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chuyển lời thăm hỏi, lời chào của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới các lãnh đạo và nhân dân Maroc.

Khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống với Maroc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Chúng tôi không bao giờ quên và luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Maroc đã dành cho dân tộc Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ song phương giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Maroc tiếp tục được củng cố, thúc đẩy. Hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội tháng 12/2017. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF), cử đoàn tham dự các hoạt động quốc tế do hai bên tổ chức.

Với mong muốn củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề xuất Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế liên nghị viện khu vực và thế giới; thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác nghị viện; phát huy hiệu quả cơ chế Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Việt Nam cũng đề nghị Quốc hội Maroc tạo điều kiện, hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng lớn, có vai trò ở Maroc, góp phần định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Quốc hội hai nước cũng cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội Maroc khuyến khích tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thúc đẩy hợp tác trong các ngành có nhu cầu và tiềm năng phát triển.

* Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có các buổi làm việc với một số đảng chính trị tại Maroc, trong đó khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng của Maroc, giữa nhân dân Việt Nam và Maroc.

Tại buổi làm việc với ông Nabil Benabdallah, Tổng Bí thư đảng PPS, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa điểm lại những thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và cho biết, tính đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền; 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính. Quan hệ đối ngoại của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc ổn định, mở rộng và thắt chặt quan hệ song phương của Việt Nam với các nước.

Khẳng định hai Đảng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống với việc Việt Nam đã đón các đồng chí Tổng Bí thư đảng PPS sang thăm Việt Nam, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sang thăm, làm việc với đảng PPS, hai bên thường xuyên trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng của nhau, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hai Đảng cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc các cấp, có thể thông qua hình thức trực tuyến, từ đó chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, lý luận về xây dựng đảng, vận động quần chúng... và các vấn đề khu vực, quốc tế mà hai Đảng cùng quan tâm. Đồng chí cũng nêu bật việc khuyến khích quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội (phụ nữ, thanh niên…) của hai Đảng, góp phần tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước, xây dựng thế hệ trẻ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau. Hai bên cũng cần tiếp tục chia sẻ, thống nhất lập trường về các vấn đề quốc tế và khu vực; ủng hộ lẫn nhau trong việc nâng cao uy tín, vai trò tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà cả hai đều là thành viên.

Tổng Bí thư đảng PPS Nabil Benabdallah khẳng định rất coi trọng và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn học hỏi lẫn nhau về lý luận chính trị, phương pháp tiếp cận phát triển kinh tế - xã hội để phát huy vai trò của hai đảng. Tổng Bí thư đảng PPS gửi lời chào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc làm việc với bà Fatima Ezzahra El Mansouri, Tổng Bí thư đảng PAM, một trong những đảng trẻ nhất nhưng đang là đảng tham gia Liên minh cầm quyền có số ghế lớn thứ 2 tại Hạ viện của Maroc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Maroc, với các chính đảng tại Maroc trong đó có đảng PAM. Đồng chí cho biết buổi gặp gỡ, trao đổi sẽ là tiền đề để hai Đảng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị song phương, vì lợi ích của mỗi đảng, mỗi nước, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Maroc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham quan Hạ viện Maroc.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Maroc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thanh niên, văn hóa và truyền thông Maroc, ông Mohamed Mehdi Bensaid. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Maroc và cuộc làm việc của Đoàn với Bộ Thanh niên, văn hóa, truyền thông Maroc sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chia sẻ mong muốn củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, trân trọng đề nghị một số phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, hai bên có thể ưu tiên thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này; tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan báo chí hợp tác, chia sẻ thông tin, đồng thời thúc đẩy hợp tác về thông tin đối ngoại, tăng cường giới thiệu về văn hoá - đất nước - con người, về tình hình và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn trên các kênh truyền thông của nước mình.

* Trong thời gian này, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã chuyến thăm Làng Việt Nam và Cổng Việt Nam cũng như có buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc.

Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Maroc
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Làng Việt Nam tại Maroc.

Trò chuyện với người dân sinh sống tại Làng Việt Nam, ngôi làng do chính quyền Maroc cấp cho một số gia đình sau khi hồi hương về Maroc năm 1972, thuộc xã Douar Sfari, huyện Ameur Seflia, ngoại ô thành phố Kenitra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ công trình Cổng Maroc tại Việt Nam và Cổng Việt Nam tại Maroc là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị, yêu hòa bình, luôn vì chính nghĩa, sự hiếu khách và lòng biết ơn của hai dân tộc Việt Nam - Maroc. Đây còn là tài sản vô giá, địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhớ về cội nguồn, khắc ghi lịch sử, trân quý ký ức chung của hai dân tộc, cùng đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Maroc trong thời kỳ mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng khẳng định với lãnh đạo chính quyền địa phương quanh Làng Việt Nam: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao sự quan tâm của Quốc Vương Maroc, Chính phủ, Quốc hội Maroc và các cơ quan, tổ chức đối với người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Maroc nói chung, và những người sinh sống tại Làng Việt Nam tại Maroc nói riêng”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa về nhiều mặt, để những người Việt Nam tại Maroc đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung của cả Việt Nam và Maroc”.

Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Maroc
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo địa phương xung quanh Làng Việt Nam tại Maroc tại Cổng Việt Nam tại Maroc.

Đối với những người dân đang sinh sống tại Làng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn và kỳ vọng bà con sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Maroc. Bà con sinh sống tại Làng Việt Nam tại Maroc bày tỏ tình cảm xúc động khi được đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu đến thăm, đồng thời khẳng định dù ở xa quê hương nhưng luôn tự hào, hướng về quê hương, đất nước, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại cũng như Đảng và Nhà nước Việt Nam để yên tâm phát triển sản xuất, xây dựng nhà cộng đồng và sửa sang nhà cửa.

Tại buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Maroc ngày 1/6, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã lắng nghe báo cáo của Đại sứ Việt Nam tại Maroc Lê Kim Quy cũng như những tâm tư, chia sẻ của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Maroc.

Phát biểu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ khó khăn và động viên các cán bộ ngoại giao kế thừa những giá trị tốt đẹp của ngoại giao Hồ Chí Minh, phát huy nền đối ngoại, "ngoại giao cây tre" gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển; kế thừa trí tuệ và kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định với cộng đồng người Việt tại Maroc: “Cộng đồng người Việt trên khắp thế giới luôn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đồng chí bày tỏ niềm vui khi được biết thời gian qua, cộng đồng ta tại Maroc tiếp tục làm việc, học tập, sinh sống ổn định tại Maroc, tuân thủ luật pháp của bạn. Tuy còn nhiều khó khăn, song với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó và sáng tạo, xin chúc bà con “chân cứng đá mềm”, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục vươn lên, xây dựng một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng tại Maroc nói riêng, tại châu Phi nói chung.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi giao lưu đầm ấm và thắm đượm tình cảm đồng bào dân tộc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Maroc. Nhân ngày 1/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã có nhiều phần quà trao tặng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, và dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho các cháu.

Theo Hồng Minh (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/tang-cuong-moi-quan-he-truyen-thong-viet-nam-maroc-20240604194028497.htm

Phương pháp mới thích ứng với biến đổi khí hậu của nữ ngư dân Maroc Phương pháp mới thích ứng với biến đổi khí hậu của nữ ngư dân Maroc
Ở Maroc, biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện đang là trọng tâm của các mối quan tâm chính trị cả ở cấp quốc gia và địa phương và việc quản lý đòi hỏi tinh thần tập thể. Đặc biệt, việc phụ nữ và trẻ em gái tích cực trong việc thiết kế và thực hiện các hành động ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của BĐKH là chìa khóa hướng đến phát triển bền vững và bình đẳng giới.
Dấu ấn đậm nét của Việt Nam tại lễ hội văn hoá Ma-rốc - châu Á Dấu ấn đậm nét của Việt Nam tại lễ hội văn hoá Ma-rốc - châu Á
Sau ba năm gián đoạn, lễ hội văn hoá Ma-rốc - châu Á đã trở lại cuối tuần vừa rồi tại thủ đô Rabat với sự tham gia của đông đảo các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.
Theo Báo Tin tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ 12 đến 13/9/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10-11/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...