Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:40 | 15/12/2022 GMT+7

JICA tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam

aa
Hai bên đã có sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay và các dự án hỗ trợ kỹ thuật.
JICA tiếp tục hỗ trợ các dự án phát triển hạ tầng giao thông ở Bình Dương JICA tiếp tục hỗ trợ các dự án phát triển hạ tầng giao thông ở Bình Dương
Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan
JICA tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: JICA).

Vừa qua, ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có cuộc làm việc với ông Hayakawa Yuho - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định JICA và Việt Nam đã có sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay và các dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Bộ trưởng chia sẻ, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối quản lý nợ công, thực hiện ký kết các hiệp định, chỉ đạo công tác trả nợ. Với vai trò đầu mối, Bộ Tài chính sẽ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn chỉnh sớm thủ tục đầu tư cũng như thủ tục vay nợ đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ.

Bộ trưởng cảm ơn những đóng góp của Chính phủ Nhật Bản và JICA trong quá trình hỗ trợ và hợp tác dành cho Việt Nam cũng như Bộ Tài chính và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bộ trưởng kỳ vọng Chính phủ Nhật Bản cũng như JICA sẽ hỗ trợ thêm nhiều dự án khác cho Việt Nam.

Đáp lời, ông Hayakawa Yuho - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương của JICA bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển đất nước.

Theo ông Hayakawa Yuho, Chính phủ Việt Nam "có cách quản lý kinh tế vĩ mô tuyệt vời". Trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ huy động nguồn lực cho phát triển và triển khai rất tốt việc huy động đa dạng nguồn lực cho Đất nước.

"Tôi rất ấn tượng với kết quả điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng như Bộ Tài chính Việt Nam. Sự tăng trưởng của kinh tế của Việt Nam là rất ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua", ông Hayakawa Yuho nhấn mạnh.

Cho rằng thời gian tới sẽ có những khó khăn, biến động của kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam, đại diện JICA cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ cũng như Bộ Tài chính Việt Nam và mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về khoản vay hỗ trợ ngân sách của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam; khoản vay lần 4 của Dự án Metro số 1 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (TP. Hà Nội); việc bổ sung vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án.

Được biết, JICA là đối tác song phương lớn nhất của Chính phủ Việt Nam về quan hệ hợp tác vay nợ, viện trợ. Đến nay, Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA đã tài trợ cho Việt Nam 198 khoản vay với tổng trị giá vốn cam kết là 2.506 tỷ JPY, tương đương khoảng hơn 22 tỷ USD.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển
Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Yamada Junichi đang có chuyến thăm Việt Nam.
Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Ngày 14/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.
Hành trình chinh phục khán giả Nhật của ban nhạc rock Việt

Hành trình chinh phục khán giả Nhật của ban nhạc rock Việt

Thành lập vào năm 2020, KURROCK là ban nhạc gồm 3 thành viên người Việt và 2 thành viên người Nhật đang hoạt động tại thành phố Tokyo (Nhật Bản). Đến nay, KURROCK đã có nhiều sản phẩm âm nhạc để lại ấn tượng trong lòng khán giả với phong cách Việt - Nhật độc đáo.

Các tin bài khác

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Ngày 28/3, tại Bình Định diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA). Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Bình Định tiếp cận, kết nối, giao thương vói thị trường Bắc Mỹ nói chung và các doanh nghiệp trong VCBA nói riêng.
T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày Hội Xanh”

Ngày 24/3/2024, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Bỏ túi những món đồ “bất li thân” khi đi “quẩy” tại Ngày Hội Xanh

Ngày Hội Xanh 2024 - một trong những sự kiện sống xanh lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Grand World – Ocean City, Hà Nội. Nếu bạn còn đang bối rối không biết cần phải chuẩn bị những gì để "chơi hết mình" tại sự kiện này, thì đây chính là những gợi ý dành cho bạn.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động