Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:27 | 17/12/2022 GMT+7

Bắc Giang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế

aa
Ngày 16/12, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các đối tác quốc tế tại tỉnh Bắc Giang.
Đồng Nai tôn vinh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đồng Nai tôn vinh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Ngày 16/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình Quốc gia tăng cường hợp tác và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2025.
Đóng góp của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài mang hiệu quả tích cực Đóng góp của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài mang hiệu quả tích cực
Ngày 15/12, Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội nghị “Gặp mặt các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022”. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhân sự đóng góp rất lớn từ các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).
Bắc Giang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế
Đại diện một tổ chức nước ngoài phát biểu tại hội nghị.

Đến dự có lãnh đạo Ban Điều phối viện trợ nhân dân; đại diện một số tổ chức PCPNN và các đối tác quốc tế; lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức PCPNN và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19, tỉnh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về kinh phí, vật chất, kiến thức, kinh nghiệm.

Giai đoạn 2020-2022, trung bình mỗi năm có khoảng 20 tổ chức có đăng ký hoạt động tại địa bàn tỉnh Bắc Giang; thu hút được 44 khoản viện trợ và phê duyệt 42 khoản viện trợ PCPNN với tổng giá trị viện trợ cam kết hơn 1,4 triệu USD (hơn 33,2 tỷ đồng).

Các khoản viện trợ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế. Ngoài ra là lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường...

Nhóm đối tượng thụ hưởng thường là người yếu thế như phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, hộ nghèo, người dân khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc ít người.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp nhận một số khoản viện trợ phi dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trao tặng học bổng, trang thiết bị dạy học, cải thiện sức khoẻ học đường, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho học sinh, cung cấp tình nguyện viên), lĩnh vực an sinh xã hội (tặng quà, hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn).

Ngoài ra, còn có 31 khoản viện trợ phi dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài với tổng giá trị hơn 200 nghìn USD (4,8 tỷ đồng) chủ yếu hỗ trợ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Bắc Giang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế
Đại diện nhiều tổ chức PCPNN và tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.

Theo đánh giá, các chương trình, dự án, khoản viện trợ PCPNN được thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân vùng dự án.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các tổ chức PCPNN đã tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả vận động viện trợ PCPNN; đề xuất giải quyết những khó khăn, tồn tại khi triển khai tại tỉnh như: Miễn giấy phép lao động và cấp visa cho tình nguyện viên; tăng cường tiếp xúc song phương nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, vận động viện trợ theo lĩnh vực ưu tiên và danh mục các đề xuất vận động viện trợ của tỉnh hằng năm theo định hướng Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025.

Tỉnh Bắc Giang mong muốn các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế tiếp tục triển khai, mở rộng chương trình, vùng dự án tài trợ với quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn. Đồng thời quan tâm, tìm hiểu, chọn lựa Bắc Giang triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ địa phương phát triển.

Là cơ quan đầu mối vận động viện trợ PCPNN của tỉnh và giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động PCPNN, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang cam kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong quá trình khảo sát và triển khai các khoản viện trợ.

Cung cấp kịp thời thông tin, nhu cầu vận động viện trợ của tỉnh. Hỗ trợ tổ chức trong khảo sát, xây dựng các chương trình, dự án viện trợ tại tỉnh. Quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Phối hợp với Cục Ngoại vụ, Ban Điều phối viện trợ nhân dân trong việc cấp mới, gia hạn giấy đăng ký hoạt động, đăng ký địa bàn hoạt động và các hoạt động khác của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

Brazil và các nước ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế Brazil và các nước ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan
Theo Tuấn Minh/Báo Bắc Giang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thừa Thiên Huế đã góp phần củng cố, tăng cường và phát huy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thừa Thiên Huế đã góp phần củng cố, tăng cường và phát huy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đây là ghi nhận của ông Hitomi Tatsuya, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nara (Nhật Bản) tại buổi tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 21/3.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Đây là thông tin được cung cấp tại Chương trình gặp mặt các tổ chức, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chương trình do UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tổ chức ngày 20/3 tại Quảng Bình.
Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động