Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:07 | 25/04/2023 GMT+7

Tăng cường hợp tác giữa Thụy Điển và Cần Thơ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

aa
Chiều 24/4, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe về tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thụy Điển và thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và hợp tác trong đối phó với biến đổi khí hậu.
Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông Việt Nam - Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông
Chiều nay (28/3), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba Antonio Rena Mesa về tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông.
TP Hồ Chí Minh và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng TP Hồ Chí Minh và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp ông Rene Antonio Mesa Villafana, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba.

Tại cuộc tiếp, ông Nguyễn Thực Hiện cho biết, trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang Thụy Điển là 1,43 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy hải sản, may mặc, nông sản và nông sản chế biến; riêng 3 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Thụy Điển là 0,41 triệu USD. Thành phố Cần Thơ cũng mong muốn sẽ tranh thủ được các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) để tăng cường mối quan hệ giao thương giữa thành phố và các doanh nghiệp Thụy Điển, đặc biệt trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như lúa gạo, trái cây, thủy sản...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện kỳ vọng sau chuyến đi này, các đối tác của Thụy Điển sẽ phát triển các mối quan hệ hợp tác, đầu tư với thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Đại diện chính quyền thành phố Cần Thơ và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe (Ảnh: TTXVN).
Đại diện chính quyền thành phố Cần Thơ và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe (Ảnh: TTXVN).

Là vùng có thế mạnh về nông nghiệp, Cần Thơ mong muốn Thụy Điển hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ cao để hỗ trợ Cần Thơ sản xuất nông nghiệp hiệu quả; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư của thành phố Cần Thơ đến các Hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư Thụy Điển; đồng thời, cung cấp thông tin về thế mạnh, thị trường, các chính sách thương mại của Thụy Điển cho thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện cũng đề xuất Đại sứ Ann Måwe hỗ trợ tổ chức kết nối cung cầu trực tuyến hoặc trực tiếp giữa các doanh nghiệp nhập khẩu của Thụy Điển với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo, thủy sản, nông sản và nông sản thực phẩm chế biến của thành phố Cần Thơ.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Cần Thơ mong Thụy Điển tăng cường cấp học bổng cho sinh viên ưu tú của thành phố, học bổng toàn phần cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có điều kiện học tập, mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng tại Thụy Điển.

Theo Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe, Thụy Điển mong muốn tìm hiểu môi trường kinh doanh ở thành phố Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Hiện có 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động ở Việt Nam nhưng không có doanh nghiệp đầu tư lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long mà chỉ có doanh nghiệp Thụy Điển hợp tác với các doanh nghiệp tại Cần Thơ sản xuất các sản phẩm phân phối cho thị trường.

"Hiện có doanh nghiệp rất quan tâm đến Đồng bằng sông Cửu Long và muốn tìm hiểu đầu tư dự án thu gom rác, chất lắn gây ô nhiễm, ảnh hưởng phương tiện lưu thông thủy để xử lý giảm ô nhiễm, tạo điều kiện giao thông thủy tốt hơn cho vùng", Đại sứ Thụy Điển thông tin.

Theo Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe, trong chuyến công tác lần này, đoàn đến thăm và có buổi nói chuyện với các sinh viên của Ðại học Cần Thơ và Trường Ðại học An Giang về các vấn đề tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ðồng thời, gặp gỡ lãnh đạo các địa phương nhằm tìm hiểu thêm cơ hội hợp tác và thách thức mà vùng đang phải đối mặt, đặc biệt trước biến đổi khí hậu. Ðại sứ cho biết sẽ tìm những đối tác phù hợp để giới thiệu kết nối hợp tác với các đối tác tại thành phố.

Cần Thơ tăng cường kết nối tổ chức các hoạt động hợp tác, hữu nghị với Ấn Độ Cần Thơ tăng cường kết nối tổ chức các hoạt động hợp tác, hữu nghị với Ấn Độ
Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện có buổi làm việc với ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh về việc xúc tiến hợp tác, đầu tư với các đối tác, địa phương của Ấn Độ.
Người dân đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội hưởng thụ dịch vụ y tế chất lượng cao Người dân đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội hưởng thụ dịch vụ y tế chất lượng cao
Ngày 7/4, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổ chức MEET (Hoa Kỳ) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Với sự hợp tác này, người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm cơ hội hưởng thụ dịch vụ y tế chất lượng cao.
Ngọc Châu (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Các tin bài khác

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động