Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:23 | 21/03/2023 GMT+7

Cần Thơ tăng cường kết nối tổ chức các hoạt động hợp tác, hữu nghị với Ấn Độ

aa
Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện có buổi làm việc với ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh về việc xúc tiến hợp tác, đầu tư với các đối tác, địa phương của Ấn Độ.
Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày Hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 23 Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày Hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 23
Cần Thơ: Xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 đầu tiên sang Trung Quốc Cần Thơ: Xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 đầu tiên sang Trung Quốc

Theo đó, dự kiến vào tháng 5/2023, TP Cần Thơ sẽ tổ chức một Đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Ấn Độ. Trong chuyến làm việc, thành phố đề nghị phía Ấn Độ hỗ trợ Đoàn thăm và làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ, tạo điều kiện cho việc mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ thực hiện dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vào khu công nghiệp thông tin tập trung TP Cần Thơ; học tập trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - du lịch...

Cần Thơ tăng cường kết nối tổ chức các hoạt động hợp tác, hữu nghị với Ấn Độ
Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện trao đổi về chuỗi các hoạt động Đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Ấn Độ của TP Cần Thơ. Đồng thời, đề xuất phương hướng hợp tác thời gian tới giữa hai bên tập trung vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, hợp tác đầu tư, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin…

''Cần Thơ mong muốn phía Ấn Độ sẽ hỗ trợ tổ chức Hội thảo kết nối “India - Cần Thơ City” với mục đích kết nối doanh nghiệp nhập khẩu của Ấn Độ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến của TP Cần Thơ cũng như giới thiệu, quảng bá du lịch TP Cần Thơ'', Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị.

Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, Cần Thơ là một đô thị có nhiều thế mạnh, tiềm năng và cam kết sẽ hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực mà thành phố đề xuất.

Cần Thơ tăng cường kết nối tổ chức các hoạt động hợp tác, hữu nghị với Ấn Độ
Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác, kết nối thông tin trên nhiều lĩnh vực.

Ngài Madan Mohan Sethi nhấn mạnh, chuyến công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của UBND TP Cần Thơ tại Ấn Độ vào tháng 5 sắp tới được xem là cơ hội tốt đẹp để TP Cần Thơ tìm kiếm đối tác tiềm năng và chủ động trong các hoạt động hợp tác giữa các bên. Trong chuyến viếng thăm của đoàn công tác TP Cần Thơ đến Ấn Độ, phía Ấn Độ sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ cho đoàn đến thăm và làm việc tại 2 bang của Ấn Độ.

Ngài Madan Mohan Sethi cũng gợi ý rằng TP Cần Thơ về việc xúc tiến các dự án tiềm năng để kêu gọi và thu hút đầu tư của cả hai bên. Đồng thời, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ xúc tiến du lịch hai chiều và cho biết sẽ sắp xếp các buổi làm việc dành cho các cơ quan hữu quan của Ấn Độ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, hoạt động xuất nhập khẩu theo nhu cầu của cả hai bên.

Trong dịp này, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin nhằm phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác, kết nối thông tin trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục; văn hóa, nghệ thuật, công nghệ thông tin, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư.
Học sinh, sinh viên Cần Thơ được Nhật Bản hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập Học sinh, sinh viên Cần Thơ được Nhật Bản hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập
Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều loại hình nhạc cụ từ nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 75.000 USD của Chính phủ Nhật Bản.
Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày Hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 23 Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày Hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 23
Tối 11/3, tại TP Cần Thơ, diễn ra lễ khai mạc Ngày Hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23.
Cần Thơ: Xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 đầu tiên sang Trung Quốc Cần Thơ: Xuất khẩu chính ngạch hơn 18 tấn sầu riêng Ri6 đầu tiên sang Trung Quốc
Sáng 17/3, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Australia thúc đẩy ngoại giao khoa học ở châu Á - Thái Bình Dương

Australia thúc đẩy ngoại giao khoa học ở châu Á - Thái Bình Dương

Australia ra mắt vòng đầu tiên của quỹ ngoại giao khoa học trị giá 40 triệu đô la Úc. Sáng kiến nhằm tăng cường sức mạnh mềm của nước này ở châu Á - Thái Bình Dương.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động