Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:40 | 12/12/2016 GMT+7

Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trong thời kỳ mới

aa
TĐO - Ngày 10/12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

tang cuong hon nua quan he viet nam lien bang nga trong thoi ky moi

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Trịnh Đình Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt – Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov; Chủ tịch Hội hữu nghị Nga – Việt GS. Buyanov Vladimir Petrovich, cùng với hơn 300 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành của Hội qua các thời kỳ, các chi Hội và Hội địa phương, các doanh nghiệp Hội viên và các đại biểu Hội viên của Hội…

Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và dự thảo phương hướng công tác 2016-2021 của Hội; thảo luận và thông qua điều lệ sửa đổi của Hội, bầu bằng hình thức hiệp thương và biểu quyết danh sách Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội hữu nghị Việt - Nga đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng khẳng định vai trò kết nối, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hiệp hội, qua đó góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Hội cần chú trọng công tác phát triển hội viên, trong đó cần tiếp tục tập hợp, vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia công tác và hoạt động Hội. “Cần quan tâm đầu tư nhiều hơn và sâu hơn cho việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa giới trẻ hai nước Việt - Nga, bởi chính họ sẽ gánh vác sứ mệnh tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ nhân dân hai nước Việt – Nga”.

tang cuong hon nua quan he viet nam lien bang nga trong thoi ky moi

Ngài Konstantin V. Vnukov Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam

Đánh giá cao các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga trong thời gian qua, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov và Chủ tịch Hội hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam Buianov Vladimir Petrovitr khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác với Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga xây dựng và triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Liên bang Nga – Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga nhiệm kỳ 2011 – 2016 từ Trung ương đến địa phương đã đạt được, chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Hội và nêu một số ý kiến chỉ đạo cho hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga nhiệm kỳ 2016 – 2021.

tang cuong hon nua quan he viet nam lien bang nga trong thoi ky moi

Ông Bùi Khắc Sơn trao tặng Hội bức trướng nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội trong nhiệm kỳ 2011 – 2016

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Hội bức trướng nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội trong nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đại hội đã bầu ra 88 Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga khoá V. Tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 28 Uỷ viên. Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khoá V nhiệm kỳ 2016 - 2021.

tang cuong hon nua quan he viet nam lien bang nga trong thoi ky moi

Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại phiên bế mạc, Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Nga Việt nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nga, Hội Hữu nghị Nga Việt đã trao tặng huân chương và bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã có đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước Việt Nga.

Thư Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động