Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:33 | 07/06/2022 GMT+7

Tấm lòng của bạn bè Italy đối với Bác Hồ

aa
Nhân 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, những người bạn Italy yêu quý Việt Nam đã tiến hành chỉnh trang di tích Bác Hồ tại quán ăn Antica Trattoria della Pesa.
Nhật Bản nới lỏng cảnh báo đi lại đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam Nhật Bản nới lỏng cảnh báo đi lại đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam
Tòa án Nhật Bản bác kháng cáo, y án chung thân đối với kẻ sát hại bé Nhật Linh Tòa án Nhật Bản bác kháng cáo, y án chung thân đối với kẻ sát hại bé Nhật Linh

Ngày 5/6, nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước và 10 năm ngày đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Milan (miền Bắc Italy), những người bạn Italy yêu quý Việt Nam, trong đó có các thành viên thuộc Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Lombardy, nhóm Phục dựng nghệ thuật tưởng niệm (RAM), đã tiến hành chỉnh trang di tích Bác Hồ tại quán ăn Antica Trattoria della Pesa (Chiếc cân cổ), số 10 phố Pasubio, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc trong những năm 1930, khi Người từ Paris sang Milan gặp các đồng chí Quốc tế Cộng sản và những người bạn Italy.

Tấm lòng của bạn bè Italy đối với Bác Hồ
Không gian tưởng niệm Bác Hồ bên trong quán Antica Trattoria della Pesa. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân dịp chỉnh trang, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Italy Nguyễn Thái Học nhấn mạnh rằng đây là sự kiện rất có ý nghĩa, nhằm lưu giữ lại mãi mãi hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời thể hiện tình cảm yêu quý, kính trọng của nhân dân đất nước Italy nói chung và thành phố Milan nói riêng đối với Người. Theo ông Nguyễn Thái Học, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền thành phố Milan, Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Lombardy, quán Antica Trattoria della Pesa và nhóm RAM đã tham gia chỉnh trang di tích Bác Hồ.

Tấm biển bằng đá, được chính quyền thành phố Milan gắn bên ngoài quán Antica Trattoria della Pesa năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rõ: “Ngôi nhà này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lui tới trong thời gian ở nước ngoài của Người vào những năm 1930 để bảo vệ tự do cho nhân dân”, đã bị mờ đi theo thời gian, được những người bạn Italy yêu quý Bác Hồ chỉnh trang lại cho rõ nét.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Italy, chị Ilaria Laise thuộc nhóm RAM, người trực tiếp tham gia việc chỉnh trang, cho biết: “Từ năm 2018, nhóm đã tham gia hoạt động chỉnh trang các tấm bia, biển tưởng niệm những người kháng chiến trong toàn thành phố. Cùng với Hiệp hội ký ức chống phát xít, chúng tôi đã phục dựng cả những tấm bia tưởng niệm những người kháng chiến mới. Khi chứng kiến tấm biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị xuống cấp, nét chữ mờ nhòe và không thể đọc được, chúng tôi tìm cách liên hệ với Hội hữu nghị Italy-Việt Nam và tiến hành chỉnh trang lại tấm biển như hiện nay”.

Chị Cecilia Gnocchi, cũng thuộc nhóm RAM, giải thích thêm rằng “nhóm quan tâm đến loại hình ký ức này bởi nhận thức rằng những tấm biển tưởng niệm đại diện cho từng giai đoạn lịch sử, ở đây là về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào đấu tranh cách mạng thông qua không gian thành phố, nơi chúng ta đang sống. Về mặt biểu tượng, ký ức lịch sử như được tái hiện và gắn bó với chúng ta hơn thông qua việc chỉnh trang và đồng hành mỗi ngày với những biển tưởng niệm. Đây cũng là cách để chúng ta khám lịch sử, khiến cho lịch sử trở nên chân thực và hiện hữu hơn”.

Tấm lòng của bạn bè Italy đối với Bác Hồ
Mặt trước quán Antica Trattoria della Pesa và tấm biển tưởng niệm Bác Hồ (phía trên, bên trái). (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Còn bức tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Nhà nước Việt Nam trao tặng thành phố Milan và được đặt trang trọng trong quán Antica Trattoria della Pesa từ năm 2012, hiện đang được bà chủ quán Francesca Sassi chăm sóc và bảo quản. Bà Sassi rất tự hào về lịch sử của ngôi nhà, cũng như những gì thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quãng thời gian Người sống và làm việc ở đây.

Bà Sassi cho biết ngôi nhà có từ năm 1880, và trải qua bao biến cố, đến nay mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, từ tên quán cho đến cách bài trí và mọi đồ đạc bên trong, đặc biệt là những vật dụng liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Góc bàn, chiếc ghế Người thường ngồi đọc báo, gặp gỡ những đồng chí Quốc tế Cộng sản, cái giá treo ô, chiếc cân cổ, giàn hoa giấy trước nhà... vẫn không thay đổi. Những người đến quán đều yêu quý Việt Nam, yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều người trong số họ là các Đảng viên Cộng sản ở Italy. Họ tới đây như anh em tìm về một nhà, chia sẻ với nhau tình cảm với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù nhiều người trong số họ chưa một lần đặt chân tới Việt Nam.

Xúc động phát biểu, ông Roberto Cocevari, Chủ tịch Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Lombardy nhấn mạnh: “Người dân thành phố Milan còn nhớ rõ những năm tháng Việt Nam kiên cường đấu tranh giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Phong trào biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi, rầm rộ trên khắp Italy. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc tại quán Antica Trattoria della Pesa là niềm vinh dự của người dân thành phố Milan nói riêng và đất nước Italy nói chung”.

Những người tham gia cuộc gặp mặt đã rất cảm động và vui mừng khi được tham gia đóng góp vào việc chỉnh trang, cũng như được ôn lại những kỷ niệm về Bác tại chính nơi đã in đậm dấu chân của Người trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Quán Antica Trattoria della Pesa giờ đây đã trở thành điểm đến của rất nhiều đoàn lãnh đạo các cấp và người dân Việt Nam mỗi khi đến thăm Italy, đồng thời cũng là nơi mà người dân Italy và bạn bè quốc tế muốn đến để tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quán Antica Trattoria della Pesa, nơi duy nhất được chính quyền thành phố Milan công nhận và được công chúng Italy biết đến như địa chỉ đỏ về Bác, càng làm lan tỏa sự hiểu biết, tình cảm yêu quý của người dân Italy đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài 6: Âm nhạc trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt với bạn bè quốc tế Bài 6: Âm nhạc trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt với bạn bè quốc tế
Nhiều đổi thay tích cực tại Tây Bắc Việt Nam từ sự hỗ trợ của Australia Nhiều đổi thay tích cực tại Tây Bắc Việt Nam từ sự hỗ trợ của Australia
Theo Dương Hoa-Trường Dụy/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động