Synchronicity Earth (Anh) hỗ trợ 4 huyện ở Quảng Ngãi bảo tồn loài Chà vá chân xám
Dự án do Tổ chức Synchronicity Earth (Anh) tài trợ thông qua Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Viet) và được triển khai tại 04 huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).
![]() |
| 4 huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) được Tổ chức Synchronicity Earth (Anh) hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn loài Chà vá chân xám |
Mục tiêu của Dự án là thông qua điều tra, khảo sát sự phân bố của loài Chà vá chân xám tại địa phương và tập huấn nâng cao kiến trúc và kỹ năng về công tác bảo tồn để xây dựng kế hoạch bảo vệ bền vững loài Chà vá chân xám trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, góp phần phục hồi và phát triển những quần thể điểm của loài ở Việt Nam, bao gồm các mục tiêu:
Mục tiêu 1: Thông tin về hiện trạng phân bố và số lượng loài Chà vá chân xám trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ được cập nhật đầy đủ làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tồn bền vững loài trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu 2: Nâng cao kiến thức và kỹ năng về sử dụng phần mềm SMART trong tuần tra bảo vệ rừng; kỹ năng cứu hộ động vật hoang dã cho công chức, viên chức kiểm lâm; viên chức, người lao động của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Cũng thông qua các hoạt động chính của dự án để có được thông tin, dữ liệu về phân bố và số lượng của loài Chà vá chân xám và đánh giá nguy cơ đe dọa đến loài trên địa bàn các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ.
Bên cạnh đó, công chức, viên chức kiểm lâm; viên chức, người lao động của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh bước dầu áp dụng thành công phần mềm SMART trong công tác tuần tra bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học.
Đồng thời, công chức, viên chức kiểm lâm; viên chức, người lao động của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức, kỹ năng về chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã.
| Chà vá chân xám là loài thú linh trưởng chỉ sống ngoài tự nhiên, nằm trong danh sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Loài này chỉ còn tồn tại ở Việt Nam, phân bố ở 6 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Phú Yên với hơn 2.000 cá thể, các địa phương trên đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn loài quý hiếm này. |
Tin bài liên quan
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tỉnh Quảng Trị
Các tin bài khác
Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới
Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Campuchia
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




