Oxfam hỗ trợ 1.000 nữ nông dân nghèo, cận nghèo ở Thừa Thiên Huế phục hồi, phát triển sinh kế
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Chính phủ Newzeland tài trợ thông qua tổ chức Oxfam tại Việt Nam với tổng kinh phí hơn 4,9 tỉ đồng.
![]() |
| Tổ chức cấp phát tiền mặt hỗ trợ 1.000 nữ nông dân nghèo, cận nghèo tại các xã Điền Hương, Phong Chương, huyện Phong Điền; Phú Gia, Phú Diên, huyện Phú Vang; Giang Hải, Vinh Hưng huyện Phú Lộc để phục hồi, phát triển sinh kế - (Ảnh: redcross.org.vn). |
Được triển khai từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2024, đối tượng được nhận hỗ trợ là các nữ nông dân nghèo và cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ tiền mặt để phục hồi sinh kế sau đại dịch COVID-19; có phương án phục hồi sinh kế rõ ràng, khả thi, đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ của dự án; đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng nông nghiệp do dự án triển khai.
Ngoài các tiêu chí bắt buộc trên, dự án sẽ ưu tiên hỗ trợ dựa trên một trong các tiêu chí ưu tiên như: hộ có người khuyết tật; người dân tộc thiểu số; phụ nữ có người thân là ngư dân nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch Covid-19 và tại các địa bàn mà Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế có quan hệ hợp tác hiệu quả, đối tác địa phương đảm bảo năng lực phối hợp triển khai các hoạt động của dự án…
Được UBND tỉnh giao thực hiện dự án, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai hoạt động tập huấn hướng dẫn quy trình khảo sát hộ hưởng lợi tại nơi triển khai dự án, tiến hành thẩm định các hoàn cảnh được đề xuất; tổ chức 30 khóa đào tạo kỹ thuật nông nghiệp cho 1.500 hộ nữ nông dân thuộc các xã hưởng lợi.
Bên cạnh đó còn tổ chức họp thôn tại các xã Điền Hương, Phong Chương, huyện Phong Điền; Phú Gia, Phú Diên, huyện Phú Vang; Giang Hải, Vinh Hưng huyện Phú Lộc để chọn ra 1.000 hộ/1.500 hộ tham gia tập huấn nông nghiệp đạt đủ tiêu chí hưởng lợi từ dự án để nhận tiền sinh kế đồng thời tổ chức 18 lớp tập huấn để hướng dẫn các nữ nông dân lập kế hoạch sinh kế, sử dụng vốn hiệu quả.
![]() |
| Bà con nông dân rất vui mừng, phấn khởi được nhận tiền hỗ trợ - (Ảnh: redcross.org.vn). |
Bà Huỳnh Thị Me, ở thôn Kế Thượng Thanh (xã Phú Diên, huyện Phú Vang) chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh vốn đã khó khăn, lại bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 công việc, thu nhập càng bấp bênh, nay nhận được tiền hỗ trợ của dự án tôi rất xúc động vì có tiền giờ gia đình tôi có thể mua các con cây con giống để gia đình có thể phục hồi, phát triển sinh kế gia đình”.
Theo bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban điều hành Dự án bày tỏ, được nhận tiền hỗ trợ bà con rất vui mừng, phấn khởi và mong muốn sau khi nhận được tiền hỗ trợ, các hộ dân sẽ sử dụng đồng tiền đúng mục đích, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tin bài liên quan
UNICEF sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ Gia Lai trong năm 2026
Quỹ Fred Hollows (Úc) hỗ trợ Lâm Đồng phát triển mô hình chăm sóc mắt tuyến cơ sở
HI hỗ trợ khẩn cấp cho 120 hộ gia đình có người khuyết tật ở Gia Lai
Các tin bài khác
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm
Việt Nam là hình mẫu cải cách giáo dục trong khu vực
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Việt Nam đang vươn lên như một đối tác có trách nhiệm vì con người và hành tinh
Đọc nhiều
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







