Sức hút của giáo dục Đức qua “Chuyến xe hướng nghiệp” tại Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 18/9, “Chuyến xe Hướng nghiệp Đức” đã dừng chân tại Đại học Cần Thơ, mang đến nhiều cơ hội học tập và làm việc hấp dẫn cho học sinh, sinh viên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức.
aa
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Hành trình xuyên Việt mang “triệu ước mơ”

Khởi động từ Hà Nội, “Chuyến xe Hướng nghiệp Đức” đã đi qua 12 tỉnh, thành phố, khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững.

Tại Cần Thơ, sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng kỷ niệm nửa thế kỷ hợp tác mà còn là sáng kiến đặc biệt giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận các chương trình đào tạo, học tập và cơ hội nghề nghiệp tại Đức.

Sức hút của giáo dục Đức qua “Chuyến xe hướng nghiệp” tại Cần Thơ
Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia. (Ảnh: Hà Vy)

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bà đánh giá “Chuyến xe Hướng nghiệp Đức” là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác này, mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao của Đức.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hợp tác với các đối tác Đức, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả vùng.

Sức hút của giáo dục Đức qua “Chuyến xe hướng nghiệp” tại Cần Thơ
Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh (bên phải), tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ tại chương trình. (Ảnh: Hà Vy)

Tiến sĩ Lê Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, cho biết: “Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, ngành giáo dục đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hội nhập quốc tế”.

Ông Lâm cũng thông tin về những kết quả hợp tác tích cực giữa Đại học Cần Thơ và các đối tác Đức, với gần 20 dự án đã được triển khai, đặc biệt là việc hơn 120 cán bộ của trường đã có cơ hội học tập tại Đức, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác đào tạo và nghiên cứu. Ông tin tưởng sự kiện sẽ khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo và hội nhập toàn cầu cho thế hệ trẻ.

Sức hút của giáo dục Đức qua “Chuyến xe hướng nghiệp” tại Cần Thơ
Các đại biểu trải nghiệm không gian “Chuyến xe Hướng nghiệp Đức” tại Đại học Cần Thơ sáng 18/9. (Ảnh: Hà Vy)

Cơ hội vàng cho người trẻ Việt Nam

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Năm nay, Đức và Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Nửa thế kỷ qua, hai nước đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Theo bà Andrea Sühl, với nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới và dân số đang già hóa, Đức đang có nhu cầu lớn về nguồn lao động nước ngoài. Bà nhấn mạnh mục tiêu của chuyến xe với khẩu hiệu “Mang triệu ước mơ” là giúp các bạn trẻ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ học tập và phát triển nghề nghiệp tại Đức. Bà cũng khuyến khích các bạn tận dụng cơ hội này để tìm hiểu về những con đường hợp pháp, an toàn và hiệu quả để sang Đức học tập và làm việc.

Sức hút của giáo dục Đức qua “Chuyến xe hướng nghiệp” tại Cần Thơ
Học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia trải nghiệm các hoạt động tại chương trình. (Ảnh: Hà Vy)

Tại sự kiện, học sinh, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như trải nghiệm kính thực tế ảo VR để “du lịch” và khám phá môi trường học tập, làm việc tại Đức; thưởng thức ẩm thực Đức với món xúc xích trứ danh; tham gia các trò chơi đố vui về văn hóa và con người Đức.

Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ các tổ chức uy tín như Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức tại Việt Nam (DAAD), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK), và đại diện Đại học Cần Thơ về các chương trình hợp tác quốc tế.

Sự kiện đã mang đến những thông tin thiết thực và truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các bạn trẻ có thêm định hướng rõ ràng về tương lai nghề nghiệp, sẵn sàng hội nhập và phát triển trong môi trường quốc tế.

Cần Thơ: Lan tỏa yêu thương từ chương trình khám chữa bệnh nhân đạo Cần Thơ: Lan tỏa yêu thương từ chương trình khám chữa bệnh nhân đạo
Ngày 8/9, tại Trường THCS Thới An Hội (thành phố Cần Thơ), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVF) - Hoa Kỳ tổ chức lễ khai mạc Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, chăm sóc răng miệng, tặng học bổng và quà cho học sinh, người khuyết tật và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới
Ngày 11/9, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, bà Melissa A. Brown kỳ vọng thông qua buổi gặp gỡ sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Rực rỡ sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Cần Thơ Rực rỡ sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Cần Thơ
Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2025), Chương trình Giao lưu Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2025 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức diễn ra sôi nổi nhiều hoạt động bên lề vào ngày 13/9 tại Công viên Lưu Hữu Phước (thành phố Cần Thơ).

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...