Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã có buổi làm việc với bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các ngành kinh tế trọng điểm.
aa
Rực rỡ sắc màu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Cần Thơ
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ

Buổi tiếp và làm việc diễn ra nhân dịp bà Andrea Suhl đến Cần Thơ tham dự sự kiện “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” tại Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 18/9. Sự kiện này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Đức.

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (bìa phải) trao đổi thân mật cùng bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái sang) bên lề buổi tiếp. (Ảnh: Hà Vy)

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp bà Tổng Lãnh sự, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Cần Thơ. Bà Điệp cho biết, thành phố hiện có hơn 60 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề, trong đó Đại học Cần Thơ đóng vai trò trọng điểm quốc gia. Thành phố đang đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như chế biến, logistics, công nghệ số và năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao “Chuyến xe hướng nghiệp Đức”, coi đây là cơ hội quý báu để Cần Thơ tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bà Điệp cho biết, Đức là đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực này, với 10 dự án hợp tác đào tạo nghề đã và đang được triển khai, mang lại cơ hội việc làm tại Đức cho lao động Việt Nam.

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hà Vy)

Trên cơ sở đó, thành phố Cần Thơ mong muốn triển khai các mô hình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức ngay tại địa phương. Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, logistics và đô thị thông minh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định Cần Thơ sẵn sàng đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Đức hợp tác và đầu tư tại địa phương. Điều này không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị mà còn mang lại hiệu quả hợp tác thiết thực giữa Cần Thơ và các đối tác Đức.

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Đức trong phát triển giáo dục nghề nghiệp
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Hà Vy)

Đáp lại, bà Andrea Maria Suhl bày tỏ vui mừng khi thấy ngày càng nhiều bạn trẻ Cần Thơ quan tâm đến việc học tập và làm việc tại Đức. Bà đánh giá đây là tiền đề quan trọng để phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ và mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên. Bà cũng nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại Đức trong việc giới thiệu văn hóa và tăng cường hợp tác song phương.

Tổng Lãnh sự Đức cho biết, các doanh nghiệp Đức đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, giáo dục, nông nghiệp và giao lưu văn hóa. Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Đức sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường liên kết với các địa phương Việt Nam như Cần Thơ trong thời gian tới.

Cần Thơ rực rỡ “Lời Người vang mãi núi sông” trong đêm hội lớn 2/9 Cần Thơ rực rỡ “Lời Người vang mãi núi sông” trong đêm hội lớn 2/9
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, tối 2/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức chương trình họp mặt và nghệ thuật với chủ đề “Lời Người vang mãi núi sông”.
Cần Thơ sẽ trở thành hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững Cần Thơ sẽ trở thành hình mẫu cho sự phát triển hiện đại và bền vững
Bà Francesca Bellone, Tham tán, Trưởng Ban Hợp tác, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ ngày 4/9.
Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới Bà Melissa A. Brown: kỳ vọng sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới
Ngày 11/9, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, bà Melissa A. Brown kỳ vọng thông qua buổi gặp gỡ sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...