Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia:

Sôi nổi phong trào hỗ trợ lưu học sinh Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ lúc ban đầu chỉ có 12 gia đình, hầu hết là cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện từng gắn bó với Campuchia trong những năm tháng chiến tranh gian khổ nhận đỡ đầu trực tiếp các lưu học sinh Campuchia, sau hơn 10 năm, chương trình Ươm mầm hữu nghị đã lan tỏa sâu rộng với sự hưởng ứng của các gia đình, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đoàn thể...
aa
Tết sớm của cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia
Ấm áp bữa cơm tất niên của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam

Ngày 15/10/2023, Sovannthyda Hul (tên thường gọi là Da, 22 tuổi, quê ở Svay Riêng, Campuchia) có mặt tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội (số 7, phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để hỗ trợ mẹ đỡ đầu Yos Bopha đón khách dự Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Da đang học năm thứ tư chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Em là lưu học sinh Campuchia thứ 31 mà bà Yos Bopha và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp nhận đỡ đầu theo chương trình Ươm mầm hữu nghị do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động.

Chu thich Anh: Các lưu học sinh Campuchia biểu diễn văn nghệ tại Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, tháng 10/2023. (Ảnh: Thành Luân)
Các lưu học sinh Campuchia biểu diễn văn nghệ tại Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, tháng 10/2023. (Ảnh: Thành Luân)

Da kể: "Em đã biết đến mẹ Bopha trước đó. Những lần mẹ Bopha đưa các bạn đi tham quan di tích, danh lam thắng cảnh Hà Nội, uống cà phê, ăn buffet, em đều được tham gia cùng... Khi mẹ hỏi em có muốn làm con đỡ đầu của mẹ không, em mừng rỡ đồng ý ngay lập tức. Mẹ Bopha trở thành người mẹ thứ hai của em, Việt Nam cũng là quê hương thứ hai của em".

Theo thông tin từ Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp, đến nay, hội đã nhận đỡ đầu 31 lưu học sinh Campuchia đang theo học tại các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Y Dược Thái Bình, Học viện Quân y. Đa số hội viên của Hội là những người mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia, hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán đất nước chùa Tháp, gắn bó với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Việt Nam, nên dễ hòa đồng, gắn bó với người dân Campuchia, nhất là lưu học sinh sang Việt Nam học tập.

Bà Bopha cho biết: "Năm 10 tuổi, tôi xa gia đình đến đến trường T719, trường K3 học tập. Đó là trường dành riêng cho các con có bố là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam. Tôi đã khóc vì nhớ nhà nên thấu hiểu nỗi lòng của những người con xa gia đình.

Nghe tiếng gọi "Mẹ" từ các con, tôi thấy xúc động, thiêng liêng. Có các con, chúng tôi chăm chỉ làm việc để có điều kiện chăm lo cho các con. Có ba mẹ đỡ đầu, các con có thêm tình yêu thương, nguồn động viên để cố gắng học tập tốt hơn. Hội luôn dành những phần quà từ 500 nghìn - 1 triệu VNĐ thưởng cho các con có thành tích học tập tốt và tặng quà vào các dịp lễ, Tết của hai đất nước. Mỗi khi các con ốm đau, bố mẹ Việt lại chăm lo, động viên, hỗ trợ viện phí từ 1 - 2 triệu VNĐ. Việc vui, buồn của từng gia đình, các lưu học sinh đều có mặt chung vui, chia sẻ với bố mẹ. Hội còn thường xuyên tổ chức các buổi tham quan trải nghiệm ở nhiều tỉnh thành, tạo điều kiện cho các lưu học sinh Campuchia được gặp gỡ giao lưu, trau dồi kiến thức văn hóa, lịch sử Việt Nam, từ đó thêm yêu quý, trân trọng và tự hào về môi trường học tập tại Việt Nam".

Không chỉ dừng lại ở mô hình cá nhân nhận đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam, đến nay, chương trình đã phát triển đến hầu hết các tỉnh, thành phố có lưu học sinh Campuchia học tập. Cùng với phong trào đỡ đầu trực tiếp, phong trào ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ lưu học sinh cũng diễn ra sôi nổi ở các cấp hội. Hiện nhiều cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội từ thiện và các nhà hảo tâm, các cấp hội đã chủ động phối hợp với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hàng trăm hoạt động hỗ trợ hàng nghìn lượt sinh viên, góp phần thiết thực giúp các em an tâm học tập.

Theo ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, năm học 2023-2024, Trung ương Hội đã vận động được 12 tập thể, 11 cá nhân tự nguyện nhận đỡ đầu 193 sinh viên Campuchia, trong đó đã thực hiện gửi gắm 80 em tới cha mẹ, tổ chức đỡ đầu. 113 lưu học sinh còn lại thuộc các trường ở Hà Nội sẽ thực hiện thủ tục giao, nhận đỡ đầu vào đầu năm 2024.

Năm 2024, Trung ương Hội tiếp tục triển khai kế hoạch Ươm mầm hữu nghị theo hướng đa dạng hóa các hình thức đỡ đầu, bằng cách vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp có tâm huyết, điều kiện tham gia góp sức vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Việt Nam - Campuchia: Tình người trong hoạn nạn Việt Nam - Campuchia: Tình người trong hoạn nạn
Lưu học sinh Lào và Campuchia trải nghiệm gói bánh tét, trang trí mâm ngũ quả Lưu học sinh Lào và Campuchia trải nghiệm gói bánh tét, trang trí mâm ngũ quả
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...