Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Gắn đỡ đầu với trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp
Sau Lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm 2025 do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức, anh Trần Đình Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minanotame (Hà Nội), đã đưa ba lưu học sinh Campuchia vừa được anh nhận đỡ đầu đến tham quan công ty và dùng bữa tại một nhà hàng.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở. Với anh Trường, đó không chỉ là một bữa ăn đầu tiên của những người mới quen mà còn là dịp để các em bước đầu tiếp cận môi trường doanh nghiệp, chia sẻ về việc học tập, những dự định tương lai và hình dung rõ hơn con đường sau khi tốt nghiệp.
![]() |
| Gia đình anh Trần Đình Trường gặp gỡ các lưu học sinh Campuchia mà gia đình đang đỡ đầu. (Ảnh: NVCC) |
Ba sinh viên được anh Trường nhận đỡ đầu trong năm nay là Chieb Netra, Uk Lida và Chea Sreynith, đang theo học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trước đó, anh đã đỡ đầu ba lưu học sinh Campuchia khác. Như vậy, anh Trường đang trực tiếp đồng hành cùng sáu lưu học sinh trong quá trình học tập tại Việt Nam.
Theo anh Trường, đỡ đầu không chỉ là sự hỗ trợ vật chất trong một vài năm học. "Về phía doanh nghiệp, tôi đã có định hướng hỗ trợ các cháu lâu dài. Nếu sau khi tốt nghiệp, cháu nào có khả năng mở doanh nghiệp, dù ở Campuchia hay tại Việt Nam, tôi đều sẵn sàng giúp trong khả năng của mình", anh chia sẻ. Với trường hợp có ý định mở công ty xuất nhập khẩu, đưa hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia, anh cho biết sẽ trực tiếp hỗ trợ về kinh nghiệm và kết nối.
Hiện nay, hoạt động chính của doanh nghiệp anh Trường là xuất khẩu lao động, đưa người Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản và một số nước châu Âu. Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia lĩnh vực bất động sản và đang chuẩn bị triển khai nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam để phân phối. Từ thực tiễn hoạt động đó, anh hình dung những hướng đi cụ thể có thể phù hợp với lưu học sinh Campuchia sau khi ra trường.
Theo anh Trường, lưu học sinh Campuchia được đào tạo tại Việt Nam có lợi thế rõ rệt về ngôn ngữ. Nhiều em sử dụng tiếng Việt tốt, có khả năng đảm nhiệm các vị trí cần giao tiếp, kết nối. Với những em có nguyện vọng và được đào tạo bài bản, anh sẵn sàng giới thiệu làm việc tại các cơ quan, tổ chức khi có điều kiện phù hợp.
Đối với các em mong muốn khởi nghiệp, anh Trường trao đổi cụ thể từ việc tìm hiểu nhu cầu thị trường Campuchia đến cách tổ chức nguồn hàng từ Việt Nam. Về vốn, trong khả năng cho phép, anh sẵn sàng tạo điều kiện linh hoạt để các em từng bước ổn định hoạt động.
Không phải lưu học sinh nào cũng lựa chọn con đường kinh doanh. Có em mong muốn học tiếp cao học, có em muốn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm trước khi về nước. "Trong trường hợp đó, tôi thường tư vấn các cháu nếu có điều kiện thì nên học tiếp cao học, vừa nâng cao trình độ, vừa thuận lợi hơn khi quay lại làm việc hoặc kinh doanh sau này", anh Trường nói.
![]() |
| Ul Vuthy (ngoài cùng bên phải), sinh viên năm hai chuyên ngành Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tại Lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm 2025, ngày 21/12/2025. (Ảnh: Thành Luân) |
Những mong muốn ấy cũng được chính các lưu học sinh Campuchia chia sẻ. Chav Channy, sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết em mong muốn làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc kinh doanh sau khi tốt nghiệp. “Em mong bố mẹ đỡ đầu hoặc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia hỗ trợ, kết nối thực tập và việc làm. Khi ở Việt Nam, bọn em khá khó tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp. Có sự hỗ trợ đó sẽ rất ý nghĩa với bọn em”, Channy nói.
Ul Vuthy, sinh viên năm hai chuyên ngành Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết sau khi tốt nghiệp em muốn trở về Campuchia làm việc. Trong thời gian học tập tại Việt Nam, em mong được tham quan thực tế, thực tập tại doanh nghiệp và được kết nối với các doanh nghiệp thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia để tích lũy kinh nghiệm.
Đồng hành cùng lưu học sinh Campuchia trên hành trình trưởng thành
Trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại, ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cho biết, các lưu học sinh Campuchia đến với "ngôi nhà thứ hai" của mình không chỉ để nhận những hỗ trợ trước mắt. Đào tạo chuyên môn là trách nhiệm của các trường đại học, còn vai trò của người đỡ đầu là đồng hành lâu dài, cùng các em trong suốt quá trình trưởng thành.
![]() |
| Lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm 2025 do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức, ngày 21/12/2025. (Ảnh: Thành Luân) |
Theo ông Khanh, sự đồng hành ấy cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, đồng thời đa dạng hóa các hình thức đỡ đầu. Không chỉ hội viên của Hội mà cả các doanh nghiệp, cá nhân có tình cảm và sự quan tâm tới quan hệ Việt Nam - Campuchia đều có thể tham gia, kể cả khi chưa từng công tác tại Campuchia. Việc hỗ trợ cũng không nên giới hạn trong một, hai năm theo phân công, mà cần tiếp tục duy trì ngay cả khi các em đã trở về nước.
"Các em đang tiếp nối các thế hệ từng được đào tạo tại Việt Nam. Khi các em trở về Campuchia, sự đồng hành đó vẫn tiếp tục. Đó là mục tiêu mà chương trình "Ươm mầm hữu nghị" hướng tới", ông Khanh nói.
Về thực tập và cơ hội việc làm, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tính đến việc kết nối với một số doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận sinh viên theo hình thức bán thời gian, có lương, đủ để các em trang trải sinh hoạt. Một số doanh nghiệp cũng sẵn sàng mở cửa để sinh viên tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất, công nghệ và trải nghiệm thực tế.
Ông Khanh cho rằng, việc hỗ trợ thực tập và định hướng nghề nghiệp không nên chỉ bó hẹp trong nhóm sinh viên được đỡ đầu trực tiếp. Bên cạnh việc hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, cần mở rộng tới những sinh viên giỏi, có năng lực, phù hợp chuyên môn, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ công dân Campuchia có chất lượng, trở thành cầu nối hữu nghị lâu dài giữa hai nước.
Thực tế cho thấy, số lượng lưu học sinh Campuchia sang Việt Nam đang tăng nhanh, cả theo diện học bổng hiệp định và tự túc. Đáng chú ý, các em ngày càng có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, tập trung vào những lĩnh vực Campuchia đang có nhu cầu như y - dược, xây dựng, công nghệ, quản trị, nông nghiệp công nghệ cao… Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, xây dựng, nông nghiệp...
Theo ông Khanh, đó là minh chứng cho cách tiếp cận gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị", điều quan trọng không phải là đỡ đầu được bao nhiêu em, mà là duy trì sự gắn bó lâu dài.
"Có những gia đình chỉ đỡ đầu hai, ba em nhưng vẫn giữ liên hệ sau khi các em về nước. Thậm chí có em lập gia đình, vẫn mời bố mẹ đỡ đầu sang dự đám cưới. Đó mới là chất lượng thực sự", ông nói. Chất lượng ấy không đo bằng mức hỗ trợ vật chất, mà bằng sự đồng hành bền bỉ, giúp các em tích lũy năng lực ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa, lịch sử, lưu giữ những ký ức tốt đẹp về quãng thời gian học tập tại Việt Nam và được chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai, qua đó bồi đắp nền tảng hữu nghị Việt Nam - Campuchia một cách lâu dài.
Tin bài liên quan
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Khai mạc triển lãm ảnh “Kết nối và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, làm sâu sắc hợp tác với Brazil và Guyana
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”
Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mô hình loa truyền thanh đến từng nóc nhà ở Mường Toong
Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững
Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









