Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
16:37 | 30/07/2020 GMT+7

Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

aa
Ngày 30-7, tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thanh niên Quân đội; Cục Chính trị BĐBP và Cục Chính trị Quân khu 3 đồng tổ chức Ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ với Chiến dịch Hãy làm sạch biển và Thanh niên với biển đảo quê hương”.
Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài cuối: Hài hòa trong phát triển kinh tế Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài cuối: Hài hòa trong phát triển kinh tế
Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài 1: Động lực mới Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài 1: Động lực mới
Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

Đại diện các hộ ngư dân trên địa bàn phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái ký cam kết bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Kim Nhượng

Dự và chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP. Cùng dự còn có các đại biểu đại diện cho Ban Dân vận tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và đại diện các xã, phường, thị trấn biên giới thành phố Móng Cái.

Ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ với Chiến dịch Hãy làm sạch biển và Thanh niên với biển đảo quê hương” nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong và ngoài quân đội và nhân dân về đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển giới biển, đảo quê hương. Thông qua các hoạt động cụ thể làm cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, nhân dân, học sinh, sinh viên, khách du lịch nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tình yêu quê hương đất nước và bảo vệ môi trường biển.

Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP cùng Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và áo phao cho ngư dân. Ảnh: Kim Nhượng

Ngày hội cũng là điểm nhấn để hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ lần thứ XV tỉnh Quảng Ninh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc Ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương”, Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với toàn quân, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc, vừa tích cực tham mưu cho các địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở khu vực biên giới biển.

Năm 2016, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tuyến biển phát động và tổ chức Chiến dịch "Hãy làm sạch biển”. Từ đó đến nay, BĐBP, lực lượng vũ trang và Đoàn thanh niên các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực chiến dịch góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo vệ môi trường.

Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Kim Nhượng

Cũng tại chương trình, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đề nghị các đơn vị tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân, thanh niên, học sinh về vai trò của biển, đảo môi trường với đời sống con người, ý thức trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường biển cũng như môi trường sống. Duy trì thực hiện nghiêm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện nghiêm Nghị định số 179 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương phát huy đông đảo quần chúng thực hiện hiệu quả hoạt động “Hãy làm sạch biển”, để nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển và tình yêu đối với biển, đảo quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện người dân phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái đã phát biểu cam kết bảo vệ môi trường biển; đồng thời, các hộ ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường biển.

Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cùng Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Kim Nhượng

Ban Tổ chức đã tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, áo phao cho 30 hộ ngư dân. Bên cạnh đó, để động viên, khích lệ các học sinh nghèo vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 em học sinh trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh; Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 11 triệu đồng cho 20 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố Móng Cái; Ban Thanh niên Quân đội tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng 1 triệu đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng đã biên soạn và cấp phát tờ gấp pháp luật về nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam 2012 và tờ gấp tuyên truyền phòng chống dịch Covd-19 cho cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên trên khu vực biên giới.

Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

Các đại biểu phát tờ gấp pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn biên giới biển phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Kim Nhượng

Sôi nổi ngày hội “Thanh niên với biển, đảo quê hương” năm 2020

Các đại biểu tham gia thu dọn làm sạch bãi biển Trà Cổ. Ảnh: Kim Nhượng

Kết thúc lễ khai mạc ngày hội, Ban Tổ chức cùng các vị đại biểu, đại diện, lãnh đạo địa phương, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân đã đến khu vực bãi biển Trà Cổ để tiến hành các hoạt động làm sạch môi trường biển.

Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài cuối: Hài hòa trong phát triển kinh tế Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài cuối: Hài hòa trong phát triển kinh tế

Tự tin trước ngưỡng cửa trở thành thành phố biển đảo đầu tiên trong cả nước, song trên bước đường phát triển, huyện đảo Phú ...

Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài 1: Động lực mới Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo - Bài 1: Động lực mới

Phú Quốc đã có sự phát triển ngoạn mục về kinh tế- xã hội. Huyện đảo Phú Quốc cũng đang đối mặt với những điểm nghẽn ...

Lớp học cho trẻ em Việt kiều Campuchia - sợi dây gắn kết với quê hương Lớp học cho trẻ em Việt kiều Campuchia - sợi dây gắn kết với quê hương

“Không chỉ thương yêu, chăm lo những đứa trẻ như con em của mình, các anh còn dạy cho các em học, cho các em ...

Kim Nhượng

Kim Nhượng
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Tái bản 4 cuốn sách cho thiếu nhi về biển đảo Việt Nam

Trong giông gió Trường Sa, Trường Sa kì vĩ và gian lao, Cà Nóng chu du Trường Sa và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa là 4 cuốn sách được tái bản trong tháng 3, nằm trong tuyển tập các ấn phẩm đặc sắc nhất trong tủ sách Biển đảo Việt Nam dành cho lứa tuổi thiếu nhi.
Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tiếp bước cha anh, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Đó là tinh thần của những chiến sĩ mới nhập ngũ mới tại Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tại buổi tham quan, học tập tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc ngày 23/3.

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Ngày 13/3, Đoàn Tùy viên Quân sự Campuchia do Thiếu tướng Leang Sovannara - Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sáng ngày 24/01/2024, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Lữ đoàn 167.
Kiên Giang -  Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Kiên Giang - Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành (Kiên Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot và huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2023-2025.
Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới

Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động