TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
| HDBank tăng trưởng 31% lợi nhuận, gia nhập câu lạc bộ ngân hàng triệu tỷ và ghi dấu ấn mới trên thị trường vốn quốc tế Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng |
Các địa phương gồm các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Phước; các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Long Sơn và đặc khu Côn Đảo.
Theo phương án, các địa phương trên phải xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập di dời người dân tại những khu vực xung yếu đến nơi an toàn trong tình huống giả định có cảnh báo sóng thần mức 3, bảo đảm sẵn sàng triển khai khi có lệnh sơ tán.
![]() |
| Một góc đặc khu Côn Đảo. (Ảnh minh họa: TTXVN phát). |
Công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả được thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện - vật tư và hậu cần tại chỗ; “ba sẵn sàng” là chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; đồng thời thực hiện “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.
Không chỉ các địa phương ven biển, toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM cũng được giao phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức diễn tập sơ tán người dân khi xảy ra dư chấn động đất từ cấp VI trở lên.
Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức diễn tập sơ tán dân trong tình huống động đất. Đối với khu vực ven biển, lực lượng chức năng sẽ diễn tập đưa người dân vào đất liền khi giả định có cảnh báo sóng thần mức 3, đồng thời thực hành sơ cấp cứu người bị thương, tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Xây dựng và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố cũng được giao chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra động đất, sóng thần.
Theo đánh giá của UBND TP.HCM, trên lãnh thổ và thềm lục địa Việt Nam có các hệ thống đứt gãy hoạt động, tạo ra 45 vùng nguồn phát sinh động đất, trong đó có 9 vùng nguồn có khả năng phát sinh sóng thần trên Biển Đông. Với khu vực Nam Bộ, bao gồm toàn bộ địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, kịch bản động đất cực đại M=5,0 trên đứt gãy sông Hậu có thể gây rủi ro thiên tai cấp 1-2 tại khu vực Thành phố.
Trong số các vùng có khả năng gây sóng thần ở Biển Đông và khu vực lân cận, Máng biển sâu Manila (Philippines) được đánh giá là nguồn nguy hiểm nhất đối với Việt Nam. Nếu xảy ra động đất cực đại M=9,3 tại khu vực này, sóng thần có thể tác động đến toàn dải ven biển Việt Nam.
Đối với khu vực ven biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, tương ứng sóng cao từ 4-8 m; thời gian sóng lan truyền và tấn công vào bờ khoảng 3-9 giờ, có thể xâm nhập hàng trăm mét vào đất liền. Các xã Cần Giờ, Thạnh An và An Thới Đông thuộc khu vực rủi ro cấp 2, với độ cao sóng từ 2-4 m; thời gian sóng tới bờ khoảng 8,2-14,9 giờ và cũng có thể tiến sâu hàng trăm mét vào đất liền.
HDBank vừa nhận vinh danh “Top Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh”, ghi nhận những kết quả của HDBank trong triển khai chiến lược phát triển bền vững, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động quản trị, kinh doanh, quản lý rủi ro và vận hành. |
Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank - HoSE: HDB) vừa ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế theo hình thức Khoản vay Xã hội (Social Loan) trị giá 721 triệu USD, vượt khoảng 60% quy mô huy động ban đầu. Thành công của giao dịch tiếp tục khẳng định niềm tin của các định chế tài chính quốc tế đối với năng lực quản trị, chiến lược phát triển bền vững và triển vọng tăng trưởng của HDBank. |
Tin bài khác
Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu
Quảng Ninh: Lễ khai giảng đặc biệt của 4 thầy trò nơi đầu sóng đảo Trần




