Sinh viên Lào tại Kon Tum đón Tết Nguyên đán

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hiện có gần 30 sinh viên là người Lào học tập theo các chuyên ngành khác nhau. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khi các hoạt động học tập tạm dừng theo lịch nghỉ lễ, vì lý do trở ngại về điều kiện giao thông hoặc các vấn đề khác, nhiều sinh viên Lào đã chọn phương án ở lại trường mà không về với gia đình.
aa
Sinh viên Lào, Campuchia hào hứng đón Tết Việt
Sôi nổi phong trào hỗ trợ lưu học sinh Campuchia

Thấu hiểu nỗi niềm của các bạn sinh viên Lào, Ban Giám đốc cũng như các bạn sinh viên người Việt Nam đã cùng tạo ra những hoạt động bổ ích, giúp các sinh viên Lào hiểu rõ hơn về Tết Nguyên đán - Tết truyền thống của người Việt Nam.

Sinh viên Lào tại Kon Tum đón Tết Nguyên đán
Các sinh viên người Lào tìm hiểu Tết Nguyên đán của Việt Nam thông qua chương trình trải nghiệm với chủ đề “Tết Việt Nam”.

Các lưu học sinh Lào chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận với Kon Tum như Champasack, Sekong, Attapeu. Các sinh viên Lào đa phần theo học các chuyên ngành như Công nghệ thông tin, Luật…với mục tiêu sau khi ra trường sẽ trở về xây dựng và phát triển quê hương. Trong số gần 30 sinh viên Lào đang theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, thì có đến gần 20 em ở lại ký túc xá của nhà trường trong dịp Tết Nguyên đán. Phần lớn các em dành khoảng thời gian này để học tập hoặc đi làm thêm.

Sinh viên Lào không đón Tết Nguyên đán, mà sẽ đón Tết cổ truyền vào khoảng thời gian từ 14 – 16/4 hàng năm. Thấu hiểu nỗi lòng của các bạn sinh viên Lào, Ban Giám đốc và Đoàn thanh niên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã xây dựng và triển khai chương trình trải nghiệm với chủ đề “Tết Việt Nam” vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Tại chương trình, các bạn sinh viên Việt Nam đã giới thiệu đến các sinh viên Lào về nguồn gốc, ý nghĩa của Tết Nguyên đán; giới thiệu các nét văn hoá đặc trưng như cây nêu, câu đối đỏ, các loại ẩm thực ngày Tết như bánh Chưng, bánh Tét, mứt Tết; các trò chơi dân gian ngày Tết như kéo co, đua thuyền trên cạn, nhảy bao bố, cướp cờ… Qua đó, giúp các bạn sinh viên Lào hiểu rõ hơn về Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng như vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhà của các bạn sinh viên Lào trong dịp Tết.

Em Bùi Y Minh Hảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết, để thực hiện chương trình, Đoàn đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum xây dựng nội dung trình chiếu; về các trò chơi dân gian cũng như chuẩn bị các nguyên, vật liệu để các bạn sinh viên Lào trải nghiệm thực tế việc gói bánh Chưng, bánh Tét.

“Việc giới thiệu văn hóa, Tết cổ truyền Việt Nam cho các bạn sinh viên Lào là một điều rất tuyệt vời. Thông qua hoạt động này, các bạn sẽ hiểu biết rõ hơn về những giá trị văn hoá của người Việt Nam. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa sinh viên hai nước nói riêng và hai dân tộc nói chung”, Minh Hảo chia sẻ.

Em Inthakoummane Thipchay (sinh năm 2001, trú tỉnh Champasack, Lào) cho biết, em đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tết Nguyên đán được nghỉ, nhưng do nhà xa, em đã quyết định ở lại ký túc xá của trường. Được tham gia chương trình trải nghiệm với chủ đề “Tết Việt Nam” do nhà trường tổ chức, em đã hiểu rõ hơn về Tết Nguyên đán của Việt Nam.

“Em thấy gói bánh Tét cũng dễ, bởi các nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn đều có thể dễ dàng tìm thấy trong tự nhiên. Tuy nhiên, em thấy gói bánh hơi khó vì lạt giòn. Sau khi ra trường, em sẽ giới thiệu bánh Tét, bánh Chưng cho ba mẹ biết vì các loại bánh này có nhiều ý nghĩa và ăn rất ngon, nhất là khi ăn kèm với củ hành, củ kiệu muối”, Inthakoummane Thipchay nói.

Em Sisoulath Kulap (sinh năm 2001, trú tỉnh Attapeu, sinh viên ngành Luật Kinh tế) cũng chia sẻ, em rất vui khi được tham gia chương trình, được học và hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán, văn hoá của Việt Nam cũng như các nét đẹp như nấu bánh Chưng, bánh Tét. Em cũng rất thích các trò chơi dân gian của Việt Nam trong dịp Tết như kéo co, nhảy bao bố, đua thuyền trên cạn. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời cho em cùng các bạn trong khoảng thời gian theo học tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Tố Như, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết, trong số gần 30 em lưu học sinh Lào đang theo học tại phân hiệu thì đa số các em không về nhà mà ở lại trường. Bên cạnh sứ mệnh là đào tạo, nhà trường cũng muốn vun đúc sự hiểu biết về văn hoá, sự giao lưu giữa lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam nên rất quan tâm đến các hoạt động dành cho lưu học sinh để giúp cho các em hiểu về Tết cổ truyền của Việt Nam.

“Nhà trường tổ chức rất nhiều hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét để các em lưu học sinh hiểu về ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của Tết. Bên cạnh đó, cũng tổ chức một số trò chơi dân gian để các em hiểu được Việt Nam có các phong tục, tập quán như thế nào trong ngày Tết. Nhà trường cũng có các phần quà để động viên các em trong thời gian các em ở lại với Tết Nguyên đán của Việt Nam”, bà Nguyễn Tố Như cho biết thêm.

Với vị trí đặc biệt “Ngã ba Đông Dương”, tỉnh Kon Tum đã ký kết biên bản ghi nhớ và hợp tác với các tỉnh giáp ranh thuộc nước bạn Lào như Champasack, Sekong, Attapeu. Trong các nội dung ký kết, tỉnh Kon Tum luôn cam kết nội dung dành các suất học bổng cho các sinh viên Lào sang theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng. Đó không chỉ thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Kon Tum với các tỉnh bạn, mà còn biểu hiện cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển của hai nước Việt Nam – Lào. Qua đó, tạo “sợi dây” gắn kết giữa các thế hệ trẻ - các mầm non tương lai của hai nước; góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Theo Baotintuc.vn

https://baotintuc.vn/xa-hoi/sinh-vien-lao-tai-kon-tum-don-tet-nguyen-dan-20240210150611736.htm

Ngày càng nhiều lưu học sinh nước ngoài đến học tại Việt Nam Ngày càng nhiều lưu học sinh nước ngoài đến học tại Việt Nam
Ấm áp bữa cơm tất niên của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam Ấm áp bữa cơm tất niên của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam

Theo Baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

"Tổ chức anh em" là cách Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thông điệp chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. ICAP bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ, tình đoàn kết dành cho Cuba và mong muốn hai tổ chức tiếp tục cùng nhau làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Cate Dillon, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa. Hai bên trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Đại sứ Vũ Trung Mỹ được trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất của Venezuela

Ngày 7/9 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Miraflores ở thủ đô Caracas, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ trao tặng Huân chương Francisco de Miranda hạng Nhất cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đề xuất ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân theo hiệu quả, sự lan tỏa và tính bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường đào tạo cán bộ và phối hợp liên vùng.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...