Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
13:24 | 26/04/2022 GMT+7

Singapore trở lại cuộc sống gần như bình thường sau nới lỏng hạn chế

aa
Từ ngày 25/4, tất cả người dân tại Singapore có thể tụ tập theo nhóm đông người, ngưng sử dụng ứng dụng theo dõi TraceTogether và "khai tử" xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành.
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới
Nhịp sống bình thường dần trở lại tại một số nước Đông Nam Á Nhịp sống bình thường dần trở lại tại một số nước Đông Nam Á

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), người dân tại Singapore vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà và xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các sự kiện đông người. Tuy nhiên, cuộc sống đã gần như trở lại bình thường khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch vào ngày 25/4 sau 2 năm triển khai.

Khách hàng ăn tối tại nhà hàng Robertson Quay ở Singapore. Ảnh: Bloomberg
Khách hàng ăn tối tại nhà hàng Robertson Quay ở Singapore. Ảnh: Bloomberg

Quyết định nới lỏng các quy định như giới hạn số người tụ tập ở nơi công cộng hay hay quét ứng dụng TraceTogether trở thành dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình “sống chung với COVID-19” của Singapore kể từ khi chính phủ thông báo vào tháng 5/2021 rằng họ sẽ dần bỏ chiến lược “Không COVID”.

“Sau hơn hai năm, hôm nay thực sự là một ngày vui và đánh dấu một cột mốc rất quan trọng,” Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết khi chính phủ ra thông báo ngày 22/4.

Dưới đây là những thay đổi về quy định phòng dịch nhằm đưa Singapore trở về cuộc sống gần như bình thường.

Người dân tự do tụ tập, bao gồm người chưa tiêm vaccine

Kể từ khi Singapore áp dụng lệnh phong tỏa trong 2 tháng từ tháng 4/2020, người dân phải tuân thủ nhiều biện pháp phòng dịch giới hạn số người tụ tập nơi công cộng, thay đổi từ 0 đến 8 người tùy thuộc vào mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Quy định hạn chế số người đã ảnh hưởng đến các lễ hội bao gồm Tết Nguyên đán, lễ Hari Raya, lễ Deepavali và lễ Giáng sinh.

Từ ngày 25/4, người dân có thể gặp nhau thành nhóm với số lượng người tham gia không giới hạn cũng như không còn phải giữ khoảng cách 1m giữa các nhóm. Các công ty cũng không bị hạn chế về số lượng nhân viên quay trở lại làm việc.

Quy định hạn chế ăn tối bên ngoài, đi làm hoặc vào các trung tâm mua sắm, siêu thị đối với những người chưa tiêm vaccine cũng được dỡ bỏ. Hiện người chưa tiêm phòng COVID-19 có thể đến chỗ làm, cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, họ vẫn chưa được phép vào các câu lạc bộ đêm hay tới những sự kiện có quy mô trên 500 người vì những địa điểm này “gây rủi ro lây lan cao”.

Singapore là một trong những nơi có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao nhất thế giới, với 96% người đủ điều kiện tiêm đã nhận đủ 2 mũi. Khoảng 73% trong tổng số 5,45 triệu dân đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. 1/5 dân số mắc COVID-19.

Không còn quét mã QR khai báo

Trước đây, việc đi bất cứ đâu ở Singapore trong mùa dịch cũng là một rắc rối khi người dân phải dùng điện thoại truy cập ứng dụng TraceTogether và quét mã QR. Những người không có điện thoại thông minh thì phải đăng ký bằng mã thông báo TraceTogether. Một người có thể phải làm công việc này nhiều lần trong ngày khi họ muốn vào bất kỳ trung tâm thương mại, siêu thị hay nhà hàng nào.

Tuy nhiên, kể từ ngày 25/4, người dân sẽ không phải truy cập ứng dụng quét mã QR trừ trường hợp đến CLB đêm hoặc tham gia một sự kiện có hơn 500 người tham dự. Bộ trưởng Ong Ye Kung cho biết điều này sẽ dẫn đến “giảm đáng kể các điểm đăng ký”, đồng thời giảm chi phí hoạt động và là một “bước tâm lý quan trọng” để khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Năm ngoái, ứng dụng TraceTogether đã vấp phải chỉ trích khi xuất hiện thông tin cảnh sát đã sử dụng dữ liệu truy tìm liên lạc từ ứng dụng này trong một cuộc điều tra vụ án giết người. Trước đó, chính phủ đảm bảo công cụ này sẽ chỉ được sử dụng cho sức khỏe cộng đồng. Các nhà lập pháp phải thông qua luật mới để hạn chế các tình huống trong đó các cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập vào dữ liệu TraceTogether.

Di chuyển như năm 2019

Từ cuối năm ngoái, Singapore đã dần nới lỏng các hạn chế đi lại, thiết lập các tuyến đường đi lại miễn kiểm dịch với các quốc gia được đánh giá là có tình trạng dịch bệnh tương tự và cho phép tất cả những khách du lịch đã tiêm chủng nhập cảnh nhưng phải xét nghiệm COVID-19.

Du khách đẩy hành lý tại sân bay Changi. Ảnh: Reuters
Du khách đẩy hành lý tại sân bay Changi. Ảnh: Reuters

Từ ngày 25/4, xét nghiệm COVID-19 đối với du khách bị hủy bỏ. Miễn là khách du lịch được tiêm phòng, họ sẽ có thể đến thành phố chỉ với vé và hộ chiếu giống như trước đại dịch.

Trong khi cuộc sống của hầu hết người dân Singapore sẽ trở lại trạng thái bình thường, các quy định nghiêm ngặt vẫn còn áp dụng đối với khoảng 200.000 người nhập cư thu nhập thấp sống trong các khu ký túc xá.

Những người nhập cư phần lớn đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc, và làm việc trong lĩnh vực xây dựng, hàng hải cần phải xin "thẻ ra vào" để có thể “hòa nhập cộng đồng” trong mỗi chuyến đi kéo dài tối đa 8 tiếng đồng hồ. Từ 25/4, nhiều người trong số họ sẽ có thể rời khỏi ký túc xá, với số lượng 25.000 người vào các ngày trong tuần và 50.000 người vào cuối tuần và ngày lễ. Khoảng 88% lao động nhập cư đủ điều kiện đã được tiêm mũi vaccine tăng cường kể từ tháng 12/2021.

Luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết niềm tin chính là nền tảng cho phép quốc gia này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19. Trong một sự kiện tại Bệnh viện Đa khoa Singapore ngày 23/4, nhà lãnh đạo cho biết người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch và tiêm vaccine vì họ tin tưởng chính phủ cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe.

COVID-19 đã dạy cho Singapore hai bài học về lĩnh vực sức khỏe. Đầu tiên, Singapore phải luôn chú trọn tới các nhân viên y tế và hỗ trợ họ với những cơ sở vật chất tốt, nâng cao năng lực y sinh và khoa học. Thứ hai, quốc gia phải tập chung vào sức khỏe cộng đồng thay vì sức khỏe mỗi cá nhân.

Trong khi đó, người sẽ kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long ông Lawrence Wong, cảnh báo đại dịch vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế là việc ‘xứng đáng sau hai năm đầy khó khăn”. Ông Wong nhấn mạnh trong bối cảnh có thể xuất hiện các biến thể mới và không rõ mức độ nguy hiểm của nó, Singapore có thể tái áp đặt các quy định phòng dịch.

Những điều cần biết về Hộ chiếu vaccine COVID -19 Những điều cần biết về Hộ chiếu vaccine COVID -19
Chuyên gia nhận định không phải F0 nào cũng mắc hội chứng hậu Covid Chuyên gia nhận định không phải F0 nào cũng mắc hội chứng hậu Covid
Theo Bảo Hà/Báo Tin tức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngoại giao kinh tế: Góc nhìn từ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore

Ngoại giao kinh tế: Góc nhìn từ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai chủ trương ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) đã có nhiều bước chuyển phù hợp, kết hợp hài hòa giữa ngoại giao nhân dân và ngoại giao kinh tế. Những sáng kiến, chương trình hành động của Hội luôn hướng tới con người và cộng đồng, gắn bó, phục vụ thiết thực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore

Chiều 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.
Khai mạc “Lễ hội Phở Việt Nam 2025” tại Singapore

Khai mạc “Lễ hội Phở Việt Nam 2025” tại Singapore

Ngày 18/10, Lễ hội Phở Việt Nam 2025 khai mạc tại Our Tampines Hub, Singapore, thu hút đông đảo du khách tới tham quan và thưởng thức.

Các tin bài khác

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra loạt cảnh báo đối với các nước đối tác thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế khẩn cấp do ông áp đặt, khiến thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực và các đối tác thương mại tạm dừng tiến trình thương thảo thỏa thuận với Washington.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg.

Đọc nhiều

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo

Trao đổi với tạp chí Thời đại, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam được triển khai chu đáo, tạo điều kiện để cử tri trên khắp cả nước tham gia ngày hội dân chủ.
Cần Thơ có thêm 4 trường được công nhận xuất sắc trong giảng dạy tiếng Pháp

Cần Thơ có thêm 4 trường được công nhận xuất sắc trong giảng dạy tiếng Pháp

Ngày 11/3, tại Trường THPT Châu Văn Liêm (thành phố Cần Thơ) diễn ra Lễ trao biển hiệu kiểm định chất lượng giáo dục Label FrancEducation cho các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, gồm Trường THPT Châu Văn Liêm và Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi.
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển

Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển

Trả lời phỏng vấn tạp chí Thời đại, nhà báo, nhà sử học Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, mở ra kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy phát triển đất nước và tăng cường hợp tác quốc tế.
Bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông: Sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ qua đường dây nóng

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông: Sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ qua đường dây nóng

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện tại khu vực đang duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử tại Vùng 3 Hải quân

Sáng 12/3, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Vùng 3 Hải quân.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 13-16/3.
Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai trong thời gian diễn ra bầu cử

Trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động bầu cử trên phạm vi cả nước.
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Phiên bản di động