Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:37 | 30/12/2022 GMT+7

Sẽ thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Chile

aa
Thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Chile; phối hợp với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam; hỗ trợ thúc đẩy thành lập các hội hữu nghị mới ở Mỹ Latinh; nghiên cứu, xây dựng phương án mở rộng mạng lưới đối tác và hội viên... là trọng tâm công tác của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile trong năm 2023.
Tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile Tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile
Đại sứ Chile được tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” Đại sứ Chile được tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”

Cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại Việt Nam - Chile

Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và bàn phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile, trong năm 2022, mặc dù còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội đã thường xuyên tham gia tích cực vào hoạt động chung của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong quan hệ đối tác với Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và công tác khen thưởng cho người nước ngoài, có sự phối hợp, hỗ trợ các tổ chức nhân dân khác.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tích, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi về những việc Hội đã làm được và chưa làm được trong năm 2022, trên cơ sở đó đề xuất triển khai phương hướng hoạt động trong năm 2023

Sẽ thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Chile
Ông Nguyễn Văn Tích (giữa), Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thành Luân).

Dự kiến, trọng tâm công tác năm 2023 của Hội tập trung trước hết vào việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Chile với tư cách là một pháp nhân trực thuộc Hội theo đề xuất của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chile. Theo ông Nguyễn Văn Tích, đây là vấn đề trăn trở nhiều năm của lãnh đạo Hội, để Hội làm cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - Chile, giới thiệu các cơ hội đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.

Dự kiến vào tháng 2/2023, tân Đại sứ Chile tại Việt Nam sẽ đến Việt Nam. Hội sẽ thúc đẩy tiếp xúc, gặp gỡ với tân Đại sứ để nâng cao quan hệ hợp tác giữa Hội và Đại sứ quán Chile, thảo luận các sáng kiến về đối ngoại nhân dân Việt Nam - Chile. Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Chile qua các phương tiện truyền thông, thư viện, triển lãm...

Bên cạnh việc tiếp tục củng cố hoạt động của Ban Chấp hành, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile sẽ hỗ trợ thúc đẩy thành lập các hội hữu nghị mới ở Mỹ Latinh như Hội hữu nghị Việt Nam - Argentina, Hội hữu nghị Việt Nam - Mexico để góp phần phát triển đối ngoại nhân dân Việt Nam ở khu vực này. Việc tìm kiếm mở rộng mạng lưới hội viên và đối tác mới thông qua sự giới thiệu của các bạn bè cánh tả ở châu Mỹ cũng sẽ là một điểm nhấn trong công tác của Hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý bổ sung cho dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022 và trọng tâm công tác năm 2023. Trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch... giao lưu, quảng bá hình ảnh của Việt Nam và Chile.

Sẽ thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Chile
Ông Trần Nhất Hoàng (giữa), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thành Luân).

Theo ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile, lĩnh vực văn hóa - du lịch có thể coi là cánh cửa đầu tiên giúp các nước dễ dàng giao lưu, hợp tác với nhau. Từ kinh nghiệm của Cục Hợp tác quốc tế trong việc phối hợp với các cơ quan ở khu vực Mỹ Latinh tổ chức liên hoan phim, triển lãm... ông Hoàng cho rằng cần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Chile thông qua việc phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các hoạt động văn hóa với chi phí thấp như các buổi nói chuyện, giới thiệu tác giả, tác phẩm... qua đó quảng bá đặc trưng văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Khẳng định việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Chile là cần thiết, ông Hoàng cho rằng việc thành lập có nhiều thuận lợi khi Việt Nam và Chile đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và cả hai đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 9 tháng năm 2022 đã đạt 1,72 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,38 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN.

Thông qua thị trường Chile, các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Mỹ Latinh; tận dụng tốt vai trò trung tâm logistic của Chile ở Nam Mỹ để giảm chi phí vận chuyển và thời gian cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường khu vực này. Chính vì thế, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile có thể kêu gọi các doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào khu vực Mỹ Latinh nói chung và Chile nói riêng tham gia vào Hội.

Cùng chia sẻ quan điểm, ông Bùi Văn Nghị, Trưởng ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, cách xa về mặt địa lý nhưng quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile liên tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh việc tăng cường các hoạt động giao lưu, hữu nghị nhân dân, thời gian tới cần thúc đẩy hợp tác kinh tế hợp tác, mà trước mắt có thể mời các doanh nghiệp tham gia vào Ban chấp hành Hội.

Ông Lê Duy Truyền, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile đề nghị Hội kết nối chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, Viện Văn hóa Hữu nghị Chile - Việt Nam cùng bạn bè, đối tác ở Chile để triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả ở cả hai phía, đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động và mở rộng mạng lưới đối tác, bạn bè của Hội tại Chile.

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Tích đề nghị Ban thư ký bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết năm, đồng thời để hoạt động Hội trong năm tới hiệu quả, thiết thực hơn.

77 năm Quốc khánh: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Chile 77 năm Quốc khánh: Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Chile
Chile coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác với Việt Nam Chile coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác với Việt Nam
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những người bạn Chile đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam

Những người bạn Chile đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam

Ngày 29/01 tại Hà Nội, lãnh đạo Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile (Hội) đã tiếp đoàn những người bạn Chile yêu mến Việt Nam đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người và quá trình phát triển của Việt Nam.
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Ngày 08/01 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và đề ra phương hướng công tác năm 2026, trong đó xác định trọng tâm là thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động