Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
06:29 | 31/07/2019 GMT+7

Save the Children: Tỉ lệ lao động trẻ em tại Việt Nam giảm 67% trong 20 năm

aa
So với 20 năm về trước, trẻ em Việt Nam ngày nay đã được sống trọn vẹn với tuổi thơ hơn. Tiến bộ đáng kể nhất trong những nỗ lực vì trẻ em của Việt Nam được ghi nhận là số trẻ em phải lao động sớm đã giảm 67%, Báo cáo Tuổi thơ toàn cầu của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) công bố ngày 30/7 cho biết.
Save the Children thúc đẩy thói quen đọc sách cho trẻ em Save the Children giúp giáo viên vùng cao củng cố kỹ năng sử dụng bộ công cụ ELM Save the Children, Prudential nhân rộng mô hình phòng chống đuổi nước cho học sinh Quảng Ngãi
save the children ti le lao dong tre em tai viet nam giam 67 trong 20 nam
Trưởng đại diện Save the Children tại Việt Nam, bà Dragana Strinic phát biểu tại lễ công bố Báo cáo Tuổi thơ toàn cầu.

Theo tổ chức Save the Children, khái niệm "tuổi thơ" không chỉ được định nghĩa là "khoảng thời gian từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành", mà quan trọng hơn, đó là "tình trạng và điều kiện (thể chất, cảm xúc, tinh thần) đảm bảo cho trẻ phát triển hết tiềm năng của mình. Những yếu tố cốt lõi đảm bảo tuổi thơ của trẻ em bao gồm: được giáo dục và bảo vệ khỏi mọi mối nguy hại, đời sống và phát triển khỏe mạnh trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng.

Báo cáo tuổi thơ toàn cầu hàng năm được Save the Children khởi động thực hiện từ năm 2017, với bảng xếp hạng các quốc gia theo thang điểm từ 1 đến 1.000 dựa trên các chỉ số “kết thúc tuổi thơ”. Chỉ số này được mô tả thông qua những “bước ngoặt” tiêu cực như tảo hôn, mang thai ở tuổi vị thành niên, thất học, ốm yếu, suy dinh dưỡng, tử vong…

Theo Báo cáo tuổi thơ toàn cầu 2019, nhìn chung, năm 2019, tuổi thơ của trẻ em ở 173/176 quốc gia được xếp hạng đã được cải thiện đáng kể so với thời điểm năm 2000.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2019, điểm số của Việt Nam đã tăng thêm 67 điểm, từ 764 lên 831, giúp Việt Nam tăng 1 bậc so với 2018, đứng ở vị trí 95 trên 176 quốc gia.

save the children ti le lao dong tre em tai viet nam giam 67 trong 20 nam
Điểm số và xếp hạng của 9 nước Đông Nam Á trong Báo cáo Tuổi thơ toàn cầu của Save the Children.

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện tuổi thơ của trẻ em được Save the Children đánh giá cao bao gồm việc giảm mạnh tỉ lệ lao động trẻ em, tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Trong khoảng thời gian này, tỉ lệ lao động trẻ em đã giảm 67%. Cụ thể, năm 2000, tỉ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi 5-14 là 28%, thì tới năm 2019 tỉ lệ này là 9.6%. Cùng với đó, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm từ 36,5% xuống còn 24,6%.

Trước những kết quả khả quan của Việt Nam, bà Dragana Strinic, Trưởng đại diện Save the Children tại Việt Nam khẳng định: “Save the Children đã và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để đưa những con số này xuống thấp hơn nữa, đặc biệt là ở nhóm trẻ em dân tộc thiểu số.”

Bà cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em:

“Việt Nam là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em và Công ước về Lao động Trẻ em của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế, giúp giảm tỉ lệ đói nghèo, theo đó nhu cầu buộc trẻ em phải tham gia lao động sớm để hỗ trợ gia đình không còn là một vấn đề cấp thiết nữa.”

save the children ti le lao dong tre em tai viet nam giam 67 trong 20 nam
(Từ trên xuống, trái qua) Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, suy dinh dưỡng, bỏ học, tảo hôn, mang thai tuổi vị thành niên, trẻ em phải lao động tại Việt Nam theo Báo cáo Tuổi thơ toàn cầu 2019.

Bên cạnh đó, bà Dragana cũng đánh giá cao sự đầu tư hiệu quả của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, giúp tăng tỉ lệ đi học ở trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Những thành tựu tăng trưởng kinh tế và nguồn viện trợ nước ngoài cũng đã được tận dụng một cách hiệu quả để thiết kế những chương trình mang lại lợi ích lớn cho trẻ em trong nước.

Nhân dịp công bố Báo cáo tuổi thơ toàn cầu, Save the Children cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần thực hiện các cam kết để tiếp tục cải thiện tuổi thơ của trẻ em. Cụ thể, cần đảm bảo các nguồn đầu tư đến được với những trẻ em thiệt thòi bằng cách luôn đặt chú trọng đến vấn đề đầu tư công cho trẻ em theo Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, cần có hành động để đảm bảo mọi trẻ em được đối xử công bằng như: chấm dứt các chính sách, quy định và hành vi phân biệt đối xử như ngăn cản trẻ em gái tiếp cận các dịch vụ y tế hoặc từ chối cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em do nguyên nhân giới tính hoặc dân tộc.

Đặc biệt, các chính phủ cần đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em thiệt thòi, được xem xét, đánh giá trong các dữ liệu nghiên cứu cũng như được sử dụng để đánh giá sự tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

“Để tiếp tục kế thừa những thành công đạt được và đảm bảo Không Trẻ Em Nào Bị Bỏ Lại Phía Sau, Save the Children mong muốn Việt Nam tiếp tục giữ vững và thực hiện cam kết cải thiện, cũng như tiếp tục tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của các em, đảm bảo tất cả trẻ em được đối xử công bằng, được hưởng một tuổi thơ an toàn, khỏe mạnh, và hạnh phúc," bà Dragana Strinic khẳng định.

Trong bảng xếp hạng 2019, những quốc gia đạt được tiến bộ lớn nhất lại là những nước nghèo nhất, gồm: Sierra Leone, Rwanda, Ethiopia, và Niger.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đạt được, tỉ lệ trẻ em phải sống ở các khu vực có xung đột bạo lực không đạt được tiến bộ nào đang gia tăng mạnh mẽ. Cụ thể, tính từ năm 2000, tỉ lệ trẻ em buộc phải rời khỏi nơi sinh sống do xung đột đã tăng 80%.

Trước thực trạng trên, Save the Children đang kêu gọi lãnh đạo các quốc gia, nhà tài trợ và các bên liên quan khác tiếp tục thực hiện các cam kết trong khuôn khổ mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) thông qua việc thực hiện ngay bước đi cần thiết hướng tới mục tiêu ‘Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau’.

save the children ti le lao dong tre em tai viet nam giam 67 trong 20 nam Ông Nguyễn Hữu Linh tiếp tục bị đề nghị truy tố tội dâm ô trẻ em

Chiều 22/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 cho biết tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ...

save the children ti le lao dong tre em tai viet nam giam 67 trong 20 nam Chuyên gia Hàn Quốc phẫu thuật miễn phí cho 30 trẻ em dị tật khe hở môi ở miền Trung

Như định kỳ hàng năm, từ ngày 15- 20/7, đoàn chuyên gia từ Đại học Quốc gia Chonbuk - Hàn Quốc đã đến và phối ...

save the children ti le lao dong tre em tai viet nam giam 67 trong 20 nam HKI cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em Hòa Bình

Vừa qua, khoá tập huấn 3 ngày về các kiến thức dinh dưỡng và vệ sinh thiết yếu cho bà mẹ và trẻ nhỏ dành ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Save the Children hỗ trợ hộ nghèo, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai tại Quảng Bình

Save the Children hỗ trợ hộ nghèo, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai tại Quảng Bình

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Save the Children) mới đây đã viện trợ dự án Gói hàng hóa cứu trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo tại tỉnh Quảng Bình với số tiền hơn 800 triệu đồng.
Khởi động dự án mô hình toàn diện xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam

Khởi động dự án mô hình toàn diện xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Mỹ cùng liên minh các tổ chức Catholic Relief Services, Plan International, Save the Children và HelpAge International tổ chức Hội thảo triển khai Dự án "Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.
Save the Children: Học sinh trung học ở Hồng Kông đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng về tinh thần

Save the Children: Học sinh trung học ở Hồng Kông đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng về tinh thần

Theo nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi Save the Children Hong Kong (tạm dịch: Tổ chức Cứu trợ trẻ em Hồng Kông), một tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế hàng đầu chuyên hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt thòi nhất.

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động