Giáo dục số: Giải pháp học tập sáng tạo cho trẻ em dân tộc thiểu số

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kết hợp công nghệ và giáo dục, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) đã và đang giúp hàng nghìn học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, khơi dậy niềm đam mê học tập thông qua ứng dụng “Vui đọc cùng em”.
aa
Trung tâm Giáo dục biến đổi khí hậu: Gieo mầm ý thức, khơi nguồn hành động
Save the Children International (SCI) - Cam kết mạnh mẽ, đổi mới linh hoạt vì trẻ em và cộng đồng

“Làn gió mới” cho việc học tiếng Việt

“Trước đây, em chỉ có ba cuốn truyện ở nhà và đã đọc gần hết hai cuốn. Nhưng giờ đây, em có cả một kho truyện thú vị trên ứng dụng “Vui đọc cùng em”!” Uyên, cô bé 8 tuổi người dân tộc Thái tại tỉnh Điện Biên, hào hứng kể về trải nghiệm học tập của mình.

Nhờ ứng dụng “Vui đọc cùng em”, Uyên được tiếp cận với nhiều câu chuyện thú vị, giúp em thêm hứng thú học và đọc hiểu tiếng Việt. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)
Nhờ ứng dụng “Vui đọc cùng em”, Uyên được tiếp cận với nhiều câu chuyện thú vị, giúp em thêm hứng thú học và đọc hiểu tiếng Việt. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Sinh ra và lớn lên ở một trong những vùng khó khăn nhất cả nước, Uyên sớm đối mặt với nhiều rào cản trong hành trình học tập. Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, sách vở thì thiếu thốn, còn cha mẹ lại quanh năm tất bật với ruộng nương. Phần lớn thời gian ở nhà, Uyên phải tự học một mình.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi em được tiếp cận với ứng dụng “Vui đọc cùng em” – một sản phẩm do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phát triển. Từ chiếc máy tính bảng trên lớp, một thế giới sinh động mở ra với Uyên: những câu chuyện có hình minh họa hấp dẫn, giọng đọc thân thiện, và các trò chơi giúp em ghi nhớ từ mới một cách tự nhiên.

Ứng dụng không chỉ mang đến cho Uyên nhiều câu chuyện phong phú mà còn tích hợp các bài học tiếng Việt đầy sáng tạo. Uyên đặc biệt yêu thích cách ứng dụng giúp em luyện đọc thông qua tính năng ghi âm giọng đọc và nghe lại, trả lời câu hỏi kiểm tra được phân loại theo mức độ tư duy Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng, và tham gia các trò chơi tương tác như vẽ tranh hay tô màu. Việc học không còn khó khăn nữa mà trở thành niềm vui mỗi ngày của Uyên.

“Ứng dụng rất thú vị! Ứng dụng sẽ đọc truyện cho em trước, sau đó em tự đọc và làm các bài tập. Một lần, em làm bài kiểm tra về câu chuyện “Chú mèo vui vẻ” trên ứng dụng nhưng không đúng, mẹ đã giúp em tìm ra câu trả lời,” Uyên kể lại.

Ứng dụng có màu sắc, hình ảnh, và thiết kế giao diện phù hợp với trẻ nhỏ, giúp các em dễ dàng sử dụng ứng dụng mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ từ người lớn. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)
Ứng dụng có màu sắc, hình ảnh, và thiết kế giao diện phù hợp với trẻ nhỏ, giúp các em dễ dàng sử dụng ứng dụng mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ từ người lớn. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Mẹ của Uyên cũng được tham gia khóa đào tạo về an ninh mạng và cách hỗ trợ con học tập từ dự án. “Uyên luôn mong chờ được dùng ứng dụng sau khi làm xong bài tập về nhà. Con học với ứng dụng say mê đến mức không còn mải xem TV hay chơi điện thoại như trước,” bà chia sẻ. Từ một cô bé gặp nhiều khó khăn trong học tập, Uyên giờ đây đã tự tin hơn, nhờ những bài học thú vị và sự đồng hành từ gia đình, giáo viên, và dự án.

Việc triển khai ứng dụng “Vui đọc cùng em” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên thực hiện, đã mang lại những tác động tích cực không chỉ cho Uyên mà còn cho hàng nghìn trẻ em khác.

Cô Lan, giáo viên tại trường tiểu học nơi Uyên đang theo học cũng đánh giá cao sự hỗ trợ từ ứng dụng. “Học sinh của chúng tôi rất hào hứng với việc học qua ứng dụng. Các em tiến bộ vượt bậc, nhiều em đã hoàn thành đến 60% số bài học. Ứng dụng cũng giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng và mang đến những tiết học sinh động hơn,” cô Lan chia sẻ.

“Vui đọc cùng em” là ứng dụng kỹ thuật số được phát triển theo dạng trò chơi tương tác cho học sinh tiểu học, nhằm cải thiện kết quả học tập của các em với các tính năng nổi bật. Đây là ứng dụng học tiếng Việt duy nhất trên thị trường có các bài đọc tương tác với phần câu hỏi kiểm tra, được phát triển theo đầu ra yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có tiếng dân tộc (H’Mong) do các chuyên gia Giáo dục Tiểu học đến từ Bộ Giáo dục &c Đào tạo và các cơ sở đào tạo sư phạm hàng đầu trong cả nước phát triển.

Ứng dụng “Vui đọc cùng em” ra đời với nỗ lực giúp thu hẹp khoảng cách về tiếp cận công nghệ trong giáo dục của các nhóm trẻ khó khăn và đảm bảo việc học tập liên tục trong mọi tình huống cho trẻ. Đây cũng là nỗ lực hỗ trợ ngành giáo dục thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Bên cạnh đó, sản phẩm số này cũng nhằm hỗ trợ chính phủ thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của chính phủ Việt Nam đến 2045.

Khi công nghệ chắp cánh tri thức

Hành trình của Uyên là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ khi được áp dụng đúng cách trong giáo dục, mở ra cánh cửa tri thức cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Không chỉ có Uyên, hàng nghìn trẻ em tại các tỉnh như Điện Biên, Quảng Bình và Lào Cai đã và đang trải nghiệm ứng dụng để luyện tập các bài đọc hiểu, tham gia vào các trò chơi tương tác, giúp các em hứng thú hơn với việc đọc sách.

Tiết học thử nghiệm sử dụng ứng dụng “Vui đọc cùng em” cho học sinh lớp 1 và 2 tại 12 trường tiểu học tại huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình,  tháng 10/2023. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)
Tiết học thử nghiệm sử dụng ứng dụng “Vui đọc cùng em” cho học sinh lớp 1 và 2 tại 12 trường tiểu học tại huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tháng 10/2023. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Theo ông Vương Đình Giáp, Giám đốc Chương trình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, hoạt động thí điểm ứng dụng “Vui đọc cùng em” đã đạt được hiệu quả đáng kể nhờ quá trình cải tiến và hoàn thiện liên tục. Những thay đổi này dựa trên kết quả thử nghiệm thực tế tại lớp học ở Lào Cai, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Bình và Đồng Tháp từ giữa năm 2023 đến nay, cùng với các ý kiến phản hồi từ học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết, ứng dụng đã tích hợp nhiều tính năng ưu việt, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của trẻ em. Thứ nhất, các tùy chọn truy cập được bổ sung để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, như chức năng thu phóng kích cỡ hình ảnh, tùy chỉnh âm lượng và thay đổi tốc độ đọc. Thứ hai, nội dung giáo dục được mở rộng với nhiều câu chuyện và bài học phong phú, gắn liền với văn hóa dân tộc các vùng miền nói riêng, và văn hóa đất nước Việt Nam nói chung. Các bài học đọc và viết được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng trình độ, bám sát với yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh của Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia cấp tiểu học. Thứ ba, các trò chơi giáo dục mang tính tương tác đã được tích hợp, tạo cơ hội để trẻ học thông qua chơi, qua đó duy trì sự tập trung và tăng cường khả năng ghi nhớ.

Ngoài ra, ứng dụng còn bổ sung chức năng đánh giá tự động, giúp trẻ nhận được phản hồi tích cực sau mỗi bài tập, khuyến khích các em tiếp tục học tập. Đặc biệt, trẻ có thể ghi âm giọng đọc của mình và nghe lại để tự đánh giá khả năng phát âm và tốc độ đọc, từ đó nâng cao kỹ năng đọc hiểu một cách hiệu quả. Đây cũng là tính năng kết nối học sinh - giáo viên và phụ huynh để trẻ em có được sự hỗ trợ kịp thời từ phía người chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Thu – Cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chia sẻ: “Ứng dụng ‘Vui đọc cùng em’ rất phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại tỉnh Điện Biên. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ giáo viên có thêm tư liệu giảng dạy sinh động, dễ áp dụng, mà còn tạo hứng thú học tập cho học sinh, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số. Đây là một giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình giáo dục đã và đang được triển khai tại địa phương.”

Ứng dụng không chỉ tập trung vào đối tượng là các em học sinh mà còn tăng cường hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh, nhằm tạo nên một hệ sinh thái giáo dục toàn diện. Với tính năng báo cáo tiến độ học tập, ứng dụng tích hợp công cụ phân tích dữ liệu chi tiết, giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng nắm bắt sự tiến bộ của trẻ qua từng khoảng thời gian. Bên cạnh đó, ứng dụng còn bổ sung tài liệu và video hướng dẫn, giúp người lớn nhanh chóng làm quen và áp dụng hiệu quả các tính năng của ứng dụng trong việc đồng hành cùng trẻ trên hành trình học tập.

Chuỗi tập huấn về công nghệ thông tin và an toàn trên môi trường mạng Internet cho hơn 300 giáo viên và cán bộ quản lý, cùng 4.800 học sinh và phụ huynh tại 12 trường tiểu học huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tháng 11-12/2021 thuộc dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)
Chuỗi tập huấn về công nghệ thông tin và an toàn trên môi trường mạng Internet cho hơn 300 giáo viên và cán bộ quản lý, cùng 4.800 học sinh và phụ huynh tại 12 trường tiểu học huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tháng 11-12/2021 thuộc dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em)

Trong thời gian tới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết tận dụng công nghệ để thúc đẩy công bằng giáo dục và đảm bảo mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành ưu tiên quốc gia, tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới và triển khai các sáng kiến sáng tạo để đồng hành với chính phủ trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam. “Một trong những hướng đi chiến lược của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là mở rộng quy mô ứng dụng “Vui đọc cùng em” đến các vùng sâu, vùng xa và khu vực có đông trẻ em di cư, đồng thời tùy chỉnh nội dung ứng dụng để phù hợp với từng đối tượng, bao gồm thêm tiếng mẹ đẻ cho các nhóm trẻ em dân tộc thiểu số khác”, ông Vương Đình Giáp nhấn mạnh.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cũng sẽ nghiên cứu và tích hợp công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa lộ trình học tập và phát triển các nền tảng học tập kết hợp cho trẻ em. Ngoài ra, tổ chức tập trung nâng cao năng lực cho giáo viên và phụ huynh thông qua các buổi bồi dưỡng năng lực, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức phi chính phủ cùng làm về giáo dục, các tập đoàn công nghệ và chính phủ nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Để đảm bảo tính bền vững, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sẽ theo dõi, đánh giá tác động của các sáng kiến, sử dụng dữ liệu này để cải tiến và tối ưu hóa chương trình giáo dục.

Bên cạnh ứng dụng “Vui đọc cùng em”, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ vào xây dựng môi trường học tập linh hoạt cho trẻ em tại Việt Nam, tiêu biểu là:

Triển khai ứng dụng BecaXR - ứng dụng thực tế mở rộng (XR), được thiết kế để cung cấp môi trường học tập sáng tạo cho thanh thiếu niên. Nhờ công nghệ này, thanh thiếu niên có thể học tập thông qua các mô phỏng trực quan, giúp nội dung phức tạp trở nên dễ hiểu hơn.

Ứng dụng mô hình học tập trực tuyến trong giáo dục kỹ năng sống và môi trường cho trẻ em và thanh thiếu niên, tiêu biểu với khóa học "Giảm thiểu rủi ro thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu".

Các sáng kiến thúc đẩy mối quan hệ nhà trường – gia đình trong công tác chăm sóc và giáo dục toàn diện cho trẻ em, gồm “Khóa học trực tuyến về điều hành Câu lạc bộ cha mẹ học sinh tiểu học” và “Chương trình tin nhắn cho phụ huynh về học tập cùng con tại nhà”.

Giáo dục số: Giải pháp học tập sáng tạo cho trẻ em dân tộc thiểu số
Tổ chức Saigon Children’s Charity trao tặng xe đạp cho học sinh huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) Tổ chức Saigon Children’s Charity trao tặng xe đạp cho học sinh huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang)
Ngày 27/11, Tổ chức Saigon Children’s Charity/Anh (Saigonchildren) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Tân Phước Hưng và Trường THCS Hưng Điền.
Save the Children International (SCI) - Cam kết mạnh mẽ, đổi mới linh hoạt vì trẻ em và cộng đồng Save the Children International (SCI) - Cam kết mạnh mẽ, đổi mới linh hoạt vì trẻ em và cộng đồng
“Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (SCI) là một tổ chức phi chính phủ có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phát triển cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong hành trình 35 năm hoạt động tại đây, SCI không chỉ mang tính dài hạn với những cam kết mạnh mẽ mà còn có cách tiếp cận đổi mới, phù hợp với nhu cầu thực tế của trẻ em và cộng đồng”. Đó là khẳng định của ông Trần Phú Cường, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân về SCI trong trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thời Đại.

Thu Phượng
Nguồn:

Tin bài khác

Đà Nẵng - UN Women thúc đẩy triển khai dự án bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Đà Nẵng - UN Women thúc đẩy triển khai dự án bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) do bà Rebecca Wood, Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam làm trưởng đoàn, nhằm thúc đẩy triển khai Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, nghĩa tình, thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Recaf tài trợ hơn 102 triệu USD để giảm khí thải ở Việt Nam

Recaf tài trợ hơn 102 triệu USD để giảm khí thải ở Việt Nam

4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai được Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ hơn 102 triệu USD để triển khai Dự án giảm khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (RECAF). Dự kiến có 420.000 người dân hưởng lợi trực tiếp và hơn 1 triệu người dân được hưởng lợi gián tiếp.
Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao

Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao

Ngày 25/9, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa.
Những lớp học trong chùa, thánh đường ở An Giang

Những lớp học trong chùa, thánh đường ở An Giang

Mỗi dịp hè, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang mở lớp dạy chữ cho trẻ em. Tại một số thánh đường, tiểu thánh đường của người Chăm Islam, các lớp tiếng, chữ Chăm và giáo lý cũng được duy trì theo cách riêng của cộng đồng.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...